Gần 6.000 người tập trung tại cửa khẩu, Lạng Sơn căng mình chống dịch

Vũ Long |

Với trên 2.000 xe hàng đang ùn ứ, tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang tập trung khoảng 5.000-6.000 người, khiến tỉnh Lạng Sơn phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Căng thẳng công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 18.4.2020, hỗ trợ với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Bộ Công Thương và Bộ Tài chính kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, Bí thư tỉnh Lạng Sơn, bà Lâm Thị Phương Thanh cho biết: Hiện nay các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đang trong giai đoạn khó khăn nhất do lượng xe chở hàng hóa đang bị ùn ứ trên địa bàn trong khi dịch bệnh COVID-19 chưa kiểm soát hết.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Giang

Với trên 2.000 xe hàng đang ùn ứ, các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đang tập trung khoảng 5.000-6.000 người. Việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 hết sức vất vả, đòi hỏi tỉnh Lạng Sơn phải căng sức từng giờ. Bên cạnh đó, tỉnh còn phải đảm bảo hàng loạt công tác hậu cần như: Lo ăn uống cho lái xe và các chủ hàng; vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn…

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Lạng Sơn rất chủ động với chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Lãnh đạo UBND tỉnh đã gửi 2 công hàm, 2 thư công tác, tổ chức điện đàm, triển khai các cơ chế chính sách, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu một cách linh hoạt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phân luồng, điều tiết, bố trí, sắp xếp hợp lý các xe chở hàng xuất khẩu tại các bến bãi trong cửa khẩu và trên các tuyến Quốc lộ để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã có 6/12 cặp cửa khẩu thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Lưu lượng xuất nhập khẩu hàng hóa khoảng 1.200 xe/ngày (thời gian trước giai đoạn dịch bệnh, thông thường từ 3.000-4.000 xe/ngày), kết quả thông quan Quý I/2020 đạt 30.317 xe tương đương trên 848 nghìn tấn hàng hóa.

Cũng theo bà Lâm Thị Phương Thanh, hiện nay phía Trung Quốc cũng đang tích cực tháo gỡ tình trạng ùn ứ hàng hóa nông sản. Trong đó, phía Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục công tác kiểm dịch, thực hiện thủ tục thông quan cả vào các ngày nghỉ cuối tuần và thời gian làm thủ tục hàng ngày cũng được kéo dài hơn.

Vì sao tái diễn tình trạng ùn ứ nông sản?

Từ đầu tháng 4.2020 đến nay, phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, từ ngày 3.4.2020, phía Trung Quốc thực hiện quản lý nghiêm cửa khẩu và các cặp chợ biên giới, ngoài cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các cửa khẩu khác gồm: Ga Đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam chỉ duy trì chức năng thông quan hàng hóa; tạm thời đóng các cửa khẩu, lối mở khác; thực hiện phòng dịch nghiêm ngặt đối với hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Từ ngày 7.4.2020 phía Trung Quốc tăng cường quản lý đối với xe hàng và lái xe qua biên giới, yêu cầu thực hiện Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh, yêu cầu lái xe đến từ các tỉnh chưa phát sinh ca bị lây nhiễm dịch bệnh, phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 và chỉ những người có tên trong danh sách đội lái xe mới được chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại hai bên.

Đồng thời tại các cửa khẩu phụ như: Tân Thanh, Cốc Nam phía Trung Quốc chỉ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 5 tiếng/ngày, nghỉ làm việc thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Tại cửa khẩu chính Chi Ma, phía Trung Quốc cũng chỉ thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 5 tiếng/ngày và đang đề nghị triển khai việc thành lập đội lái xe chuyên trách qua cửa khẩu này.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ NNPTNT cùng Đại sứ Trung Quốc bàn cách gỡ ách tắc nông sản

Khánh Vũ |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hùng Ba - nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc trước tác động từ dịch COVID-19.

Khuyến cáo cửa khẩu ùn ứ, chủ xe hàng vừa tốn phí vừa bị hư hỏng nông sản

cao nguyên - thông chí |

Từ đầu tháng 4 đến nay, đường quốc lộ 1A dẫn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh đã chật cứng xe hàng. Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần khuyến cáo các chủ hàng không nên đưa xe hàng lên biên giới vì Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, tới ngày 15.4, vẫn còn ùn ứ hàng nghìn xe container tại cửa khẩu.

Ùn ứ gần 1.700 xe, đề nghị tạm dừng đưa hàng nông sản lên biên giới

Khánh Vũ |

Trước tình trạng các xe hàng xuất nhập khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu biên giới, ngày 9.4.2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các ngành hàng tạm dừng đưa nông sản lên biên giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT cùng Đại sứ Trung Quốc bàn cách gỡ ách tắc nông sản

Khánh Vũ |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam - ông Hùng Ba - nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp và thương mại nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc trước tác động từ dịch COVID-19.

Khuyến cáo cửa khẩu ùn ứ, chủ xe hàng vừa tốn phí vừa bị hư hỏng nông sản

cao nguyên - thông chí |

Từ đầu tháng 4 đến nay, đường quốc lộ 1A dẫn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh đã chật cứng xe hàng. Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần khuyến cáo các chủ hàng không nên đưa xe hàng lên biên giới vì Trung Quốc thông quan nhỏ giọt, nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động, tới ngày 15.4, vẫn còn ùn ứ hàng nghìn xe container tại cửa khẩu.

Ùn ứ gần 1.700 xe, đề nghị tạm dừng đưa hàng nông sản lên biên giới

Khánh Vũ |

Trước tình trạng các xe hàng xuất nhập khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu biên giới, ngày 9.4.2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các ngành hàng tạm dừng đưa nông sản lên biên giới.