Hải Phòng đề nghị chấp thuận cho chủ đầu tư được thu phí quốc lộ 10

P.Đ |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng được tổ chức thu phí tại trạm Tiên Cựu trên Quốc lộ 10 vào ngày 4.1.2019 theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 29.12, UBND TP.Hải Phòng cho biết, mới đây đơn vị vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng được tổ chức thu phí tại trạm thu phí Tiên Cựu vào ngày 4.1.2019 theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, ngày 12.12, UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải để thống nhất các nội dung cho công tác triển khai thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của Dự án cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn.

Ngay sau buổi làm việc, UBND thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương nơi dự án đi qua phối hợp với Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng thực hiện công tác tuyên truyền tại các địa phương trong khu vực và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, Công an thành phố và các địa phương có nhiệm vụ triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Trạm thu phí.

Về phía Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng cũng đã phối hợp với các địa phương cơ bản hoàn thành công tác giám định hư hỏng công trình nhà ở của người dân và công khai phương án bồi thường, thực hiện chi trả cho người dân trong ngày 28.12.2018.

Đoạn quốc lộ 10 mới được cải tạo nâng cấp.
Đoạn quốc lộ 10 mới được cải tạo nâng cấp.

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn theo hình thức BOT được triển khai xây dựng từ năm 2015, có tên BOT Tiên Cựu. Với chiều dài toàn tuyến gần 31km, quy mô 4 làn xe (cải tạo, mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe); xây dựng mới 3 đơn nguyên cầu lớn là cầu Tiên Cựu, Quý Cao và cầu Trạm Bạc với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng.

Dự án hoàn thành thông tuyến vào tháng 12.2017 và hoàn thiện đưa vào khai thác tuyến chính từ tháng 3.2018.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên ngành, đến nay nhà đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ điều kiện để tiến hành thu phí.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Cabin thu phí BOT Tân Đệ bị xe container húc đổ trong đêm

P.Đ |

Khi lưu thông qua BOT Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình), chiếc xe container chở hàng cồng kềnh đã húc đổ cabin trong đêm, rất may vụ việc không có thiệt hại gì về người.

Vụ BOT An Sương - An Lạc xả trạm: Vì sao kéo dài thu phí đến tận 2033?

Huân Cao |

BOT An Sương – An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) bị nhiều cánh tài xế “tố” là thu phí quá hạn tới 31 tháng. Vì sao trạm BOT này được phép kéo dài việc thu phí đến tận năm 2033, thay vì năm 2017?

BOT ở Sài Gòn phải xả trạm vì tài xế phản đối: Chủ đầu tư nói gì?

M.Q |

Cho rằng trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) hoạt động quá hạn 31 tháng, từ chiều 3.11 một nhóm tài xế đậu xe phản đối khiến chủ đầu tư phải cho xả trạm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cabin thu phí BOT Tân Đệ bị xe container húc đổ trong đêm

P.Đ |

Khi lưu thông qua BOT Tân Đệ (Vũ Thư, Thái Bình), chiếc xe container chở hàng cồng kềnh đã húc đổ cabin trong đêm, rất may vụ việc không có thiệt hại gì về người.

Vụ BOT An Sương - An Lạc xả trạm: Vì sao kéo dài thu phí đến tận 2033?

Huân Cao |

BOT An Sương – An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM) bị nhiều cánh tài xế “tố” là thu phí quá hạn tới 31 tháng. Vì sao trạm BOT này được phép kéo dài việc thu phí đến tận năm 2033, thay vì năm 2017?

BOT ở Sài Gòn phải xả trạm vì tài xế phản đối: Chủ đầu tư nói gì?

M.Q |

Cho rằng trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) hoạt động quá hạn 31 tháng, từ chiều 3.11 một nhóm tài xế đậu xe phản đối khiến chủ đầu tư phải cho xả trạm.