Kinh tế 24h: Vướng nợ thuế, Hải quan TPHCM “mắc kẹt”; Thuế thu nhập giảm từ 7 xuống 5 bậc

Văn Thắng - Khánh Linh |

Điều chỉnh thuế ôtô các loại, kẻ mừng người lo; Sông Đak Mi (Quảng Nam) "cõng" thêm một nhà máy thuỷ điện; Vướng nợ thuế của 2 đại gia ôtô, Hải quan TPHCM “mắc kẹt”... là những tin chính trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Điều chỉnh thuế ôtô các loại, kẻ mừng người lo

Xem chi tiết tại đây

Trong khi các dòng xe lắp ráp trong nước càng nội hoá càng có khả năng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) thì loại thuế suất này áp cho xe bán tải (pick-up) sẽ tăng sau khi Bộ Tài chính đưa ra đề xuất sửa 5 dự luật thuế, trong đó có thuế TTĐB để cơ cấu lại nguồn thu.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện một hãng xe trong nước đánh giá đề xuất của Bộ Tài chính là kịp thời và sẽ khuyến khích các DN trong nước mạnh tay hơn đầu tư để đạt tỉ lệ nội địa hoá cao hơn. Việc này cũng góp phần giúp các DN trong nước có thể hạ giá thành trong công cuộc cạnh tranh cùng xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN sau năm 2018.

Tuy nhiên, cũng liên quan tới thuế TTĐB, các tín đồ mê xe bán tải có thể sẽ kém vui bởi giá dòng xe này nhiều khả năng sẽ tăng ngay cả khi thuế nhập khẩu về 0%. Bên cạnh đó, dòng xe này còn có khả năng tăng phí trước bạ dù chưa có đề xuất cụ thể. Những điều chỉnh này chắc chắn sẽ khiến giá xe bán tải tăng nhanh ngay cả khi thuế nhập khẩu giảm vì xe bán tải đang là một trong những dòng xe có các mức thuế thấp nhất.

Sửa đổi thuế thu nhập cá nhân: Sẽ giảm thuế cho người nộp từ tiền công, tiền lương

Xem chi tiết tại đây

Bộ Tài chính vừa công bố sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 bậc còn 5 bậc. Người nộp thuế ở bậc 1 và 2 thuộc số đông sẽ có lợi hơn, đồng nghĩa với việc 70% số người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công nộp thuế từ bậc 2 trở xuống được giảm thuế.

Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế/tháng đến 10 triệu đồng mới phải chịu thuế 5% (quy định hiện tại là đến 5%). Với người thu nhập từ 10 - 30 triệu đồng/tháng, mức thuế TNCN mới sẽ là 10%, mức thuế tăng thêm 20% cho người có thu nhập từ 30 - 50 triệu đồng/tháng. Thuế TNCN cho người có thu nhập từ 50 - 80 triệu đồng là 28% và mức thuế cao nhất 35% dành cho người có thu nhập hơn 80 triệu đồng.

Sông Đak Mi (Quảng Nam) "cõng" thêm một nhà máy thuỷ điện

Xem chi tiết tại đây

Sáng 18.8, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tổ chức khánh thành Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Dự án Thủy điện Đak Mi 3 là bậc thang thứ 3 trong 4 bậc thang thủy điện được xây dựng trên sông Đắk Mi là nhánh thượng lưu của sông Vu Gia, nằm trong Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đak Mi thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Vướng nợ thuế của 2 đại gia ôtô, Hải quan TPHCM “mắc kẹt”

Xem chi tiết tại đây

Do câu chuyện nợ thuế trên 757 tỉ đồng từ công tác kiểm tra sau thông quan của 2 đại gia ôtô còn chưa ngã ngũ do doanh nghiệp (DN) khiếu nại, số thu hồi nợ đọng thuế của Cục Hải quan TPHCM đạt rất thấp.

Theo đó, trong 7 tháng năm 2017, đơn vị này mới thu hồi nợ đọng thuế được 42,142 tỉ đồng, mới đạt 4,48% chỉ tiêu và nguyên nhân là do chưa xử lý được khoản nợ thuế của 2 doanh nghiệp ôtô. Một trong hai đơn vị này là nhà phân phối thương hiệu Land Rover.

Không chỉ Việt Nam, nhà đầu tư khắp Châu Á cũng đang đổ xô mua bất động sản nước ngoài

Xem chi tiết tại đây

Nghiên cứu mới đây của Jones Lang LaSalle (JLL) cho thấy, các nhà đầu tư đang phân bổ thêm nhiều nguồn vốn hơn vào thị trường bất động sản trên toàn cầu. Trong đó, các nhà đầu tư Châu Á chiếm 5/10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Đầu tư liên khu vực đã đạt 19,5 tỉ USD trong quý II/2017, tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo JLL, Trung Quốc nằm trong số ba nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất toàn cầu chi tiền vào bất động sản trong nửa đầu năm nay với trị giá 6,2 tỉ USD, chỉ sau Đức và Anh. Hầu hết nguồn vốn của họ đều nhắm đến 3 thị trường bất động sản lớn nhất và có tính thanh khoản tốt nhất thế giới, bao gồm Hoa Kỳ nhận 10 tỉ USD, Anh chiếm 6 tỉ USD và Đức là 2 tỉ USD.

Dịp lễ 2.9, giá vé xe khách TPHCM tăng không quá 40%

Xem chi tiết tại đây

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Quốc khánh 2.9, các bến xe, nhà ga, bến phà trên địa bàn TPHCM đã chủ động tăng cường phương tiện và nhân lực phục vụ.

Theo ông Kiều Nam Thành - Tổng Giám đốc bến xe miền Đông, Quốc khánh 2.9 rơi vào ngày thứ 7 nên người dân sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 tuần tới, do đó dự báo lượng hành khách năm nay sẽ tăng so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào chiều, tối 1.9 và sáng 2.9 trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

Văn Thắng - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 7-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Điểm yếu thể lực của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Doha Cup 2023 mang đến những kết quả không tích cực nhưng giúp huấn luyện viên Troussier hiểu rằng, thể lực là một trong những vấn đề của U23 Việt Nam.

Tiktoker hướng nghiệp: Sĩ tử hoang mang, thầy cô đưa ra cảnh báo

Linh Chi - Phương Hà |

Khi mùa tuyển sinh nóng lên những thông tin có tính chất hướng nghiệp chưa qua kiểm chứng đúng sai, thật giả tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều sĩ tử hoang mang và phân vân về ngành học mà mình lựa chọn.

Thời tiết hôm nay 27.3: Đầu tuần miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.3, miền Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi.

Chảy máu sách cổ: Thiệt thòi cho nghiên cứu khoa học

Tường Minh |

Việc “chảy máu” sách cổ quý hiếm ở Huế nói riêng, cả nước nói chung và “chảy” ra nước ngoài trước hết thiệt thòi cho giới nghiên cứu khoa học.