BOT ở Sài Gòn phải xả trạm vì tài xế phản đối: Chủ đầu tư nói gì?

M.Q |

Cho rằng trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) hoạt động quá hạn 31 tháng, từ chiều 3.11 một nhóm tài xế đậu xe phản đối khiến chủ đầu tư phải cho xả trạm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 3.11, hàng chục người chạy ôtô đến Trạm thu phí An Sương - An Lạc trên Quốc lộ 1 (quận Bình Tân) nhưng không mua vé qua trạm. Khi nhân viên đề nghị thu phí 15.000 đồng, họ nhất quyết không đóng tiền, cho rằng BOT này đã thu phí quá hạn 31 tháng.

Theo các tài xế, hợp đồng thu phí giữa Bộ GTVT với Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư BOT An Sương - An Lạc) bắt đầu từ tháng 4.2004, kéo dài 145 tháng. Tính theo hợp đồng, IDICO đã thu phí quá hạn 31 tháng.

Ông Nguyễn Hồng Ninh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO cho biết, tài xế nói Trạm thu phí BOT An Sương-An Lạc thu phí lố 31 tháng là không chính xác. Tuy nhiên do nhiều tài xế phản ứng, dừng đậu, tập trung đông có thể gây ách tắc giao thông nên tạm thời công ty cho xả trạm.

Theo ông Ninh, trên thực tế, trạm này chính thức thu phí từ 2005, không phải 2004 như dự kiến ban đầu. Theo đó, đến tháng 1.2017, trạm thu phí kết thúc giai đoạn 1. Sau đó, đơn vị này tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 4 cầu vượt tại khu vực này. Cụ thể là cầu vượt tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 10B, cầu vượt hương lộ 2 và cầu vượt ngã tư Gò Mây.

Tổng mức đầu tư đã lên tới hơn 2.500 tỉ đồng (trong khi vốn đầu tư ban đầu cho dự án BOT An Sương-An Lạc trên Quốc lộ 1 là 831 tỉ đồng). Do đó, việc thu phí giai đoạn 2 sẽ từ 1.2017 đến 1.2033.

Sau khi năm được sự việc tài xế dừng xe phản đối tại trạm BOT An Sương-An Lạc, đơn vị đã nhanh chóng điều lực lượng đến hiện trường giải quyết sự việc. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết, giải quyết tình trạng ùn tắc tại trạm.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện 5km đường bê tông dân làng tự lập 3 trạm "BOT"

LN - Mạnh Thủy |

Người dân các thôn Khe Voi, Đông Lý, xã Đông An (huyện Văn Yên -  Yên Bái) đã tự ý dựng rào chắn trước đoạn đường bê tông liên thôn để thu phí xe tải mới mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng tùy tải trọng.

BOT Cai Lậy, Tân Đệ chuẩn bị thu phí trở lại?

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết hôm nay (20.11) Bộ đã gửi báo cáo lên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại một số dự án BOT trong đó có các điểm nóng như BOT Cai Lậy, BOT cầu Tân Đệ và cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

BOT Cai Lậy đang “nóng” trở lại

Kỳ Quan |

Dự kiến trong tuần này, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Tiền Giang sẽ làm việc để chốt phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy. Sau gần 1 năm im ắng từ khi tạm ngừng thu phí, BOT Cai Lậy đang “nóng” trở lại trước thông tin trạm thu phí chuẩn bị hoạt động trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bi hài chuyện 5km đường bê tông dân làng tự lập 3 trạm "BOT"

LN - Mạnh Thủy |

Người dân các thôn Khe Voi, Đông Lý, xã Đông An (huyện Văn Yên -  Yên Bái) đã tự ý dựng rào chắn trước đoạn đường bê tông liên thôn để thu phí xe tải mới mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng tùy tải trọng.

BOT Cai Lậy, Tân Đệ chuẩn bị thu phí trở lại?

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết hôm nay (20.11) Bộ đã gửi báo cáo lên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại một số dự án BOT trong đó có các điểm nóng như BOT Cai Lậy, BOT cầu Tân Đệ và cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

BOT Cai Lậy đang “nóng” trở lại

Kỳ Quan |

Dự kiến trong tuần này, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Tiền Giang sẽ làm việc để chốt phương án thu phí trở lại BOT Cai Lậy. Sau gần 1 năm im ắng từ khi tạm ngừng thu phí, BOT Cai Lậy đang “nóng” trở lại trước thông tin trạm thu phí chuẩn bị hoạt động trở lại.