Li kỳ lí do siêu thị ngọc trai Phú Quốc trưng bày con thuyền cũ nát

Lục Tùng |

Giữa siêu thị Ngọc trai Ngọc Hiền sang trọng gần khu vực sân bay Phú Quốc, trưng bày con thuyền cũ ở vị trí rất trang trọng. Vì sao lại có chuyện kỳ lạ này?

Con thuyền cứu mạng

Nhờ đồng nghiệp địa phương, tôi tìm được ông Hồ Phi Thủy- chủ nhân siêu thị Ngọc trai Ngọc Hiền – để tìm hiểu và biết được đàng sau con thuyền ấy là cả câu chuyện ly kỳ...

Năm 19 tuổi, chàng trai nghèo vùng đất Thạch Hà rời Hà Tĩnh vào Phú Quốc (Kiên Giang) lập nghiệp với nghề lặn thuê. Nhờ chí thú làm ăn, biết tiết kiệm, không bao lâu ông ra làm ăn riêng và mua thuyền cũ làm phương tiện.

Bên ngoài siêu thị Ngọc trai Ngọc Hiền tọa lạc gần khu vực sân bay Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng
Bên ngoài siêu thị Ngọc trai Ngọc Hiền tọa lạc gần khu vực sân bay Phú Quốc. Ảnh: Lục Tùng

Và kỳ lạ thay, con thuyền đã gắn bó với ông như định mệnh. Năm 1997, bão Linda ập đến khi ông cùng đoàn thợ lặn đang ở đảo nhỏ xa Phú Quốc.

Nhận được tin báo bão, ông định dong thuyền theo dòng người vượt biển về Phú Quốc tránh bão, nhưng vừa khởi hành, con thuyền ông bị mắc vào mắc vào dây neo của ai vứt vội nên không thể đi xa như dự kiến ban đầu.

Tự nghĩ là xấu số, nên ông đành chui vào hẻm núi ẩn mình, phó mặc cho số mệnh. Nhưng sau khi bão tan, ông mới biết mình may mắn, vì toàn bộ người trong đoàn thuyền đã bị sóng gió đánh chìm, bỏ xác giữa biển khơi. Đặc biệt hơn, như có bàn tay vô hình che chở, con thuyền của anh chỉ vỡ một mảnh nhỏ. Từ đó ông Thủy xem con thuyền như ân nhân.

Con thuyền cũ nằm giữa siêu thị ngọc trai sang trọng. Ảnh: Lục Tùng
Con thuyền cũ nằm giữa siêu thị ngọc trai sang trọng. Ảnh: Lục Tùng

Châu về “Hợp phố”

Kỳ diệu hơn, như có sự sắp đặt của thượng đế, giữa ông và con thuyền có mối duyên “chặt không đứt bứt không rời”. Do nhiều nguyên nhân, sau lần thoát chết, ông Thủy đã bán con thuyền, nhưng sau đó, con thuyền lại quay về.

Sau cơn bão lịch sử, ông Thủy chưa dám đi biển ngay nên rao bán con thuyền. Bên mua đã trả đủ tiền, nhưng đến ngày giao, họ gặp trục trặc... nên năn nỉ ông thối lại một phần tiền.

Thế  là con thuyền lại quay về.  Sau đó, ông Thủy được Cty Ogawa của Nhật chuyên về nuôi cấy ngọc trai nhận vào làm việc và đề xuất ông tìm mua thuyền làm phương tiện cho đội lặn. Ông Thủy lại bán con thuyền, nhưng không bao lâu sao, khủng hoảng kinh tế khiến Cty Nhật phá sản.

Ông Hồ Phi Thủy tự hào giới thiệu với du khách về con thuyền gắn bó với mình như định mệnh. Ảnh: Lục Tùng
Ông Hồ Phi Thủy tự hào giới thiệu với du khách về con thuyền gắn bó với mình như định mệnh. Ảnh: Lục Tùng

Sẵn tay nghề cấy trai học được trong những ngày làm thuê, ông mạnh dạn mang hết tiền tích cóp mua lại Cty, trong đó có cả con thuyền xưa rồi lập doanh nghiệp Ngọc trai Ngọc Hiền.

Sau đó, vì khởi đầu công việc mới không thuận lợi, ông bán con thuyền.  Cứ thế sau khi bán đi, con thuyền lại trở về. Đến lần thứ 6, công việc ổn định, Ngọc Hiền trở thành doanh nghiệp ngọc trai lớn nhất vùng biển phía Nam, ông đã đi tìm và mua lại con thuyền xưa.

“Với tôi, trưng bày con thuyền không chỉ để tri ân, mà như lời nhắc nhớ luôn hướng về biển vượt sóng ra khơi đầy mạnh mẽ”. Còn với du khách, đến Ngọc Hiền, ngoài mua sắm ngọc trai chính hiệu, còn được biết thêm về con thuyền... khởi nghiệp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn doanh nhân cùng họp bàn tháo gỡ thút nắt kinh tế tư nhân

Cẩm Hà |

Trong hai ngày 2-3.5 tới đây tại Hà Nội, đại diện 2.500 doanh nhân tư nhân sẽ cùng tham gia trao đổi và hiến kế theo tinh thần công - tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân.

4 doanh nhân Việt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes là ai?

M.Phương (theo Forbes) |

Được sàng lọc từ 2.000 cái tên đến từ 23 quốc gia và lãnh thổ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bốn đại diện của Việt Nam đã xuất sắc khi có tên trong danh sách 30 under 30 châu Á của Forbes năm 2019.

Doanh nhân Mỹ hứa chia mỗi người 12.000 USD nếu làm Tổng thống

Theo Vnexpress |

Andrew Yang không phải người kiểu cách, hay cười và có thể khoác vai người khác khá tự nhiên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng nghìn doanh nhân cùng họp bàn tháo gỡ thút nắt kinh tế tư nhân

Cẩm Hà |

Trong hai ngày 2-3.5 tới đây tại Hà Nội, đại diện 2.500 doanh nhân tư nhân sẽ cùng tham gia trao đổi và hiến kế theo tinh thần công - tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân.

4 doanh nhân Việt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes là ai?

M.Phương (theo Forbes) |

Được sàng lọc từ 2.000 cái tên đến từ 23 quốc gia và lãnh thổ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bốn đại diện của Việt Nam đã xuất sắc khi có tên trong danh sách 30 under 30 châu Á của Forbes năm 2019.

Doanh nhân Mỹ hứa chia mỗi người 12.000 USD nếu làm Tổng thống

Theo Vnexpress |

Andrew Yang không phải người kiểu cách, hay cười và có thể khoác vai người khác khá tự nhiên.