TCty Công nghiệp Hóa chất mỏ thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng

Minh Hạnh |

Đó là con số được Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Năm 2019, bám sát khẩu hiệu hành động xuyên suốt là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, tập thể cán bô công nhân viên chức lao động Tổng công ty đặt quyết tâm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu cũng như nhiệm vụ SXKD năm 2020 với khẩu hiệu “An Toàn - Năng suất - Chất lượng - Phát triển”.

Theo Tổng Giám đốc Tổng công ty - Nguyễn Văn Sáng, năm 2019 doanh thu đạt 6.300 tỉ đồng; xuất khẩu đạt 25,9 triệu USD; việc làm, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng/người-tháng. Tổng công ty đã mở rộng thị trường xuất khẩu amon nitrat; tích cực triển khai dịch vụ khai thác mỏ; hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài VLNCN được tập trung đẩy mạnh. Trong công tác nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu hoàn thành các đề tài nghiên cứu; làm chủ công nghệ, thiết bị; thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng, tin học hoá, tự động hoá. Cùng với đó, Tổng công ty kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức sản xuất, tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo hướng tăng chuyên môn hoá các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, mục tiêu cốt lõi Tổng công ty đặt ra trong năm 2020 là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, sản xuất và tiêu thụ VLNCN tăng 3%, doanh thu tăng 5%, lợi nhuận tăng 10%, thuốc nổ tiêu thụ ngoài TKV tăng 20%, sản xuất tiêu thụ 2.000 tấn phân bón CAN, NSLĐ tăng 5%, thu nhập bình quân tăng 3%. Tiếp tục giữ vững thị trường, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị loại I, loại II, đảm bảo môi trường nơi sản xuất; tăng cường cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; mở rộng các dịch vụ xung quanh hoạt động VLNCN, tiếp tục phát triển các sản phẩm trên cơ sở các tài sản và chuỗi sản phẩm đã đầu tư từ trước, hình thành, phát triển kênh phân phối vật liệu xây dựng, vật tư - hoá chất, kinh doanh khác; phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giữ vững truyền thống Hoá chất mỏ; bảo toàn và phát triển vốn cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động Tổng công ty CN Hoá chất mỏ đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn để chủ động điều hành linh hoạt các hoạt động SXKD, chăm lo tốt đến đời sống và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm qua đã góp phần không nhỏ vào kết quả SXKD chung của toàn Tập đoàn. Cùng với đó, Tổng Giám đốc cũng lưu ý, năm 2020 và thời gian tới, Tổng công ty cần tiếp tục phát huy những nhóm giải pháp đúng, trúng và đã đem lại hiệu quả cho đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng công ty cần tập trung vào 3 mũi nhọn chính: sản xuất - dịch vụ - kinh doanh, cùng với công tác dự báo thị trường, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD đã đề ra.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.