Chợ truyền thống Quận 7 vẫn đóng cửa im lìm trong ngày "bình thường mới"

Thanh Vũ |

Các khu chợ truyền thống trên địa bàn vẫn chưa nhận được thông báo được hoạt động trở lại sau khi Quận 7 bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Hiện tại, toàn bộ 9 chợ trên địa bàn Quận 7 đều tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hiện tại, toàn bộ 9 chợ trên địa bàn Quận 7 đều tạm ngưng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
 
Lác đác vài hộ kinh doanh xung quanh chợ Tân Kiểng 2 (phường Tân Kiểng) đã hoạt động lại từ lúc Quận 7 thực hiện "bình thường mới". Ảnh: Thanh Vũ
Ông Lê Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND TPHCM - thông tin Quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ cho phép người dân tự đi chợ 1 lần/tuần. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 17.9 tại Quận 7, chỉ có siêu thị và cửa hàng tiện lợi hoạt động. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ cho phép người dân tự đi chợ 1 lần/tuần. Tuy nhiên, ghi nhận trong sáng 17.9 tại Quận 7, chỉ có siêu thị và cửa hàng tiện lợi hoạt động. Ảnh: Thanh Vũ
Các sạp kinh doanh tại chợ Tân Kiểng 2 (phường Tân Kiểng) vẫn “cửa đóng then cài“. Ảnh: Thanh Vũ
Các sạp kinh doanh bên trong chợ Tân Kiểng 2 vẫn “cửa đóng then cài“. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Lê Văn Hùng (57 tuổi) cho biết vẫn chưa nhận được thông báo hoạt động trở lại từ ban quản lý chợ. Đã 3 tháng qua, sạp bún của ông Hùng phải đóng cửa. Bản thân ông cũng không có thu nhập trong chừng ấy thời gian. Ảnh: Thanh Vũ
Ông Lê Văn Hùng (57 tuổi) vẫn chưa nhận được thông báo hoạt động trở lại từ ban quản lý chợ. Đã 3 tháng qua, sạp bún của ông Hùng phải đóng cửa. Bản thân ông cũng không có thu nhập trong chừng ấy thời gian. Ảnh: Thanh Vũ
Chợ Tân Mỹ (phường Tân Phú) bị rào chắn cả 2 đầu hướng vào chợ. Ảnh: Thanh Vũ
Chợ Tân Mỹ (phường Tân Phú) bị rào chắn cả 2 đầu hướng vào chợ. Ảnh: Thanh Vũ
Shipper không vào được khu vưc chợ phải chờ người đến nhận hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Shipper không vào được khu vưc chợ phải chờ người đến nhận hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Tiểu thương treo biển hàng hóa trên rào rồi đợi người dân gọi điện mua hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Tiểu thương treo biển bán hàng trên hàng rào rồi đợi người dân gọi điện mua hàng. Ảnh: Thanh Vũ
Lác đác người qua lại ở lối vào chợ Cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận Tây).
Ở lối vào chợ Cư xá Ngân hàng (phường Tân Thuận Tây), lượng người qua lại có phần đông hơn mọi ngày. Ảnh: Thanh Vũ
Bên trong chở Cư xá Ngân hàng, một số tiểu thương bán rau, thịt, cá. Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương ở đây chưa được thông báo hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Vũ
Bên trong chở Cư xá Ngân hàng, một số tiểu thương bán rau, thịt, cá. Tuy nhiên, hầu hết tiểu thương ở đây chưa được thông báo hoạt động trở lại. Ảnh: Thanh Vũ
Video chợ truyền thống Quận 7 chưa hoạt động trở lại trong ngày "bình thường mới". Video: Thanh Vũ
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quận 7 với cuộc sống "bình thường mới" nhưng không quên phòng dịch

Thanh Vũ |

Nhiều người dân không giấu được vui mừng khi Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) là một trong những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch COVID-19 và bắt đầu thực hiện cuộc sống "bình thường mới".

Ngày thứ 2 Quận 7 "bình thường mới": Người dân xếp hàng chờ mua mang đi

Thanh Vũ |

Ghi nhận sáng 16.9, đa số cửa hàng mở bán trở lại ở Quận 7 đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài những cơ sở bán hàng thông qua ứng dụng trực tuyến, vẫn có nơi bán trực tiếp cho người dân.

Người dân quận 7 - TPHCM đã có thể tới siêu thị mua sắm trực tiếp

NGỌC LÊ |

Từ ngày 16.9, người dân quận 7, TPHCM đã có thể đến một số siêu thị trên địa bàn để mua sắm trực tiếp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quận 7 với cuộc sống "bình thường mới" nhưng không quên phòng dịch

Thanh Vũ |

Nhiều người dân không giấu được vui mừng khi Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) là một trong những địa phương đầu tiên kiểm soát được dịch COVID-19 và bắt đầu thực hiện cuộc sống "bình thường mới".

Ngày thứ 2 Quận 7 "bình thường mới": Người dân xếp hàng chờ mua mang đi

Thanh Vũ |

Ghi nhận sáng 16.9, đa số cửa hàng mở bán trở lại ở Quận 7 đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Ngoài những cơ sở bán hàng thông qua ứng dụng trực tuyến, vẫn có nơi bán trực tiếp cho người dân.

Người dân quận 7 - TPHCM đã có thể tới siêu thị mua sắm trực tiếp

NGỌC LÊ |

Từ ngày 16.9, người dân quận 7, TPHCM đã có thể đến một số siêu thị trên địa bàn để mua sắm trực tiếp.