Kiểm tra quy định “không được cho lợn ăn bèo tây”

CAO NGUYÊN |

Chiều 15.3, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, trong tuần tới sẽ làm việc với một số cơ quan chức năng về quy định thức ăn chăn nuôi tại Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn.

Theo vị này, đây là cuộc trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giữa các bên nên khi nào có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

Được biết, cuộc họp này để thảo luận xung quanh các nội dung trong Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam.

Trước đó, qua kiểm tra bước đầu Thông tư số 02/2019, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhận thấy một số nội dung cần phải được xem xét thêm về tính hợp pháp.

Thông tư 02/2019, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến ký ban hành ngày 11.2.2019, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán được phép lưu hành đính kèm thông tư, có 18 loại sản phẩm thức ăn chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn cho phép lưu hành, gồm: Ngô, thóc, lúa mì, gluten, đậu tương, khô dầu, sắn, hạt các loại, thức ăn thô, phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (bã rượu khô), mía, các loại củ, các loại bã, thức ăn có nguồn gốc thủy sản, thức ăn có nguồn gốc động vật trên cạn, sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu mỡ, dầu cá.

Với thông tư nêu trên, có thể hiểu những loại thức ăn chăn nuôi nằm ngoài danh mục trên sẽ bị cấm lưu hành. Đồng nghĩa với việc những sản phẩm thức ăn chăn nuôi vốn rất thông dụng như rau củ quả (trừ khoai, sắn) hay bèo tây, các loại rau (rau muống, rau lang, su hào, cà rốt),… sẽ không được phép lưu hành.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương - quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi - cũng cho biết, người dân không nên hoang mang khi theo dõi các quy định này. Việc ban hành thông tư chủ yếu để quản lý chặt chẽ nguồn nhập làm thức ăn chăn nuôi của các cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng cho biết, dù bèo, cây chuối, hay cà chua, cà rốt, bắp cải,… là những sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán, cũng phải xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn, có chất lượng tối thiểu mới được đưa vào làm thức ăn chăn nuôi, do đó, cần có thời gian để Bộ tiếp tục cập nhật.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT không cấm dùng bèo, thân chuối, rau dại... để chăn nuôi

Khánh Vũ |

Theo Bộ NNPTNT, Thông tư 02/2019 mà Bộ vừa ban hành là nhằm gia hạn Thông tư 26/2012 (ban hành từ năm 2012). Thông tư 02/2019 hầu như giữ nguyên toàn bộ nội dung của Thông tư 26.

Hà Nội: Chăn nuôi nhỏ lẻ gây khó trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

ANH THƯ |

Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, 2 ngày nay, TP Hà Nội chưa xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhưng thừa nhận tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ là nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, vì ít quan tâm đến phòng dịch, tiêu độc.

Quảng Bình: Phát tờ rơi về dịch tả lợn Châu Phi đến tận hộ chăn nuôi

LAM CHI - PHI LONG |

Sáng 7.3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo công bố về tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, đề ra những giải pháp khẩn cấp để phòng tránh nạn dịch gia súc này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ NNPTNT không cấm dùng bèo, thân chuối, rau dại... để chăn nuôi

Khánh Vũ |

Theo Bộ NNPTNT, Thông tư 02/2019 mà Bộ vừa ban hành là nhằm gia hạn Thông tư 26/2012 (ban hành từ năm 2012). Thông tư 02/2019 hầu như giữ nguyên toàn bộ nội dung của Thông tư 26.

Hà Nội: Chăn nuôi nhỏ lẻ gây khó trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

ANH THƯ |

Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, 2 ngày nay, TP Hà Nội chưa xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhưng thừa nhận tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ là nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất trong kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, vì ít quan tâm đến phòng dịch, tiêu độc.

Quảng Bình: Phát tờ rơi về dịch tả lợn Châu Phi đến tận hộ chăn nuôi

LAM CHI - PHI LONG |

Sáng 7.3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo công bố về tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, đề ra những giải pháp khẩn cấp để phòng tránh nạn dịch gia súc này.