Hàng nghìn doanh nhân cùng họp bàn tháo gỡ thút nắt kinh tế tư nhân

Cẩm Hà |

Trong hai ngày 2-3.5 tới đây tại Hà Nội, đại diện 2.500 doanh nhân tư nhân sẽ cùng tham gia trao đổi và hiến kế theo tinh thần công - tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương (Ban KTTƯ) - thông tin, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 do Chính phủ và Ban KTTƯ đồng chủ trì sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3.5 tới tại Hà Nội, dự kiến thu hút khoảng 2.000 - 2.500 doanh nghiệp tư nhân cùng hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý.

Ở phiên toàn thể diễn ra chiều 2.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban KTTƯ Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì và trực tiếp cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành tham gia đối thoại, lắng nghe hiến kế, trao đổi với 2.500 doanh nhân tư nhân theo tinh thần công - tư đối thoại và hợp tác để góp phần tháo gỡ các rào cản, nút thắt cho phát triển kinh tế tư nhân.

Các kiến nghị, đề xuất tại phiên tổng thể được tổng hợp từ 6 hội thảo chuyên đề cũng như kết quả khảo sát của Ban KTTƯ và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Các hội thảo chuyên đề sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý như phát triển kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới; mở rộng và khơi thông dòng vốn trung - dài hạn cho phát triển kinh tế; thu hút, tăng cường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tới Việt Nam.

Cũng theo ông Nghĩa, diễn dàn dành thời lượng lớn cho đối thoại công - tư và dành không gian cho vực tư nhân "hiến kế, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế".

Đại diện các cơ quan quản lý sẽ lắng nghe các hiến kế từ khu vực tư nhân, tổng hợp ý kiến từ 500 doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước. Các bộ, ngành liên quan sẽ tham gia đối thoại, giải đáp xung quanh các phản ánh, kiến nghị của doanh nhân tư nhân cũng như lắng nghe các hiến kế, giải pháp của khu vực tư nhân đóng góp cho các bài toán lớn của nền kinh tế.

Một số nội dung quan trọng liên quan đến khu vực kinh tế tư nhân sẽ được Ban KTTƯ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng để có thể chỉ đạo giải quyết ngay tại diễn đàn.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về những rào cản đối với khu vực kinh tế tư nhân, vấn đề về "phí bôi trơn" mà nhiều các doanh nghiệp tư nhân phản ánh hay những quy định chồng chéo, vướng mắc đối với khu vực kinh tế tư nhân hiện nay, ông Nghĩa cho biết, những nội dung này sẽ được trao đổi kỹ lưỡng ngay tại phiên thảo luận chính của diễn đàn.

Các doanh nghiệp tư nhân hiện đang tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, đóng góp hơn 40% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

4 doanh nhân Việt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes là ai?

M.Phương (theo Forbes) |

Được sàng lọc từ 2.000 cái tên đến từ 23 quốc gia và lãnh thổ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bốn đại diện của Việt Nam đã xuất sắc khi có tên trong danh sách 30 under 30 châu Á của Forbes năm 2019.

Phát triển kinh tế tư nhân không đồng nghĩa "xóa sổ" kinh tế nhà nước

Phạm Dung |

Bên cạnh tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, nhà nước cũng xác định cần phải đổi mới, phát huy doanh nghiệp nhà nước để tận dụng hiệu quả nguồn vốn 1,5 triệu tỉ đồng.

Nữ doanh nhân Thái Hương: 3 lần liên tiếp lọt vào danh sách những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam

Linh Linh |

Làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam, đấu tranh minh bạch thị trường sữa, lan tỏa tinh thần sản xuất thực phẩm sạch, hữu cơ,… Những thành tựu này đã tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

4 doanh nhân Việt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes là ai?

M.Phương (theo Forbes) |

Được sàng lọc từ 2.000 cái tên đến từ 23 quốc gia và lãnh thổ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bốn đại diện của Việt Nam đã xuất sắc khi có tên trong danh sách 30 under 30 châu Á của Forbes năm 2019.

Phát triển kinh tế tư nhân không đồng nghĩa "xóa sổ" kinh tế nhà nước

Phạm Dung |

Bên cạnh tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, nhà nước cũng xác định cần phải đổi mới, phát huy doanh nghiệp nhà nước để tận dụng hiệu quả nguồn vốn 1,5 triệu tỉ đồng.

Nữ doanh nhân Thái Hương: 3 lần liên tiếp lọt vào danh sách những phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam

Linh Linh |

Làm nên cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam, đấu tranh minh bạch thị trường sữa, lan tỏa tinh thần sản xuất thực phẩm sạch, hữu cơ,… Những thành tựu này đã tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH tại Việt Nam.