Đà Nẵng gỡ nút thắt đầu tư để kinh tế bật dậy trong năm 2021

Thuỳ Trang |

Thành lập 2 tổ giúp việc với 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chủ trương đầu tư, thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án, đất đai; dồn sức cho các chương trình kích cầu du lịch, sẵn sàng tặng du khách những tour miễn phí, quảng bá điểm đến an toàn… là những gì Đà Nẵng đang thực hiện để gỡ nút thắt từ đầu tư cho đến phục hồi ngành công nghiệp không khói. Sự chủ động đó sẽ tạo nên sức bật cho thành phố trong năm 2021.

Dồn sức phục hồi du lịch

Không có gì ngạc nhiên khi ngành công nghiệp không khói - du lịch dịch vụ vẫn được Đà Nẵng chú trọng khi ngành nghề này chiếm 60% cơ cấu kinh tế. Điều mà theo ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Đà Nẵng nhận định, dù biết Đà Nẵng gặp biến động tăng trưởng âm vì đã chú trọng vào một ngành nghề, nhưng nói dịch chuyển sang các ngành khác không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong khi đó, những nền tảng cơ sở hạ tầng, nhân lực và cả hình ảnh của Đà Nẵng được thiết lập bao năm qua vẫn còn đó, vẫn đủ cơ sở để thành phố bật dậy trong năm 2021. Chính vì vậy, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở đã đặt mục tiêu tăng 85% khách lưu trú trong năm 2021.

Đây là một con số khiến nhiều người đánh giá là “quá nặng” trước một diễn biến dịch bệnh đang còn phức tạp. Thế nhưng Đà Nẵng hoàn toàn có thể làm được. Bằng chứng là dịp cuối năm 2020, việc tập trung đẩy mạnh truyền thông quảng bá Đà Nẵng điểm đến an toàn đã giúp thành phố bên sông Hàn thu hút hơn 50,3 nghìn lượt khách đến với lễ hội Chào năm mới 2021 kéo dài 1 tuần lễ, vượt 40% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến du lịch truyền thống, Sở Du lịch Đà Nẵng thời gian qua đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến trực tuyến (webinar) thông qua việc xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo trực tuyến, với các chủ đề về giải pháp du lịch thời kỳ phục hồi hậu dịch COVID-19 đối với thị trường Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc; phối hợp Hiệp hội Du lịch JATA Nhật Bản tổ chức giới thiệu trực tuyến du lịch Đà Nẵng đến hơn 1.000 doanh nghiệp du lịch Nhật Bản; cập nhật thông tin các đại diện du lịch tại các nước về tình hình kiểm soát dịch và xu hướng, thị hiếu của khách du lịch trong thời gian tới.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch đã nhanh chóng đem quân đi “chinh chiến” như liên kết 3 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa ThiênHuế với Hà Nội; liên kết Đắk Lắk - Đà Nẵng; hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Quảng Ninh, khai thác hiệu quả nguồn khách qua đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng… Thành phố đã phối hợp với Quảng Bình - Thừa Thiên-Huế - Quảng Nam tham gia Ngày hội du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình giới thiệu du lịch trong khuôn khổ Hội nghị liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam.

Năm 2021, song song với duy trì thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tất cả các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch để góp phần giữ gìn điểm đến an toàn, thành phố dự kiến tổ chức nhiều sự kiện du lịch như: Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi Ironman 70.3 Vietnam, Cuộc thi người đẹp du lịch Việt Nam 2021; Chương trình kích cầu và sự kiện du lịch Golf.

Đà Nẵng cũng sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới như chương trình “Đêm Đà Nẵng”; phát triển du lịch cộng đồng tại Hòa Bắc, Hòa Ninh và Nam Ô... Tất cả đều cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có giai đoạn và có cơ sở để Đà Nẵng đạt mục tiêu khôi phục lại ngành công nghiệp không khói trong thời gian gần.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

Song song với ngành du lịch, đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút đầu tư được Đà Nẵng xem là nhiệm vụ chính trị để phục hồi kinh tế. Chính vì vậy, ngay trong tháng 1.2021, lãnh đạo Đà Nẵng từ Bí thư Thành uỷ đến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tổ chức loạt cuộc họp với các Sở, ngành “chủ xị” trong vấn đề giải quyết các thủ tục đầu tư công. Thậm chí, không ít lần, lãnh đạo thành phố chất vấn và nhắc nhở các Sở, ngành phải nghiêm túc nhìn lại vai trò của mình trong việc hỗ trợ, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp.

