Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Hải Anh |

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.

Theo Sputnik, động thái này có nghĩa là các nhà bán hàng Mỹ phải có giấy phép từ chính phủ Mỹ trước khi tiếp thị các sản phẩm của Huawei và các chi nhánh.

Bộ Thương mại Mỹ phát thông cáo ngày 15.5 cho hay, có cơ sở đáng tin cậy để tin rằng "Huawei có liên quan tới các hoạt động đi ngược lại với an ninh quốc gia Mỹ".

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, động thái này sẽ "ngăn chặn công nghệ Mỹ bị các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng theo những cách thức có nguy cơ làm tổn hại an ninh quốc gia Mỹ hoặc các lợi ích chính sách đối ngoại".

"Tổng thống Trump đang hành động một lần nữa để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Sắc lệnh hành pháp này giải quyết mối đe dọa từ các đối thủ nước ngoài với công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các chuỗi ung ứng dịch vụ của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, người Mỹ sẽ có thể tin tưởng dữ liệu và cơ sở hạ tầng của họ được bảo mật" - ông Wilbur Ross thông tin trước đó.

Trong ngày 15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan khác của Mỹ vạch ra kế hoạch cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do các nhà sản xuất nước ngoài sản xuất nếu bị xem là "rủi ro an ninh quốc gia".

Cụ thể, theo AP, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh trong đó ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế quốc gia cho phép chính phủ cấm công nghệ và dịch vụ của ''các đối thủ nước ngoài'' được coi là gây ra những rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia, trong đó bao gồm cả phá hoại và gián điệp mạng.

Dù không nêu rõ các quốc gia hoặc doanh nghiệp cụ thể, nhưng sắc lệnh này được ký sau nhiều tháng Mỹ gây sức ép với Huawei. Sắc lệnh này cho Bộ Thương mại Mỹ 150 ngày để đưa ra các quy định.

Huawei là một trong những công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc và là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai trên toàn thế giới sau Samsung của Hàn Quốc và trước Apple của Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ trước đó cáo buộc Huawei đặt các "cửa hậu" (backdoor) trong các thiết bị của hãng theo chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Các cửa hậu này có thể theo dõi người dùng thông qua các thiết bị của họ. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Huawei đều đã phủ nhận các cáo buộc này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo đồng minh Đức trả giá đắt nếu dùng thiết bị của Huawei

Khánh Minh |

Mỹ đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Đức nếu nước này sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc để xây dựng mạng 5G.

Nhà Trắng chuẩn bị ra đòn tẩy chay thiết bị Huawei tại Mỹ

Hải Anh |

Nhà Trắng đang chuẩn bị ra sắc lệnh có thể cấm các doanh nghiệp Trung Quốc bán các thiết bị sử dụng trong cách mạng viễn thông trong tương lai của Mỹ với cáo buộc Bắc Kinh có thể khai thác công nghệ để tiến hành các cuộc xâm nhập và gián điệp không gian mạng.

Tổng thống Trump cấm các thiết bị Huawei trong mạng không dây của Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cấm ông lớn viễn thông Trung Quốc Huawei bán thiết bị cho các nhà mạng không dây của Mỹ, các nguồn tin của Politico cho hay.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỹ cảnh báo đồng minh Đức trả giá đắt nếu dùng thiết bị của Huawei

Khánh Minh |

Mỹ đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Đức nếu nước này sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc để xây dựng mạng 5G.

Nhà Trắng chuẩn bị ra đòn tẩy chay thiết bị Huawei tại Mỹ

Hải Anh |

Nhà Trắng đang chuẩn bị ra sắc lệnh có thể cấm các doanh nghiệp Trung Quốc bán các thiết bị sử dụng trong cách mạng viễn thông trong tương lai của Mỹ với cáo buộc Bắc Kinh có thể khai thác công nghệ để tiến hành các cuộc xâm nhập và gián điệp không gian mạng.

Tổng thống Trump cấm các thiết bị Huawei trong mạng không dây của Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cấm ông lớn viễn thông Trung Quốc Huawei bán thiết bị cho các nhà mạng không dây của Mỹ, các nguồn tin của Politico cho hay.