Vé xem F1 ở Hà Nội có giá từ 1,7 triệu đồng

ĐĂNG HUỲNH |

Công ty Việt Nam Grand Prix đã chính thức công bố mở bán lần đầu với số lượng giới hạn chỉ 5.565 vé Giải F1 Việt Nam Grand Prix 2020.

Theo thông báo từ ban tổ chức, sẽ có 3 hạng vé được bán ra cho người hâm mộ môn thể thao tốc độ này.

Cụ thể, các hạng vé Phổ thông (Walkabout Tickets, tương đương loại vé General Admission ở các đường đua khép kín) là 75 USD, tương đương 1, 7 triệu đồng/ 3 ngày.

Vé Khán đài (Grandstand Tickets) cao cấp và khu vực xuất phát có giá 390 USD/3 ngày.

 
Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt theo dõi màn biểu diễn của những chiếc xe F1. Ảnh: AT

BTC đã mở bán lần đầu với số lượng vé giới hạn 5.565 vé đúng bằng chiều dài đường đua F1 Hà Nội 2020. Mức giá từ 1,7 triệu đồng được xem là khá dễ chịu với nhiều người dân Việt Nam đam mê đường đua F1.

Thực tế,  ở mỗi chặng ở các quốc gia khác có chính sách bán vé khác nhau, có chặng bán vé lẻ cho từng ngày đua, có chặng chỉ bán vé xem ít nhất 2 ngày đua, hoặc tất cả các ngày đua (thường là 3-4 ngày).

Ở mùa giải 2018 bao gồm 21 chặng đua, giá vé trung bình vào khoảng 417 USD (9,6 triệu đồng). Trung Quốc (160 USD) và Nga (241 USD) là hai nơi có mặt bằng vé rẻ nhất, trong khi đắt nhất là chặng ở Abu Dhabi (632 USD) và Monaco (850 USD).

So với mùa giải trước, trung bình một vé tiêu chuẩn ở mùa giải 2018 có giá 161 USD, tăng 13,4%. Giá vé bình dân nhất là 264 USD, tăng 14,3%, trong khi một vé khán đài có chỗ ngồi đẹp nhất (loại ngồi đối diện vạch xuất phát khoảng) 637 USD, tăng 5,6%.

Tại sự kiện Khởi động Giải đua công thức 1 Việt Nam, hàng chục nghìn người dân thủ đô đã lần đầu chứng kiến những chiếc F1 lăn bánh trước cổng SVĐ Mỹ Đình. Điều này hứa hẹn một sức hút lớn khi chặng đua tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4.2020.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn khán giả phấn khích chứng kiến F1 biểu diễn ở Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 20.4 tại sự kiện Khởi động Giải đua công thức 1 Việt Nam, người dân thủ đô đã lần đầu chứng kiến những chiếc F1 lăn bánh.

Đường đua F1 Hà Nội chính thức được khởi công

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 20.3, đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) chính thức được khởi công, sự kiện khởi đầu cho giải đua số 1 thế giới sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn khán giả phấn khích chứng kiến F1 biểu diễn ở Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 20.4 tại sự kiện Khởi động Giải đua công thức 1 Việt Nam, người dân thủ đô đã lần đầu chứng kiến những chiếc F1 lăn bánh.

Đường đua F1 Hà Nội chính thức được khởi công

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 20.3, đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) chính thức được khởi công, sự kiện khởi đầu cho giải đua số 1 thế giới sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.

Hà Nội sẽ phát triển kinh tế, du lịch nhờ đăng cai F1

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.3, trong cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam, ông Jean Todt - Chủ tịch Liên đoàn xe hơi thế giới (FIA) cho rằng việc Hà Nội đăng cai Giải đua ôtô công thức 1 (F1) sẽ mang đến những lợi ích lớn về kinh tế, du lịch.