Ùn tắc kéo dài, BOT Mỹ Lộc xả trạm 2 lần trong ngày

Vân Trường - Phạm Đông |

Một số tài xế tập trung tại trạm BOT Mỹ Lộc vào buổi sáng và chiều 26.7 để phản đối cách thu phí gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.

BOT Mỹ Lộc buộc phải xả trạm sau 1 tiếng ùn tắc.

15h ngày 26.7, một lượng phương tiện lớn ùn tắc tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định). Nhân viên trạm thu phí không mở barie cho các tài xế không trả phí qua trạm đã gây ra tình trạng này.

Các tài xế cho rằng mức thu phí hiện tại của trạm BOT Mỹ Lộc là bất hợp lý và yêu cầu được đối thoại với chủ đầu tư.

Tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 30 phút thì lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để điều tiết và sau đó yêu cầu xả trạm.

Đáng chú ý, đây là lần xả trạm thứ 2 trong ngày tại BOT Mỹ Lộc. Trước đó, vào 9h15 cùng ngày, một số tài xế cũng phản ứng bằng việc không trả phí khiến các xe khác không thể di chuyển. Trước tình trạng trên, trạm BOT Mỹ Lộc đã phải xả trạm vào thời điểm buổi trưa. Theo ghi nhận, không có tình trạng dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm.

 
 Hàng xe ùn tắc kéo dài hàng trăm mét đoạn về hướng TP Nam Định.

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, đơn vị phụ trách thu phí tại BOT Mỹ Lộc cho biết, sau khi lực lượng bảo vệ của công ty Liên Anh “rút quân”, nhân viên trạm thu phí phải làm việc vất vả hơn.

“Chúng tôi có hơn 30 nhân viên làm việc tại trạm thu phí, chia làm 3 ca trực. Sau khi Cty bảo vệ dừng hợp tác, nhân viên các ca phải làm thêm giờ và hỗ trợ nhau để bù vào lượng công việc của bảo vệ trước đó”, vị đại diện cho hay.

Vân Trường - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

BOT Mỹ Lộc lại tê liệt, chủ đầu tư phủ nhận liên quan "thanh niên xăm trổ"

Vân Trường |

Sau khi lực lượng bảo vệ rút đi, từ sáng 25.7, BOT Mỹ Lộc lại tê liệt khi không thể thu được phí.

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc - Nam Định tăng giá từ ngày 8.1

Công Thắng |

Theo phản ánh của bạn đọc tới Báo Lao Động, từ sáng ngày 8.1.2017 Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc–Nam Định đã bất ngờ tăng thu mức thu phí đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng với giá 35.000đ/lượt, tăng 15.000đ so với mức giá cũ được áp dụng từ 0 giờ ngày 8.6.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

BOT Mỹ Lộc lại tê liệt, chủ đầu tư phủ nhận liên quan "thanh niên xăm trổ"

Vân Trường |

Sau khi lực lượng bảo vệ rút đi, từ sáng 25.7, BOT Mỹ Lộc lại tê liệt khi không thể thu được phí.

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc - Nam Định tăng giá từ ngày 8.1

Công Thắng |

Theo phản ánh của bạn đọc tới Báo Lao Động, từ sáng ngày 8.1.2017 Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc–Nam Định đã bất ngờ tăng thu mức thu phí đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng với giá 35.000đ/lượt, tăng 15.000đ so với mức giá cũ được áp dụng từ 0 giờ ngày 8.6.