Thuế tài sản: Lý do gì mà cố đánh một sắc thuế “không bền vững”?

ĐÀO TUẤN |

Với ngưỡng 700 triệu đồng để đánh thuế tài sản và thuế suất là 0,4% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,3 triệu đồng. Và trong khi ngân sách mỗi năm thu được có 30.000 tỉ đồng thì mức chi tiêu mỗi hộ sẽ phải giảm 851.000 đồng.

Đây là tính toán của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách vừa được đưa ra tại hội thảo về khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản.

Theo tính toán, với ngưỡng tính thuế tài sản 700 triệu đồng mà Bộ Tài chính đang “ưu tiên” đề xuất, nếu thuế suất 0,3% thì mức thuế tài sản mỗi hộ phải nộp là 978.000 đồng, kéo theo mức chi tiêu của hộ gia đình giảm đi 638.000 đồng; Nếu thuế suất là 0,4% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,3 triệu đồng, mức chi tiêu giảm đi 851.000. Với phương án này, mỗi năm ngân sách thu được gần 30.000 tỉ đồng.

30.000 tỉ đồng, bằng đúng mức “đội vốn” của dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên.

30.000 tỉ đồng, chỉ gấp đôi mức 15.000 tỉ đồng mà chúng ta từng dự định chi cho ASIAD 19.

Và 30.000 tỉ đồng, chỉ bằng 2 lần thiệt hại mà nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình gây thiệt hại bằng cách “làm đúng lương tâm” và với động cơ trong sáng.

Từ câu chuyện “làm đúng lương tâm” và “động cơ trong sáng” ấy cho thấy ngân sách không phải tính đếm từng đồng, không phải bổ đầu dân hay đẻ ra các luật thuế mới mà chúng ta thực sự có trách nhiệm với từng đồng thuế của dân.

Trong khi đó, 1,3 triệu đồng với phúc lợi mỗi hộ gia đình lại không hề nhỏ. Lưu ý mức tăng lương “kịch khung” từ 1.1.2019 tới chỉ là 200.000 đồng, một mức được đánh giá là chưa đủ bù đắp lạm phát.

Khoản thu cho ngân sách và phúc lợi hộ gia đình đúng là một bài toán không dễ. Nhất là khi những con số tuyệt đối 900.000 đồng hay 1,3 triệu đồng mà cả chục triệu hộ gia đình phải chịu chưa phản ánh hết mức độ ảnh hưởng. Bởi dù thuế suất chỉ 0,3 hay 0,4% nhưng thuế tài sản sẽ làm giảm thu nhập khả dụng 0,9%, giảm chi tiêu thực tế 0,7%.

Huống chi ngưỡng thuế 700 triệu đồng thực chất đang nhắm cả vào nhóm cận nghèo, thu nhập thấp tại thành phố.

Huống chi người dân đang phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bản chất cũng là một thứ thuế tài sản.

Cần phải xem lại sắc thuế này, bắt đầu từ ngưỡng chịu thuế. Cần phải xem lại 30.000 tỉ đồng thu được trong việc sử dụng chúng, và trong cả sự tác động tới hơn 2 triệu hộ gia đình. Cần phải xem lại, trong khuyến cáo rằng “đây không phải là sắc thuế bền vững, nếu chi tiêu công không thúc đẩy phúc lợi và năng suất toàn xã hội”.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần giảm thời gian nộp thuế cho dân

Đào Tuấn |

Thời gian đóng thuế mất 498 giờ/năm so với 537 giờ/năm là một bước tiến, nhưng đó là những bước tiến của một con rùa so với mức bình quân ASEAN 121 giờ/năm. Hóa ra, ngay cả việc đóng thuế cũng là một nỗi khổ của người dân, của doanh nghiệp.

Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

Đào Tuấn |

Nếu đánh thuế với ngưỡng 1 tỉ đồng thì số thu thuế tài sản sẽ là 1.500 tỷ đồng. “Thử tính, 1.500 tỷ đồng này bằng một phần bao nhiêu của số nợ đọng thuế hơn 70.000 tỉ đồng?”- câu hỏi của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm.

Thuế, nhân lời nói thẳng của ông Mark Gillin

Anh Đào |

"Tỉ lệ tổng số tiền thuế trên lợi nhuận ở Việt Nam là 38% và khi bảo hiểm xã hội tăng, con số này cũng tăng theo". 38% có nghĩa là cứ 10 đồng thì doanh nghiệp mất gần 4 đồng đóng thuế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần giảm thời gian nộp thuế cho dân

Đào Tuấn |

Thời gian đóng thuế mất 498 giờ/năm so với 537 giờ/năm là một bước tiến, nhưng đó là những bước tiến của một con rùa so với mức bình quân ASEAN 121 giờ/năm. Hóa ra, ngay cả việc đóng thuế cũng là một nỗi khổ của người dân, của doanh nghiệp.

Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

Đào Tuấn |

Nếu đánh thuế với ngưỡng 1 tỉ đồng thì số thu thuế tài sản sẽ là 1.500 tỷ đồng. “Thử tính, 1.500 tỷ đồng này bằng một phần bao nhiêu của số nợ đọng thuế hơn 70.000 tỉ đồng?”- câu hỏi của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm.

Thuế, nhân lời nói thẳng của ông Mark Gillin

Anh Đào |

"Tỉ lệ tổng số tiền thuế trên lợi nhuận ở Việt Nam là 38% và khi bảo hiểm xã hội tăng, con số này cũng tăng theo". 38% có nghĩa là cứ 10 đồng thì doanh nghiệp mất gần 4 đồng đóng thuế.