Hà Nội nói gì về thông tin đưa nhà máy sản xuất iPhone vào Việt Nam?

Thành Trung |

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nói vẫn chưa có một làm việc chính thức nào về chuyện đưa dây truyền sản xuất iPhone về Việt Nam.

Chiều 25.12, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy TP Hà Nội tổ chức, PV đã đặt câu hỏi về tiến độ kế hoạch đưa nhà máy sản xuất dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam.

Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đối ngoại (Sở KH-ĐT Hà Nội) cho biết, việc một doanh nghiệp Trung Quốc làm việc với UBND TP Hà Nội về việc đưa nhà máy sản xuất dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam thì Sở KH-ĐT Hà Nội chưa hề nhận được một thông tin chính thức nào.

"Sở KH-ĐT cũng chưa có một buổi làm việc chính thức nào về việc này", bà Hà khẳng định.

Đại diện Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết thêm, sở này chỉ làm việc duy nhất một lần với công ty nước ngoài này về vấn đề đầu tư khác chứ không liên quan đến dây chuyền sản xuất iPhone.

"Đến thời điểm này doanh nghiệp này vẫn chưa quay lại làm việc", bà Hà khẳng định.

Trước đó, tại cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiết lộ việc lãnh đạo TP Hà Nội đang hẹn với một tập đoàn Trung Quốc để đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Việt Nam.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, đây là cơ hội cho Việt Nam. Bởi hiện nay đang có làn sóng dịch chuyển các nhà đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Chủ tịch VCCI mong muốn Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để đón nhận làn sóng đầu tư mới-công nghệ cao trong thời gian tới.

Lý do các nhà đầu tư lựa chọn TP Hà Nội được Chủ tịch VCCI đưa ra là có những bước chuyển mới trong cải cách hành chính, có khí hậu tốt, truyền thống văn hóa và gần thị trường Trung Quốc.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Bị cấm bán iPhone tại Trung Quốc, Apple phản pháo gay gắt

P.A (T/H) |

Apple đã ngay lập tức có những phản hồi sau quyết định một tòa án tại Trung Quốc tuyên cấm bán ra và nhập khẩu nhiều mẫu iPhone.

Đối tác Huawei phạt nhân viên mua iPhone của Apple

Hà Liên |

Menpad - một nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, hãng sẽ phạt bất cứ nhân viên nào mua iPhone của Apple. Menpad là đối tác của Huawei cũng như ZTE.

Apple bị cấm bán loạt mẫu iPhone ở Trung Quốc

Hải Anh |

Apple đã bị tòa án cấm bán iPhone tại Trung Quốc, theo nhà sản xuất chip di động Qualcomm.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Bị cấm bán iPhone tại Trung Quốc, Apple phản pháo gay gắt

P.A (T/H) |

Apple đã ngay lập tức có những phản hồi sau quyết định một tòa án tại Trung Quốc tuyên cấm bán ra và nhập khẩu nhiều mẫu iPhone.

Đối tác Huawei phạt nhân viên mua iPhone của Apple

Hà Liên |

Menpad - một nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, hãng sẽ phạt bất cứ nhân viên nào mua iPhone của Apple. Menpad là đối tác của Huawei cũng như ZTE.

Apple bị cấm bán loạt mẫu iPhone ở Trung Quốc

Hải Anh |

Apple đã bị tòa án cấm bán iPhone tại Trung Quốc, theo nhà sản xuất chip di động Qualcomm.