Thanh Hóa: Người dân điêu đứng vì ngao chết trắng đồng

Quách Du |

Ra bãi nuôi ngao, nhiều hộ dân hoang mang khi thấy ngao sắp đến ngày thu hoạch bỗng nhiên chết trắng. Nhà ít thì mất vài trăm, nhà nhiều lên đến cả tỉ đồng do hiện trượng ngao chết.

Theo đó, thời gian gần đây, một diện tích lớn các bãi nuôi ngao tại cửa biển thuộc xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng ngao đang đến độ thu hoạch bỗng nhiên chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân.

 
Ông Phạm Văn Minh (trú xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) xót xa thu dọn xác ngao chết. Ảnh: Quách Du

Có mặt trên bãi nuôi ngao, ông Phạm Quang Minh (trú tại thôn Tân Lộc, xã Hải Lộc) cho biết, gia đình có 2ha nuôi ngao giống và ngao thịt, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thu hoạch, nay bỗng nổi trắng bãi. Coi như toàn bộ số tiền đầu tư hơn 1 tỉ đống trôi theo con nước.

“Ngoài mất trắng tiền vốn đầu tư, giờ đây, gia đình chúng tôi còn phải mất cả triệu đồng/ngày để thuê hàng chục công nhân thu dọn, nhặt xác ngao trên đồng” – ông Minh nói.

Được xem là hộ nuôi ngao nhiều nhất nhì xã Hải Lộc, ông Phạm Văn Quý (trú thôn Lộc Tiên) cho biết, cách đây khoảng chục hôm, khi ông ra thăm bãi ngao thì phát hiện ngao chết bất thường. Những ngày sau đó, ngao chết càng nhiều, đến này, thì trắng bãi.

 
Hàng trăm hộ dân nuôi ngao tại xã Hải Lộc xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Ảnh: Quách Du

“Tổng diện tích gia đình nuôi ngao là 6ha, tính ra, gia đình thiệt hại chừng 3 tỉ đồng. Ngoài ra, sau khi ngao chết, gia đình còn phải thuê hàng chục người để thu dọn xác ngao với chi phí khoảng 4 đến 5 triệu đồng/ngày” – ông Quý nói.

Được biết, tại khu vực nuôi ngao của xã Hải Lộc, có hàng trăm hộ chiu chung tình cảnh như gia đình ông Minh, ông Quý. Hộ ít thì độ 1ha, hộ nhiều thì 5 - 7ha, tổng sản lượng ngao chết hàng nghìn tấn, thiệt hại ước tính cả trăm tỉ đồng.

Theo các hộ nuôi ngao tại đây, hầu hết để có vốn sản xuất, các hộ phải vay vốn ngân hàng bằng cách thế chấp sổ đỏ. Giờ ngao chết, coi như thất thu, ôm một đống nợ và chưa biết khi nào trả xong.

 
Ông Nguyễn Văn Hinh cho biết, sau khi vay ngân hàng hàng trăm triệu đồng để nuôi ngao, giờ ngao chết trắng, chẳng biết lấy đâu tiền trả nợ. Ảnh: Quách Du

Ông Nguyễn Văn Hinh (trú thôn Y Bích, xã Hải Lộc) cho hay, gia đình vay ngân hàng và đầu tư khoảng 400 triệu vào đồng ngao. “Giờ đây, ngao chết hết, nghĩ đến số nợ hàng trăm triệu tại ngân hàng mà thấy hoang mang” – ông Hinh nói.

Ngày 2.4, trao đổi về sự việc, ông Nguyễn Quốc Tý - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã 248 hộ dân trong xã xảy ra hiện tượng ngao chết. Trong đó, 161 hộ nuôi ngao bị chết từ 70 % - 100%, còn lại các hộ khác có tỉ lệ ngao chết từ 30% - 70%. Ước tính ban đầu cả nghìn tấn ngao bị chết và thiệt hại kinh tế hàng trăm tỉ đồng.

“Hiện, xã đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để về lấy mẫu đi xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân ngao chết. Cùng với đó, xã đang thành lập các tổ để đến động viên và thống kê chi tiết thiệt hại của các hộ có ngao bị chết”- ông Tý cho hay.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

TP Vinh: Cá chết bất thường, nổi trắng lềnh bềnh kênh hào thành cổ

VIỄN CHINH |

Nhiều ngày qua, tình trạng cá chết đột ngột, nổi trắng hào thành cổ Vinh, TP Vinh (Nghệ An) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành

H.V |

Cá chết hàng loạt sau đó dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Quảng Ninh: Hàng trăm tấn nghêu, ngao chết hàng loạt tại bãi triều Hải Hà

T.N.D |

Nguồn tin từ huyện Hải Hà, Quảng Ninh ngày 21.10, cho biết, một hộ gia đình tại khu vực bãi triều thuộc  thôn 5, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt trong những ngày gần đây. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TP Vinh: Cá chết bất thường, nổi trắng lềnh bềnh kênh hào thành cổ

VIỄN CHINH |

Nhiều ngày qua, tình trạng cá chết đột ngột, nổi trắng hào thành cổ Vinh, TP Vinh (Nghệ An) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đà Nẵng: Cá chết hàng loạt dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành

H.V |

Cá chết hàng loạt sau đó dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Quảng Ninh: Hàng trăm tấn nghêu, ngao chết hàng loạt tại bãi triều Hải Hà

T.N.D |

Nguồn tin từ huyện Hải Hà, Quảng Ninh ngày 21.10, cho biết, một hộ gia đình tại khu vực bãi triều thuộc  thôn 5, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xuất hiện tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt trong những ngày gần đây.