Đà Nẵng: Sau vụ "đổi 100 đôla bị phạt 90 triệu", mua bán ngoại tệ vẫn diễn ra tấp nập

Sơn Tùng - Hoàng Vinh |

Sau khi có thông tin một người tại Cần Thơ đổi 100đôla bị phạt 90 triệu đồng, theo ghi nhận của PV, tình trạng mua bán và trao đổi ngoại tệ tại địa bàn TP. Đà Nẵng vẫn diễn ra tấp nập.

Ngày 26.10, PV báo Lao Động đã có mặt tại chợ Hàn để ghi nhận tình trạng đổi và mua bán ngoại tệ tại đây.

Chợ Hàn có lượng khách du lịch từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc… tham quan và mua sắm đông nhất Đà Nẵng. Không khó để thấy được việc sử dụng ngoại tệ để mua sắm trong chợ. Ngay cả cửa hàng bán vải cũng kèm dịch vụ "Đổi tiền".

PV tận mắt chứng kiến cảnh du khách Hàn Quốc sau khi mua hàng đã dùng tiền Won để trả cho người bán hàng Việt Nam thì chủ hàng này vẫn nhận. 

 
 
 
  Không khó để thấy tình trạng sử dụng ngoại tệ để mua sắm trong chợ Hàn.

Khi được hỏi, một tiểu thương tại chợ Hàn cho biết, ở đây các tiểu thương thu và đổi ngoại tệ bình thường. Muốn thu, đổi tiền nước nào cũng có.

Kế đó, PV dạo một vòng quanh tuyến đường Trần Phú gần chợ Hàn. Tại một cửa hàng buôn bán vàng, bạc, đá quý rộng khoảng 50m2 tại gần khu vực chợ Hàn với 2 tủ kính trưng bày các đồ trang sức, lượng khách du lịch đổ về đây khá đông. Tuy nhiên, phần lớn du khách chỉ đến để trao đổi ngoại tệ ra tiền Việt chứ không hề mua trang sức. Ở đây, kẻ bán người mua diễn ra khá “sôi động”. Du khách trao đổi ngoại tệ chủ yếu là tiền USD và tiền Won của Hàn Quốc.

Còn tại tiệm vàng P.V ở đường Hùng Vương, vào vai du khách đi đổi USD ra tiền Việt để đi mua hàng, sau khi hỏi chúng tôi cần đổi bao nhiêu tiền thì chủ cửa hàng mới chấp nhận đổi.

Khi được hỏi chủ cửa hàng có giấy phép trao đổi và mua bán ngoại tệ hay không thì chị V. chủ tiệm vàng P.V trả lời rằng khắp các tiệm vàng nơi đây, không có tiệm vàng nào có giấy phép. 

Sơn Tùng - Hoàng Vinh
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 đôla Mỹ có sai luật?

Cường Ngô |

Chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Nguyễn Cà Rê chỉ bán ra cho cửa hàng 100 USD là chưa nghiêm trọng, cho nên, việc xử phạt lên đến hơn 40 lần tang vật vi phạm là quá nghiêm khắc.

Đổi 100 đôla Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Mang tờ tiền 100 đôla Mỹ đi đổi tại tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, một người đàn ông ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền tới 90 triệu đồng...

Làm thế nào để tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng

P.Đ |

Theo số  liệu của LendEDU, trong thực tế, 49% người Mỹ tuổi từ 22 đến 37 chi tiêu nhiều hơn vào việc ăn uống ngoài việc họ tiết kiệm để nghỉ hưu, và 27% chi tiêu vào việc đi cà phê so với việc họ đang quản lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 đôla Mỹ có sai luật?

Cường Ngô |

Chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Nguyễn Cà Rê chỉ bán ra cho cửa hàng 100 USD là chưa nghiêm trọng, cho nên, việc xử phạt lên đến hơn 40 lần tang vật vi phạm là quá nghiêm khắc.

Đổi 100 đôla Mỹ, bị phạt 90 triệu đồng

TRẦN LƯU |

Mang tờ tiền 100 đôla Mỹ đi đổi tại tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, một người đàn ông ở Cần Thơ bị xử phạt số tiền tới 90 triệu đồng...

Làm thế nào để tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng

P.Đ |

Theo số  liệu của LendEDU, trong thực tế, 49% người Mỹ tuổi từ 22 đến 37 chi tiêu nhiều hơn vào việc ăn uống ngoài việc họ tiết kiệm để nghỉ hưu, và 27% chi tiêu vào việc đi cà phê so với việc họ đang quản lý.