Quảng Bình: Phát tờ rơi về dịch tả lợn Châu Phi đến tận hộ chăn nuôi

LAM CHI - PHI LONG |

Sáng 7.3, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo công bố về tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, đề ra những giải pháp khẩn cấp để phòng tránh nạn dịch gia súc này.

Lãnh đạo sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo về tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, rằng đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi- rút chỉ gây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng, không lây nhiễm và gây bệnh ở người; hiện nay trên thế giới chưa có vắc - xin phòng bệnh, chưa có thuốc đặc hiệu điều trị bệnh. Trong số 20 quốc gia đã xảy ra dịch bệnh này, nước có biên giới chung với nước ta là Trung Quốc dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 28 tỉnh với tổng cộng 110 ổ dịch.

Tại Việt Nam, đến ngày 3.3, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại các địa phương sau: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình khẳng định tính đến thời điểm 7.3, bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa xuất hiện tại địa phương này. Trong mấy qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo, triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, ban hành các văn bản, các biện pháp kỹ thuật để phòng chống dịch bệnh này trên đàn lợn. Sở NN&PTNT tỉnh này khuyến cáo nguy cơ bệnh dịch tả lơn Châu Phi xâm nhiễm, lây lan vào Quảng Bình là rất cao do nằm trên nhiều tuyến giao thông xuyên quốc gia, quốc tế, lượng khách du lịch đông...

Việc phát tờ rơi về tận hộ chăn nuôi sẽ góp phần tích cực tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tránh những đồn thổi làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lợn an toàn ở trong nước. Ảnh: P.V
Việc phát tờ rơi về tận hộ chăn nuôi sẽ góp phần tích cực tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tránh những đồn thổi làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ lợn an toàn ở trong nước. Ảnh: P.V

UBND tỉnh Quảng Bình ngay trong ngày 7.3 đã thành lập 2 tổ liên ngành có chức năng dừng xe trên các quốc lộ để kiểm soát tình trạng vận chuyển gia súc, nhất là lợn. Cũng trong sáng 7.3, hàng ngàn tờ rơi có nội dung tóm tắt về cách nhận biết sớm dịch bệnh và cách phòng, chống dịch bệnh tả lơn Châu Phi đã được phát hành. "Cùng với các cách thức truyền thông khác, những tờ rơi do Sở NN&PTNT Quảng Bình biên soạn, in ấn, phát hành đến tận hộ chăn nuôi sẽ góp phần quan trọng giúp ngăn chặn, phòng tránh bệnh dịch nguy hiểm này" - ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Bình nói.

LAM CHI - PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Các nước trên thế giới chống dịch tả lợn Châu Phi như thế nào?

NH (T/H) |

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng buộc các nước phải tìm kiếm các phương án để ngăn chặn.

Điện Biên, Hoà Bình lên phương án tiêu huỷ số lợn mắc dịch tả Châu Phi

P.Đ |

Tính đến ngày 6.3, đã có thêm Điện Biên và Hoà Bình là 2 địa phương bùng phát dịch tả lợn Châu Phi. Hiện công tác tiêu hủy đàn lợn mắc dịch đã được triển khai.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2 tại Đông Anh

Khánh Vũ |

Thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hà Nội có thêm 1 ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2. Như vậy, đến thời điểm ngày 6.3, trên địa bàn Hà Nội đã có 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Các nước trên thế giới chống dịch tả lợn Châu Phi như thế nào?

NH (T/H) |

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng buộc các nước phải tìm kiếm các phương án để ngăn chặn.

Điện Biên, Hoà Bình lên phương án tiêu huỷ số lợn mắc dịch tả Châu Phi

P.Đ |

Tính đến ngày 6.3, đã có thêm Điện Biên và Hoà Bình là 2 địa phương bùng phát dịch tả lợn Châu Phi. Hiện công tác tiêu hủy đàn lợn mắc dịch đã được triển khai.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2 tại Đông Anh

Khánh Vũ |

Thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hà Nội có thêm 1 ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2. Như vậy, đến thời điểm ngày 6.3, trên địa bàn Hà Nội đã có 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi.