Gạch xây, sắt thép, xi măng đồng loạt tăng giá, "hạ nhiệt" thế nào?

Cường Ngô |

Giá nguyên vật liệu tăng là một vấn đề lớn trên thị trường hiện tại, nhất là đối với nhà thầu thi công. Để "hạ nhiệt", lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương vào cuộc nghiên cứu giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, vật liệu xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hiện nay, giá một số vật liệu xây dựng như ximăng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Nhiều mặt hàng lại khan hiếm khiến khách hàng phải chờ đợi. Một số người dân ở Hà Tĩnh phản ánh đã phải ra tận Nghệ An mới mua được gạch làm nhà.

Theo Bộ Xây dựng, do ảnh hưởng của việc tăng giá các nguyên liệu đầu vào trong sản xuất ximăng, thép... nên trong quý 1.2022, các vật liệu xây dựng thiết yếu này đã có sự tăng giá.

Nguyên nhân là do giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng dầu đang tăng cao do xung đột giữa Nga - Ukraina dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Vì vậy, dự báo trong quý 2.2022 và trong thời gian tới sẽ có sự tăng giá đối với các loại vật liệu này.

Hiện cả nước có 90 dây chuyền sản xuất ximăng với tổng công suất 106 triệu tấn mỗi năm nhưng thực tế có thể sản xuất 122 triệu tấn mỗi năm.

Thị trường ximăng cung vượt cầu ở mức cao. Bên cạnh áp lực dư cung, ngành ximăng còn đối diện với áp lực tăng chi phí đầu vào do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng. Trong quý 1.2022, giá ximăng tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/tấn, tương đương tăng 1 - 3% so với quý 4.2021 và tăng 11 - 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá thép xây dựng trong nước cũng có xu hướng tăng mạnh trước ảnh hưởng thị trường thép thế giới và xu thế tăng của các nguyên liệu đầu vào sản xuất thép. Xu thế tăng bắt đầu từ giữa tháng 2.2022 với mức tăng mạnh từ 600 - 1.200 đồng/kg.

Đến giữa tháng 3, giá thép lần lượt tăng thêm khoảng 3,5% so với giữa tháng 2 và tổng mức tăng so với đầu năm khoảng 7,5%. Giá thép xây dựng các loại hiện nay khoảng 18.600 - 20.600 đồng/kg. Giá thép vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Giá một số vật liệu xây dựng như xi măng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Ảnh: Cường Trọng
Giá một số vật liệu xây dựng như ximăng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Ảnh: Cường Trọng

Ông Nguyễn Tùng – Ban Quản lý xây dựng Công ty AZ Thăng Long - cho biết, giá nguyên vật liệu tăng là một vấn đề lớn trên thị trường hiện tại, nhất là đối với nhà thầu thi công.

Đây là một trong 5 loại chi phí tác động đến giá của một sản phẩm bất động sản, trong đó riêng chi phí sắt thép chiếm 15 - 20%, còn lại là chi phí đất, xây dựng, quản lý và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đó là chưa kể, chi phí nhân công cũng tăng "chóng mặt" trong thời gian vừa qua.

"Việc tăng chi phí như vậy ảnh hưởng rất lớn đến giá của một sản phẩm bất động sản. Trong bối cảnh vật giá leo thang, vật liệu xây dựng "phi mã", không còn cách nào khác, chủ đầu tư - nhà thầu và khách hàng buộc phải chia sẻ với nhau", ông Tùng nói.

Phải tìm nguyên liệu trong nước để hạn chế nhập khẩu

Để "hạ nhiệt" giá vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công văn số 2360, yêu cầu các bộ ngành và địa phương vào cuộc nghiên cứu giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, vật liệu xây dựng.

Ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay giá thép vận hành theo cơ chế thị trường. Giá thép tăng là do các nguyên liệu đầu vào đều tăng cao, như quặng sắt, than mỡ luyện cốc, cuộn cán nóng HRC... Ngoài ra, còn chịu tác động do chi phí logistics tăng cao.

Theo ông Hoài, trong trường hợp khan hiếm nguồn cung trong nước mà gây tăng giá, nhà nước sẽ can thiệp bằng các sắc thuế để hạn chế xuất khẩu, nhằm điều tiết cung - cầu nội địa. Tuy nhiên, thị trường thép không thiếu cung.

Vậy giải pháp lâu dài là gì? Ông Hoài cho rằng, chúng ta phải tìm nguyên liệu trong nước để hạn chế nhập khẩu.

Ông Trương Bá Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, Bộ đã có đề xuất về các sắc thuế nhập khẩu và xuất khẩu các mặt hàng phôi thép và sản phẩm thép. Hiện đề xuất này đã được thông qua tại Nghị định 101/2021.

Theo đó, tăng thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép nhằm góp phần ổn định nguồn cung phôi thép cho thị trường trong nước, hạn chế việc xuất khẩu phôi thép để giữ lại cho sản xuất trong nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thép trong dài hạn.

Đồng thời, giảm thuế nhập khẩu một số mã hàng thép xây dựng đang có mức thuế suất thuế nhập khẩu cao (15%, 20%, 25%) để bình ổn giá cả mặt hàng thép trong nước.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Từ Hà Tĩnh phải ra tận Nghệ An mua vật liệu xây dựng vì khan hiếm

Cường Ngô |

Giá một số vật liệu xây dựng như xi măng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Nhiều mặt hàng lại khan hiếm khiến khách hàng phải chờ đợi. Một số người dân ở Hà Tĩnh phản ánh đã phải ra tận Nghệ An mới mua được gạch làm nhà.

Chứng khoán: Rời bỏ "bank, chứng, thép", dòng tiền đổ vào cổ phiếu bảo hiểm

Đức Mạnh |

Lực bán áp đảo lên nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có thêm phiên rung lắc mạnh. Dòng tiền dồn dập đổ vào nhóm bảo hiểm, thuỷ sản và bán lẻ.

Cuộn thép rơi từ xe container, nhiều người thoát nạn trong gang tấc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương, cuộn thép nặng hàng chục tấn đã văng khỏi xe container rơi xuống đường. Nhiều người dân đi xe máy cùng chiều đã phát hiện kịp thời né tránh, may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Từ Hà Tĩnh phải ra tận Nghệ An mua vật liệu xây dựng vì khan hiếm

Cường Ngô |

Giá một số vật liệu xây dựng như xi măng, thép đều lập đỉnh và dự báo còn tiếp tục tăng. Nhiều mặt hàng lại khan hiếm khiến khách hàng phải chờ đợi. Một số người dân ở Hà Tĩnh phản ánh đã phải ra tận Nghệ An mới mua được gạch làm nhà.

Chứng khoán: Rời bỏ "bank, chứng, thép", dòng tiền đổ vào cổ phiếu bảo hiểm

Đức Mạnh |

Lực bán áp đảo lên nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có thêm phiên rung lắc mạnh. Dòng tiền dồn dập đổ vào nhóm bảo hiểm, thuỷ sản và bán lẻ.

Cuộn thép rơi từ xe container, nhiều người thoát nạn trong gang tấc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trên đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương, cuộn thép nặng hàng chục tấn đã văng khỏi xe container rơi xuống đường. Nhiều người dân đi xe máy cùng chiều đã phát hiện kịp thời né tránh, may mắn thoát nạn trong gang tấc.