TP Vinh: Cá chết bất thường, nổi trắng lềnh bềnh kênh hào thành cổ

VIỄN CHINH |

Nhiều ngày qua, tình trạng cá chết đột ngột, nổi trắng hào thành cổ Vinh, TP Vinh (Nghệ An) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Nước trên kênh có màu đen như mực người dân nghi có hóa chất bị thải xuống.
Nước trên kênh có màu đen như mực người dân nghi có hóa chất bị thải xuống.

Có mặt tại kênh hào thành cổ Vinh rất nhiều người dân cũng đã tụ tập trong tình trạng hoang mang. Không hiểu lí dó tại sao nước trong kênh hào Thành cổ chuyển màu đen mực, cá chết hàng loạt rãi rác trên kênh bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Nhiều người dân địa phương nơi đây cho biết: “Bình thường nước trong kênh trước đây trong xanh, cá rất nhiều. Nhưng 3 hôm nay tự nhiên nước chuyển thành màu đen như mực, cá chết hàng loạt chúng tôi nghi có hóa chất lạ thải xuống kênh mới có tình trạng như vậy”.

Cả tuyến kênh dài hàng trăm mét đều có màu đen như mực. Cá tự nhiên chết rất nhiều. Nhiều đoạn kênh cá chết tập trung lại một góc bốc mùi hôi thối khó chịu. Trước đó, đầu tháng 12.2018, ở hồ điều hòa Cửa Nam, TP Vinh cá cũng chết nổi trắng, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của nhiều người dân sống xung quanh bị ảnh hưởng.

Nước bốc nặng mùi hóa chất và sủi bọt.
Nước bốc nặng mùi hóa chất và sủi bọt.

Ông Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: “Hiện thành phố đã lập đoàn công tác liên ngành đến kiểm tra và xác minh sự việc này. Tình trạng cá chết khoảng 3 ngày nay là có thật, phía cơ quan đang tiếp tục làm rõ sự việc”.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Cứu hộ thành công tàu cá chết máy trôi trên biển

NHẬT HỒ |

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban PCTTTKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 vừa cứu hộ, cứu nạn thành công tàu BL 93222TS, có 8 thuyền viên bị chết máy, trôi dạt trên biển trong 2 ngày qua.

Dân “tố” nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Quách Du |

Người dân cho rằng, khi nhà máy đi vào hoạt động gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Người thì luôn trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, với gia súc, gia cầm thì con chết, con bị sảy thai.

"So với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều"

Thành Trung |

Trước khi nói về đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames của một doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội cho rằng "so với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu hộ thành công tàu cá chết máy trôi trên biển

NHẬT HỒ |

Ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban PCTTTKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 vừa cứu hộ, cứu nạn thành công tàu BL 93222TS, có 8 thuyền viên bị chết máy, trôi dạt trên biển trong 2 ngày qua.

Dân “tố” nhà máy ô nhiễm khiến nhiều gia súc bị ốm, chết

Quách Du |

Người dân cho rằng, khi nhà máy đi vào hoạt động gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Người thì luôn trong trạng thái đau đầu, buồn nôn, với gia súc, gia cầm thì con chết, con bị sảy thai.

"So với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều"

Thành Trung |

Trước khi nói về đề xuất biến sông Tô Lịch đẹp như sông Thames của một doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội cho rằng "so với ngày xưa, sông Tô Lịch giờ đã đẹp và đỡ ô nhiễm hơn nhiều".