Đối phó COVID-19: Cơ hội để ngành du lịch Đà Nẵng đào tạo lại lao động

Hoàng Văn Minh |

Dịch Covid-19 khiến hơn 23.000 lao động ngành Du lịch thất nghiệp. “Tranh thủ” dịp này, LĐLĐ TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch và Hội Khách sạn Đà Nẵng chuẩn bị triển khai 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” cho các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 3.2020.

COVID-19 gây thiệt hại nghiêm trọng

Dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành Du lịch Đà Nẵng do giảm sút nguồn khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Thống kê của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, trong quý I.2020, thiệt hại mà dịch Covid-19 gây ra cho các đơn vị lữ hành, lưu trú, vận chuyển của địa phương này ước tính hơn 700 tỉ đồng. Đặc biệt, theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đến thời điểm này, toàn ngành có hơn 23.000/35.000 lao động của 800 doanh nghiệp du lịch bị tạm thời mất việc. Trong đó, hơn 1.000 lao động khối lữ hành, 4.000 hướng dẫn viên, 18.000 lao động khối dịch vụ (khách sạn, vận chuyển, điểm đến).

Bà Hồ Nguyễn Phương Chi - Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng - cho biết, dịch COVID-19 gây tổn thất nhưng cũng là cơ hội để ngành Du lịch có thời gian tập huấn, đào tạo lại người lao động. Và 2 khóa “Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn VTOS: Nghiệp vụ buồng và sale OTA” sẽ kết hợp lý thuyết với thực hành nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho các nhân viên khách sạn trên địa bàn. Khóa học dành cho nhân viên của tất cả khách sạn, nhưng đặc biệt ưu tiên cho các khách sạn đã tham giá thỏa ước nhóm mà ngành Du lịch đã ký với LĐLĐ TP.Đà Nẵng trong năm 2019.

Thể hiện vai trò của Công đoàn

Ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho hay, tranh bối cảnh dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho ngành Du lịch, đây là khóa đào tạo vô cùng ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời, khóa đào tạo thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có tham gia thỏa ước nhóm về thỏa ước lao động tập thể.

Cũng theo ông Hoàng Hữu Nghị, thỏa ước lao động tập thể thí điểm trong nhóm doanh nghiệp du lịch đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2016 được thực hiện với 4 doanh nghiệp ở Đà Nẵng. Đây là một trong những bước đột phá của LĐLĐ TP.Đà Nẵng, là cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đồng thời bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động ổn định.

Đến thời điểm này, có 10 doanh nghiệp trong khối du lịch - dịch vụ ở Đà Nẵng tham gia ký thỏa ước lao động tập thể với LĐLĐ TP.Đà Nẵng gồm 12 nội dung thỏa ước. 12 nội dung này mang lại lợi ích cho 2.400 người lao động ở các lĩnh vực: Chuyển sang làm việc khác, mức lương tối thiểu, tiền lương thử việc, xây dựng thang bảng lương, tiền thưởng cuối năm dương lịch…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Công nghiệp vượt khó trong dịch COVID-19: Tìm thị trường nguyên phụ liệu mới

Phong Nguyễn |

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ trong 2 tháng đầu năm 2020: Chỉ số công nghiệp tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ thấp; hoạt động vận tải giảm sâu; lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh… Dự báo tình hình kinh tế có nguy cơ trầm lắng trong cả quý I và II/2020, cần nhiều giải pháp căn cơ để khắc phục.

Nơi bán sản phẩm phòng, chống dịch COVID đúng giá hoặc giảm từ 10-30%

T.E.A |

Tổng LĐLĐVN có công văn số 211/TLĐ do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký, thông tin danh sách các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp có cam kết bán sản phẩm phòng, chống dịch COVID -19 đúng giá hoặc giảm giá từ 10% - 30% so với giá niêm yết trên sản phẩm thông qua hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Cô hiệu trưởng cùng giáo viên mầm non bán cam, xoay xở qua dịch COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Đợt nghỉ học vì dịch COVID-19 kéo dài gây xáo trộn cho các trường mầm non cũng như ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên. Trong lúc khó khăn, hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Đức (quận 12, TPHCM) đã cùng các giáo viên bán cam, hỗ trợ cô giáo vượt qua mùa dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công nghiệp vượt khó trong dịch COVID-19: Tìm thị trường nguyên phụ liệu mới

Phong Nguyễn |

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hầu hết mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ trong 2 tháng đầu năm 2020: Chỉ số công nghiệp tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ thấp; hoạt động vận tải giảm sâu; lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh… Dự báo tình hình kinh tế có nguy cơ trầm lắng trong cả quý I và II/2020, cần nhiều giải pháp căn cơ để khắc phục.

Nơi bán sản phẩm phòng, chống dịch COVID đúng giá hoặc giảm từ 10-30%

T.E.A |

Tổng LĐLĐVN có công văn số 211/TLĐ do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký, thông tin danh sách các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp có cam kết bán sản phẩm phòng, chống dịch COVID -19 đúng giá hoặc giảm giá từ 10% - 30% so với giá niêm yết trên sản phẩm thông qua hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Cô hiệu trưởng cùng giáo viên mầm non bán cam, xoay xở qua dịch COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Đợt nghỉ học vì dịch COVID-19 kéo dài gây xáo trộn cho các trường mầm non cũng như ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên. Trong lúc khó khăn, hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Đức (quận 12, TPHCM) đã cùng các giáo viên bán cam, hỗ trợ cô giáo vượt qua mùa dịch.