Thuế, nhân lời nói thẳng của ông Mark Gillin

Anh Đào |

"Tỉ lệ tổng số tiền thuế trên lợi nhuận ở Việt Nam là 38% và khi bảo hiểm xã hội tăng, con số này cũng tăng theo". 38% có nghĩa là cứ 10 đồng thì doanh nghiệp mất gần 4 đồng đóng thuế.

Đây là trích báo cáo của Nhóm công tác Thuế và Hải quan tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN giữa kỳ 2018.

Và không chỉ 38% khi “chi phí thuế thực còn cao hơn cả con số công bố”.

Ngoài 38% này, còn xuất hiện tình trạng “các cơ quan thuế địa phương thường ấn định chỉ tiêu nộp ngân sách cho từng DN trong quá trình thanh kiểm tra... cố tình tìm kiếm dấu hiệu vi phạm, mà thực chất là sách nhiễu cho đến khi nộp đủ “chỉ tiêu”- Báo cáo của Trưởng nhóm công tác thuế và hải quan Mark Gillin.

Chưa hết, còn có cả chi phí về thời gian với 498 giờ cho việc nộp thuế. Cao gần gấp 3 lần Campuchia, 2,5 lần mức bình quân của Châu Á, gấp 7,75 lần Singapore.

Đúng là công tác thuế đang có những vấn đề không ít nghiêm trọng mà nghiêm trọng nhất là sự phụ thuộc vào quy trình quyết toán thuế như một công cụ thu ngân sách đang được xem như một cách làm “vô cùng thiếu hiệu quả”, như một “căn nguyên chính gây tham nhũng” và là “nguyên nhân gây ra sự mất tín nhiệm ngày càng tăng của cơ quan thuế” - đánh giá của Mark Gillin.

Cảm ơn lời nói thật của một “ông tây”!

Nhân chuyện 38% lợi nhuận dành để đóng thuế và 498 giờ nộp thuế hôm nay, có lẽ cần phải nhắc lại hai chi tiết. Tháng 10 năm ngoái, ĐBQH Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch TKV, từng đề nghị xem lại chính sách thuế phí theo hướng nuôi dưỡng nguồn thu thay cho việc “tận thu”, “hành thu” khi tỉ lệ thuy động thuế phí “làm 10 đồng nộp thuế gần 4 đồng”.

Còn năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã yêu cầu giảm bằng được thời gian thực hiện thủ tục thuế xuống còn 171 giờ.

Đó là thời điểm mà thời gian nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam lên tới 872 giờ/năm (Báo cáo năm 2014 của WB), một xếp hạng được coi ở mức “quá tệ”. Đó là thời điểm tồn tại những câu chuyện “rất đơn giản nhưng vẫn cố tình hành hạ người khác”: Khi một đại diện doanh nghiệp nhà nước kể lại chuyện “phải đi lại 8 lần, mỗi lần gặp cán bộ thuế 15 phút mới mua được hóa đơn đóng thuế” thì chuyên gia quốc tế của USAID là Olin McGill “đùa như thật”: “Kinh nghiệm của tôi là do đồng lương không đủ sống nên họ cố tình tạo ra nhiều lần tiếp xúc để có lót tay..., lẽ ra cần có lót tay ngay trong lần đầu tiên thì sẽ tránh được 7 lần đi lại”.

Từ 872 giờ “quá tệ” tới 498 giờ là một nỗ lực xuyên suốt không biết mệt mỏi từ chính phủ.

Nhưng nếu chỉ “từ Chính phủ” thôi thì chưa đủ. Nhưng nếu những “ấn định”, những tỷ lệ 38%, những 498 giờ còn tồn tại thì rất khó để nói về một cộng đồng DN tồn tại chứ đừng nói đến lớn mạnh, cạnh tranh, ra biển lớn.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Gánh nặng dồn lên vai người tiêu dùng

ĐẶNG TIẾN |

Với phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu tăng kịch khung từ ngày 1.7.2018. Việc này gây tác động không nhỏ đến người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường vận tải.

VAT và “chiếc áo duy nhất” của những người nghèo

Anh Đào |

Một đánh giá tác động cho biết việc tăng thuế VAT ảnh hưởng lên tất cả các hộ gia đình. Dự báo tỷ lệ nghèo có thể tăng thêm 0,22% và 202.000 người sẽ rơi vào cảnh nghèo khó. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán lạc quan của cơ quan đề xuất thuế, rằng: Tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo.

Khi 10- 20% tiền thuế dành cho việc... đi thu

Anh Đào |

1,8 triệu hộ gia đình sẽ chịu tác động của thuế Tài sản, trong khi tỷ lệ số thuế nhà phải nộp so với thu nhập của hộ nghèo (0,83%) lại cao hơn tỷ lệ của hộ gia đình giàu có (0,58%) và có thể 20% tổng thu phải dành cho việc đi thu thuế, theo tính toán của Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB).

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Gánh nặng dồn lên vai người tiêu dùng

ĐẶNG TIẾN |

Với phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu tăng kịch khung từ ngày 1.7.2018. Việc này gây tác động không nhỏ đến người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường vận tải.

VAT và “chiếc áo duy nhất” của những người nghèo

Anh Đào |

Một đánh giá tác động cho biết việc tăng thuế VAT ảnh hưởng lên tất cả các hộ gia đình. Dự báo tỷ lệ nghèo có thể tăng thêm 0,22% và 202.000 người sẽ rơi vào cảnh nghèo khó. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán lạc quan của cơ quan đề xuất thuế, rằng: Tăng VAT không ảnh hưởng đến người nghèo.

Khi 10- 20% tiền thuế dành cho việc... đi thu

Anh Đào |

1,8 triệu hộ gia đình sẽ chịu tác động của thuế Tài sản, trong khi tỷ lệ số thuế nhà phải nộp so với thu nhập của hộ nghèo (0,83%) lại cao hơn tỷ lệ của hộ gia đình giàu có (0,58%) và có thể 20% tổng thu phải dành cho việc đi thu thuế, theo tính toán của Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB).