Kích cầu du lịch nội địa Xuân 2021: Ưu đãi, khuyến mãi “khủng”

NGUYỄN HỒNG |

Thời điểm Tết, ngành Du lịch địa phương và các doanh nghiệp lữ hành đều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với mục tiêu vực dậy ngành Du lịch hậu COVID-19, thu hút khách trở lại trong năm 2021.

Tín hiệu tích cực để hy vọng

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), COVID-19 đã làm giảm 1 tỉ lượt khách, tổng thiệt hại 1.100 tỉ USD, khiến cho khoảng 230 - 240 triệu người lao động mất việc làm và GDP thế giới giảm khoảng 2%. Dịch bệnh đã khiến ngành Du lịch thế giới bị kéo lùi về thời điểm năm 1990, với lượng du khách sụt giảm tới 72% chỉ tính trong 10 tháng đầu năm. Với Việt Nam, tính đến đầu tháng 12, có hơn 320 doanh nghiệp du lịch, lữ hành phải ngưng hoạt động, tổng thiệt hại ước tính lên tới 23 tỉ USD.

Ông Zurab Pololikashvili - Tổng thư ký của Tổ chức UNWTO chia sẻ, đã cung cấp cho Chính phủ và doanh nghiệp các nước số liệu chân thực về tác động chưa từng có của đại dịch COVID-19 đối với ngành Du lịch cùng dự báo phải đến Quý III năm 2021, du khách quốc tế mới tăng trở lại và nhanh nhất phải cần khoảng 3-4 năm, ngành Du lịch mới hồi phục.

Trong bối cảnh này, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã phối hợp cùng các địa phương, doanh nghiệp du lịch tập trung triển khai các hoạt động, giải pháp kích cầu thiết thực nhằm ứng phó và vực lại ngành Du lịch Việt Nam. Mục tiêu trước mắt là phục hồi hoạt động du lịch nội địa, kế tiếp chuẩn bị mở cửa cho thị trường du lịch quốc tế. Và nhờ những chỉ đạo chính xác, những gói kích cầu hợp lý, kết hợp công tác phòng chống, dập dịch hiệu quả, du lịch nội địa phần nào đã được cải thiện.

Theo ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng Cục trưởng TCDL - nhận định, năm 2020 quá khó khăn nhưng với 2 chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn”, các hoạt động du lịch đang dần được phục hồi. Với các hoạt động vận chuyển khách du lịch, Vietnam Airlines đã mở lại 100% các đường bay nội địa, mở thêm 18 đường bay mới, Bamboo Airways có công suất chuyên chở tăng nhanh, đạt khoảng 80% hay Vietjet Air đạt xấp xỉ 100% so với trước dịch...

2021 khởi sắc hơn, từ 2 kỳ nghỉ Tết

Hiện dịch bệnh tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt nên nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành kỳ vọng vào sự khởi sắc mới ở năm 2021, bắt đầu từ dịp Tết Dương lịch và sau đó là Tết Nguyên đán 2021, khi tập trung khai thác thị trường nội địa với các chương trình đa dạng, kèm theo mức khuyến mãi và giảm giá khủng. Ví dụ giá tour Tết năm 2021 giảm từ 15 - 30% so với năm ngoái. Ngoài các tour trọn gói, năm nay du khách còn có cơ hội tuỳ chọn hành trình với các tour ghép hoặc mua combo chỉ đặt vé máy bay và khách sạn (Free&Easy)… “Dù doanh số tổng giảm 60% so với năm ngoái nhưng doanh thu du lịch nội địa lại tăng gấp đôi. Chúng tôi sẽ hướng theo phục vụ “người Việt Nam đi du lịch trong nước” vào thời điểm này”. Ông Lại Minh Duy - Tổng GĐ Cty TST Tourist chia sẻ.

Để kích cầu du lịch cuối năm, nhiều công ty du lịch áp dụng nhiều giải thưởng hấp dẫn khi mua tour Tết như tặng vàng 9999, nhận quà tặng may mắn hoặc giảm tới 6% giá tour cho khách hàng đặt tour sớm. Vietravel trong dịp Tết Nguyên đán 2021 tung ra hơn 60 sản phẩm tour trọn gói, 150 combo du lịch, 240 dịch vụ tự chọn… và các chương trình khuyến mãi Xuân 2021 (từ cuối tháng 12.2020 đến 21.3.2021) có tổng giá trị ưu đãi lên đến 18 tỉ đồng. Trong khi đó, đại diện Bamboo Airways cho biết sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi như voucher nghỉ dưỡng và ưu đãi dịch vụ, vé máy bay trả góp 0%, voucher tặng phòng nghỉ thương gia…

Nhằm hỗ trợ các công ty lữ hành khôi phục mùa kinh doanh cuối năm, hướng tới kích cầu du lịch 2021, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng các địa phương số hoá các bản đồ điểm đến an toàn, đồng thời đảm bảo các doanh nghiệp, dịch vụ khách sạn… thực hiện nghiêm bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh miễn giảm 100% giá vé tham quan tất cả các dịp lễ lớn năm 2021

Kể từ 1.1.2021, khách du lịch tới Quảng Ninh được miễn, giảm giá vé tại các điểm tham quan, lưu trú như vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích và danh thắng Yên Tử theo Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành. Theo đó, mức giảm sẽ dao động trung bình từ 50% đến 100% tùy từng thời điểm.

Riêng đối với các ngày lễ quan trọng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 30.4 - 1.5... mức giảm giá vé sẽ miễn phí toàn bộ. Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn đến Hạ Long, Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại. Đây là những chương trình ưu đãi, khuyến mãi thuộc gói kích cầu du lịch nội địa 500 tỉ đồng được tỉnh Quảng Ninh triển khai trong năm 2021, với kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” để phục hồi ngành Du lịch cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

NGUYỄN HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Kích cầu du lịch nội địa: Ngăn “loạn” cò mồi, chèo kéo du khách

minh bằng |

Thời điểm giữa tháng 7, khi học sinh các trường công lập chính thức nghỉ hè, được cho là cao điểm của mùa du lịch. Đây cũng là lúc mà nhiều hiện tượng tiêu cực như côn đồ, lừa đảo, chèo kéo cò mồi tại các điểm du lịch có nguy cơ bùng phát trở lại.

Đề xuất kéo dài nghỉ lễ 2.9: Cơ hội “vàng” kích cầu du lịch nội địa

Thanh Hương |

Trước đề xuất của Tổng cục du lịch (TCDL) về việc xem xét kéo dài 2.9 nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng, nếu đề xuất được thông qua sẽ là cơ hội để tăng trưởng du khách nội địa trong mùa cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Kích cầu du lịch nội địa: Ngăn “loạn” cò mồi, chèo kéo du khách

minh bằng |

Thời điểm giữa tháng 7, khi học sinh các trường công lập chính thức nghỉ hè, được cho là cao điểm của mùa du lịch. Đây cũng là lúc mà nhiều hiện tượng tiêu cực như côn đồ, lừa đảo, chèo kéo cò mồi tại các điểm du lịch có nguy cơ bùng phát trở lại.

Đề xuất kéo dài nghỉ lễ 2.9: Cơ hội “vàng” kích cầu du lịch nội địa

Thanh Hương |

Trước đề xuất của Tổng cục du lịch (TCDL) về việc xem xét kéo dài 2.9 nhằm kích cầu du lịch nội địa, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng, nếu đề xuất được thông qua sẽ là cơ hội để tăng trưởng du khách nội địa trong mùa cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9.