Kế hoạch mở lại chợ truyền thống ở TPHCM: Nhiều quận đợi sau ngày 30.9

Huân Cao |

Hiện nhiều quận, huyện ở TPHCM chưa có kế hoạch mở lại chợ truyền thống bởi chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh đến sau ngày 30.9 rồi mới đưa ra quyết định.

Trao đổi với báo chí ngày 12.9 vừa qua, Sở Công thương TPHCM cho biết, Thành phố đã có chủ trương mở lại chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn.

Theo Sở Công thương TPHCM, hiện tại Thành phố có hơn 2.700 điểm cung ứng hàng hóa, trong đó có 92 siêu thị, 9 chợ truyền thống và hơn 2.100 cửa hàng tiện ích đang hoạt động. Trong thời gian tới, Sở sẽ tổ chức rà soát, đánh giá tình hình các chợ truyền thống đang hoạt động, nghiên cứu đề xuất phương án mở lại các chợ vào thời điểm phù hợp.

Xoay quanh chủ trương mở lại chợ truyền thống như trên, chiều 14.9, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo một số quận, huyện thì nhận được thông tin là đợi sau ngày 30.9 mới tính đến phương án mở lại chợ truyền thống.

 
Chợ đầu mối cung cấp 1/2 lượng thịt heo cho toàn Thành phố này vẫn đang đóng cửa. Ảnh: HC

Theo ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND quận 4, hiện quận vẫn chưa có kế hoạch và phương án mở lại chợ truyền thống trên địa bàn quận vào thời điểm này. UBND quận 4 sẽ đợi việc kiểm soát dịch bệnh của Thành phố đến ngày 30.9 theo kế hoạch, sau đó mới đưa ra phương án mở lại chợ truyền thống.

Ông Nguyễn Đông Tùng - Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng cho biết, hiện Thành phố có chủ trương tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa. Vì vậy, quận chưa có phương án mở lại chợ truyền thống trên địa bàn vào lúc này, mà phải đợi vào tình hình kiểm soát dịch bệnh sau thời gian giãn cách rồi mới đưa ra phương án cụ thể.

 
Người dân đang ngóng chờ chợ đầu mối và các chợ truyền thống sớm được mở lại. Ảnh: HC

Tương tự như quận 4, bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6 cũng cho biết, hiện tại quận vẫn chưa có phương án hay kế hoạch mở lại chợ truyền thống vào thời gian nào. Theo đó, quận 6 sẽ căn cứ vào thời gian giãn cách kiểm soát dịch đến 30.9, sau đó, mới tính đến phương án mở lại chợ truyền thống vào thời điểm thích hợp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, chợ đầu mối Hóc Môn là một trong những chợ đầu mối được phép hoạt động trở lại để làm điểm trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chợ vẫn chưa đi vào hoạt động được, vì còn chờ sự thông báo chính thức từ UBND huyện Hóc Môn vào ngày mai 15.9. Sau đó, Sở Công thương sẽ đề nghị Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TPHCM) cấp giấy đi đường cho thương nhân. Vì vậy, theo dự kiến, nếu sớm nhất thì vào cuối tuần này, Chợ Đầu mối Hóc Môi mới có thể đưa vào hoạt động trở lại.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

HOÀNG HẢI |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống ở các huyện đang thực hiện Chỉ thị 15.

Một số chợ truyền thống ở TPHCM bán hàng qua ứng dụng hoặc gọi điện

NGỌC LÊ |

Trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, một số chợ truyền thống đã triển khai bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến hay gọi điện đặt hàng, góp phần giảm áp lực cho siêu thị và đi chợ hộ.

TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đang tính toán mở lại các chợ truyền thống để tăng nguồn cung ứng. Trong đó, điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ được mở lại vào ngày 7.9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bà Rịa - Vũng Tàu dừng hoạt động chợ truyền thống ở nơi áp dụng Chỉ thị 15

HOÀNG HẢI |

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các chợ truyền thống ở các huyện đang thực hiện Chỉ thị 15.

Một số chợ truyền thống ở TPHCM bán hàng qua ứng dụng hoặc gọi điện

NGỌC LÊ |

Trong thời gian thực hiện siết chặt giãn cách, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, một số chợ truyền thống đã triển khai bán hàng qua các ứng dụng trực tuyến hay gọi điện đặt hàng, góp phần giảm áp lực cho siêu thị và đi chợ hộ.

TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đang tính toán mở lại các chợ truyền thống để tăng nguồn cung ứng. Trong đó, điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ được mở lại vào ngày 7.9.