Bình Dương lập danh sách tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, hiện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương lập danh sách, phát phiếu lấy ý kiến phụ huynh đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ngày 11.4, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị y tế và các địa phương cùng phối hợp về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lập danh sách, phát phiếu lấy ý kiến phụ huynh đồng ý tiêm chủng cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, lập danh sách luôn cả các đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 chưa tiêm chủng các đợt trước.

Sau khi lập danh sách, sẽ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ điều kiện tiêm chủng để có thể triển khai ngay khi được phân bổ vaccine.

Riêng đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mà mắc COVID-19 thì sau 3-6 tháng cũng được lập danh sách (có thể tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna).

Khi được tiêm, trung tâm y tế phối hợp phòng giáo dục các địa phương tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch, miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định, lưu động và trường học.

Học sinh Bình Dương đã thích nghi việc học trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng
Học sinh Bình Dương đã thích nghi việc học trực tiếp. Ảnh: Đình Trọng

Sở Y tế Bình Dương cho biết, đánh giá cấp độ dịch mới nhất thì Bình Dương đã có 84/91 xã phường có cấp độ 1 và 6 xã phường cấp độ 2, chỉ có 1 thị trấn cấp độ 3.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, tỉnh đã triển khai học tập trực tiếp cho học sinh ở tất cả các cấp học. Đến nay học sinh đã đi học ổn định. Tại các trường học có phát hiện học sinh mắc COVID-19. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, học sinh, giáo viên đã thích nghi với việc giảng dạy, học tập trong tình hình mới.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Bình Dương: Xây dựng thêm các thiết chế phục vụ CNLĐ

đình trọng |

Ngày 5.4, tỉnh Bình Dương, đã tổ chức cuộc họp bàn về Kế hoạch tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.​

Liên tiếp bắt quả tang nhiều phụ nữ đánh bạc tại một xã ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong một thời gian ngắn, công an đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trong các tụ điểm đánh bạc có nhiều phụ nữ tham gia.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Môi trường sống tốt hơn cho người lao động ở khu công nghiệp đô thị dịch vụ

ANH TÚ - DƯƠNG BÌNH |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, việc phát triển các khu công nghiệp gắn với những khu đô thị, dịch vụ. Do được quy hoạch bài bản ngay từ đầu nên thị xã Bến Cát phát triển bền vững và có không gian sống tốt hơn cho người lao động.

Bình Dương: Xây dựng thêm các thiết chế phục vụ CNLĐ

đình trọng |

Ngày 5.4, tỉnh Bình Dương, đã tổ chức cuộc họp bàn về Kế hoạch tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.​

Liên tiếp bắt quả tang nhiều phụ nữ đánh bạc tại một xã ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong một thời gian ngắn, công an đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc ở xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trong các tụ điểm đánh bạc có nhiều phụ nữ tham gia.