Tiết lộ mức lương thưởng dịp lễ 30.4, 1.5 năm nay

M.P |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày từ thứ bảy ngày 27.4.2019 đến hết thứ tư ngày 1.5 năm 2019. Theo Bộ Luật lao động thì tiền lương, thưởng của người lao động dịp lễ này được tính thế nào?

Vấn đề tiền lương, thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong dịp lễ, 30.4 và 1.5 luôn khiến mọi người quan tâm. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận được khoản tiền thưởng nhân dịp này.

Theo Bộ Luật lao động 2012 thì tiền lương, thưởng của người lao động dịp lễ 30.4, 1.5 được tính như sau:

Đối với tiền lương:

Theo Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật lao động 2012 thì dịp lễ 30.4, 1.5 người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Trường hợp người lao động có đi làm vào những ngày này thì tiền lương của họ được tính theo Điều 97 Bộ Luật lao động 2012. Cụ thể mức lương như sau:

- Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Tổng tiền lương của người lao động làm việc vào ngày 30.4, 1.5 là 400% tiền lương của ngày thường, nếu làm thêm vào ban đêm là 490% tiền lương của ngày thường.

Đối với tiền thưởng:

Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, tiền thưởng dịp 30.4 và 1.5.2019 của người lao động là không bắt buộc (chỉ mang tính khuyến khích) và do người sử dụng lao động quyết định.

M.P
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết thời tiết từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Thảo Anh |

Thời tiết từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 chủ yếu duy trì hình thái nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông.

Mở bán vé giải đua F1 tại Việt Nam Grand Prix 2020: Giá rẻ bất ngờ!

P.Minh |

Công ty Việt Nam Grand Prix đã chính thức công bố mở bán vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020. Theo đó, sẽ có 3 hạng vé được bán ra với các hạng vé Phổ thông là 1,7 triệu đồng/3 ngày. Giá vé này được cho là rẻ hơn nhiều so với thế giới.

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

ANH THƯ |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5).

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Chi tiết thời tiết từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Thảo Anh |

Thời tiết từ nay đến hết dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 chủ yếu duy trì hình thái nắng nóng vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông.

Mở bán vé giải đua F1 tại Việt Nam Grand Prix 2020: Giá rẻ bất ngờ!

P.Minh |

Công ty Việt Nam Grand Prix đã chính thức công bố mở bán vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020. Theo đó, sẽ có 3 hạng vé được bán ra với các hạng vé Phổ thông là 1,7 triệu đồng/3 ngày. Giá vé này được cho là rẻ hơn nhiều so với thế giới.

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

ANH THƯ |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5).