“Ông trùm” bất động sản được đề cử vào “ghế nóng” Sacombank

LAN HƯƠNG |

Cuộc chiến nhân sự Sacombank đã đến hồi hạ màn. Cái tên được nhiều người đồn đoán là ông Dương Công Minh chính thức được “xướng lên” trong danh sách đề cử ngồi “ghế nóng”. Tuy nhiên, đáng chú ý là việc ông Đặng Văn Thành, người có công gây dựng nên Sacombank lại không có tên trong danh sách đề cử vào vị trí HĐQT.

Đại gia Him Lam lộ diện

Tối 28.6, Sacombank chính thức công bố danh sách 6 ứng cử viên vào thành phần HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017 -2021. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Him Lam - đứng đầu tên danh sách đề cử vào vị trí HĐQT. Bàn về việc này, ông Nguyễn Đức Hưởng cho biết: “Ứng viên Chủ tịch Sacombank, theo tôi thấy cần có đủ 5 điều kiện. Một là người đó muốn vào góp sức tái cơ cấu. Hai là có kinh nghiệm điều hành ngân hàng. Ba là có nghề kinh doanh xử lý bất động sản. Bốn là có tiền thật. Năm là có đủ điều kiện pháp lý, có uy tín, có tầm, có tâm trong xã hội, được các cơ quan chức năng ủng hộ để vực Sacombank phát triển. Ông Dương Công Minh và Him Lam là ứng viên hiếm hoi hội tụ đầy đủ các điều kiện trên”.

Trước khi Sacombank chính thức công bố thông tin, hàng loạt động thái đều thấy rõ việc “đại gia quyền lực” Dương Công Minh sẽ về ngồi ghế nóng Sacombank.

Mới đây, Cty Him Lam (do ông Dương Công Minh hiện đang sở hữu 99% cổ phần) đã bán hết sạch cổ phần tại LienVietPostBank. Cty Him Lam trước đó là cổ đông lớn nhất tại LienVietPostBank với việc sở hữu 96,77 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ. Với việc chuyển nhượng hết cổ phiếu LienVietPostBank, ông Dương Công Minh có thể đã thu về 1.200 tỉ đồng. Đây được coi là động thái mở đường cho việc ông Dương Công Minh sẽ tham gia vào quá trình tái cơ cấu Sacombank. Ông Minh phải thực hiện thoái vốn khỏi LienVietPostBank nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo theo quy định của NHNN.

Trước đó, ông Dương Công Minh rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, và ông Nguyễn Đức Hưởng rút khỏi vị trí ứng cử thành viên HĐQT Sacombank. Sau đó ông Hưởng trở thành Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, điều này khiến dư luận xôn xao về việc “sao đổi ngôi”.

Thách thức nào đang chờ

Thách thức lớn nhất dành cho ông Dương Công Minh chính là xử lý gần gần 60 nghìn tỉ đồng nợ xấu. Sau thương vụ sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank), Sacombank đã phải đau đầu xử lý rất nhiều vấn đề. Mục tiêu trọng tâm của Sacombank trong năm 2017 là thực hiện đề án tái cấu trúc 2016 - 2025. Trong đó, giải quyết nhanh nợ xấu/tài sản tồn đọng, trong vòng 3 năm phải giải quyết căn bản từ 65% - 75% nợ xấu/tài sản tồn đọng mà Sacombank đã và sẽ bán cho VAMC.

Tuy nhiên, nếu ông Dương Công Minh về ngồi “ghế nóng”, hiện đang có nhiều yếu tố hỗ trợ như Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu. Thêm vào đó, đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập được NHNN duyệt với nhiều điểm thuận lợi. Đầu tiên là gần 40.000 tỉ đồng trái phiếu VAMC được cho phép thực hiện trích lập dự phòng trong 10 năm. Các tài sản tồn đọng, NHNN cho phép Sacombank bán nợ theo giá trị thị trường, trường hợp giá bán nợ thấp hơn dư nợ gốc thì chênh lệch được phân bổ dần vào chi phí hoạt động kinh doanh trong thời gian tối đa 5 năm.

Cái bắt tay của các đại gia

Ở một diễn biến khác, mặc dù ông Đặng Văn Thành không có tên trong danh sách đề cử vào HĐQT Sacombank như đồn đoán, tuy nhiên mới đây, LienVietPostBank đang lên kế hoạch đầu tư 500 tỉ thông qua hình thức mua trái phiếu của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR) với kỳ hạn 42 tháng. Ông Nguyễn Đức Hưởng cho rằng “Ông Minh, ông Thành kết hợp thì may mắn cho Sacombank”. Các chuyên gia hi vọng về việc Him Lam, Sacombank và Sacomreal kết hợp sẽ thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu của Sacombank đến đích nhanh hơn. Số lượng lớn nợ xấu của Sacombank đang kẹt trong BĐS. Trong khi đó, ông Minh lại đánh giá là ông trùm bất động sản khét tiếng. Sacomreal cũng là doanh nghiệp mạnh trong BĐS. Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào ĐHĐCĐ Sacombank dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30.6. Sau hai lần phải hoãn trước đó, các cổ đông đang kỳ vọng vào một luồng gió mới để Sacombank lấy lại ánh hào quang như trước đây.

 

LAN HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.