Năm 2020, Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 67%, trong đó vấn đề giải phóng mặt bằng chỉ đạt 40% là một ách tắc lớn. Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, vấn đề các dự án gặp phải đa phần là do thủ tục của các Sở ngành còn chồng chéo, mỗi nơi một ý kiến.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng chấn chỉnh, vấn đề lớn nhất của thành phố là giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn chứ không phải đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ông Quảng đề nghị các Sở ngành, địa phương phải ngồi lại với nhau để tìm ra cách tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, của các doanh nghiệp. Tất cả các đơn vị phải tập trung cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành chính. Đối với việc bố trí vốn xây dựng cơ bản, khắc phục tình trạng dàn trải, bảo đảm sự cân đối, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng.

Bên cạnh đó, Sở cần nâng cao chất lượng thẩm định, chủ trương đầu tư để phân bổ nguồn lực phù hợp; đề cao trách nhiệm, chất lượng phê duyệt nhà thầu, có những chế tài giám sát các Ban quản lý dự án.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu các ngành xây dựng quy trình cụ thể với từng dự án, đồng thời thành phố sẽ quy định rất rõ cái nào phải có trước, cái nào làm song song, tiến độ bao nhiêu…

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ thành lập 2 tổ xử lý do 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì nhằm tháo gỡ chủ trương đầu tư và tháo gỡ thủ tục hồ sơ pháp lý, đất đai, khơi thông nguồn lực xã hội.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021

THUỲ TRANG |

Ngày 12.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2021 trong tình hình vừa chống dịch COVID-19 vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế thành phố.

Kích cầu du lịch nội địa Xuân 2021: Ưu đãi, khuyến mãi “khủng”

NGUYỄN HỒNG |

Thời điểm Tết, ngành Du lịch địa phương và các doanh nghiệp lữ hành đều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với mục tiêu vực dậy ngành Du lịch hậu COVID-19, thu hút khách trở lại trong năm 2021.

Kích cầu du lịch nội hậu COVID-19: Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn

NGUYỄN HỒNG |

Ngành du lịch Việt đang tìm cách phục hồi bằng đợt kích cầu lần 2 sau “cú đấm bồi” của dịch bệnh COVID-19 cuối tháng 7. Thay vì áp dụng “bài” giảm giá, những giải pháp trong đợt kích cầu cũ được cho là không còn phù hợp với tình hình mới sẽ được thay đổi với chủ đề “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Khởi động chương trình kích cầu du lịch lần thứ 2: Kỳ vọng tạo cú hích mới

Ngọc Ánh |

“Chương trình kích cầu du lịch lần hai không chú trọng vào số lượng mà đi sâu vào chất lượng. Chúng tôi kỳ vọng chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch sống lại; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế ngay khi có thể...”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Ngành Du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng 85% lượt khách lưu trú năm 2021

THUỲ TRANG |

Ngày 12.1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2021 trong tình hình vừa chống dịch COVID-19 vừa góp phần phục hồi, phát triển kinh tế thành phố.

Kích cầu du lịch nội địa Xuân 2021: Ưu đãi, khuyến mãi “khủng”

NGUYỄN HỒNG |

Thời điểm Tết, ngành Du lịch địa phương và các doanh nghiệp lữ hành đều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với mục tiêu vực dậy ngành Du lịch hậu COVID-19, thu hút khách trở lại trong năm 2021.

Kích cầu du lịch nội hậu COVID-19: Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn

NGUYỄN HỒNG |

Ngành du lịch Việt đang tìm cách phục hồi bằng đợt kích cầu lần 2 sau “cú đấm bồi” của dịch bệnh COVID-19 cuối tháng 7. Thay vì áp dụng “bài” giảm giá, những giải pháp trong đợt kích cầu cũ được cho là không còn phù hợp với tình hình mới sẽ được thay đổi với chủ đề “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Khởi động chương trình kích cầu du lịch lần thứ 2: Kỳ vọng tạo cú hích mới

Ngọc Ánh |

“Chương trình kích cầu du lịch lần hai không chú trọng vào số lượng mà đi sâu vào chất lượng. Chúng tôi kỳ vọng chương trình này sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch sống lại; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế ngay khi có thể...”.