Chứng khoán: Vì sao hơn 8 năm HoSE chưa xong được dự án 5 năm?

Thế Lâm |

Khi tình trạng nghẽn lệnh giao dịch chứng khoán gây bức xúc đối với cộng đồng các nhà đầu tư trong và ngoài nước dâng đến mức cao trào, dự án đầu tư trang bị hệ thống giao dịch mới của HoSE mới được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.

Hệ thống giao dịch 21 năm cần “cứu chữa”

Khi tình trạng nghẽn lệnh giao dịch bắt đầu “phát tác” từ những phiên giao dịch giữa tháng 12.2020, đó cũng là thời điểm HoSE kỉ niệm 20 năm ngày thành lập.

Cũng có nghĩa, hệ thống giao dịch được Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan hỗ trợ, đã tròn tuổi 20.

Bước sang năm 2021, hệ thống giao dịch của HoSE cũng già thêm 1 tuổi. Và khi tình trạng nghẽn lệnh tiếp tục trầm trọng hơn cho dù từ ngày 4.1.2021 HoSE đã tiến hành nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu.

Bước nâng lô này được cho sẽ giúp giảm từ 20-30% số lệnh giao dịch trên sàn HoSE, qua đó giúp giải quyết tình trạng nghẽn lệnh. Tuy nhiên, từ ngày 4.1 tới nay, tình trạng nghẽn lệnh giao dịch không những không giảm, mà diễn biến ngày càng trầm trọng hơn.

Tư duy hệ thống công nghệ phục vụ giao dịch điện tử của HoSE “20 năm vẫn chạy tốt” trên thực tế đã không còn cầm cự nổi khi lượng thanh khoản đã tăng mạnh. Công suất tối đa đáp ứng 900.000 lệnh mỗi phiên đã trở nên nhỏ bé trước thực tế thị trường. Và càng nhỏ bé hơn nếu so sánh với công suất từ 20-30 triệu lệnh giao dịch mỗi phiên trên sàn chứng khoán Hà Nội – HNX.

Vấn đề đã được dư luận, các chuyên gia cả trên lĩnh vực chứng khoán và công nghệ đặt ra trong những ngày qua, là tại sao lại để một hệ thống công nghệ phục vụ giao dịch của thị trường chứng khoán “chạy” suốt 20 năm mà không có trang bị, thay thế mới trong khi từ khối lượng cho đến giá trị giao dịch, số lượng lệnh giao dịch đã tăng gấp chục, thậm chí gấp trăm lần?

Dự án trang bị công nghệ mới cũng cần “cấp cứu”!

Trên thực tế, HoSE đã có dự án “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin”, kí kết với Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) từ tháng 12.2012. Dự án có tổng kinh phí đầu tư lên đến vài chục triệu USD, và thời hạn triển khai trong 5 năm.

Dự án này sau rất nhiều lần được các thế hệ lãnh đạo của HoSE đề cập đến cứ tưởng sắp đưa vào vận hành chính thức đến nơi. Thế nhưng, cho đến khi xảy ra tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trầm trọng trên sàn HoSE, dự án công nghệ mới vẫn chưa thể xác định được cụ thể bao giờ thì mới hoàn tất để đưa vào vận hành chính thức.

Trong công văn Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được đăng tải trên website của tổ chức này ngày 10.3.2021, vấn đề chậm trễ trong việc triển khai dự án này cũng đã được VAFI đề cập, cho rằng trong gần 10 năm trời nhưng HoSE không triển khai xong được một dự án phần mềm không có gì phức tạp lắm, trong khi thông thường chỉ mất vài năm.

VAFI cho rằng, từ việc để xảy ra tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trong khoảng 3 tháng trở lại đây, cùng với việc chậm trễ dự án trang bị hệ thống công nghệ mới, cho thấy sự yếu kém về năng lực quản trị.

Không chỉ cần “cứu chữa” đối với hệ thống giao dịch già cỗi 21 năm, mà dự án trang bị công nghệ mới để thay thế hệ thống già cỗi kia cũng đang cần được “cấp cứu” hơn bao giờ hết.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Lô giao dịch 1.000 cổ phiếu bị bác, còn phương án nào khả thi?

Thế Lâm |

Bộ Tài chính đã bác phương án nâng lô giao dịch chứng khoán tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu được cho là “gạt nhà đầu tư nhỏ lẻ ra ngoài lề”.

Chốt sớm giải pháp để cứu thị trường chứng khoán!

Thế Lâm |

Cứ đề xuất và bàn thảo giải pháp trong khi sàn HoSE đến hẹn… lại nghẽn giao dịch. HoSE đã nghẽn lệnh giao dịch suốt các phiên chiều của cả tuần giao dịch trước (1-5.3), và tới phiên chiều ngày 8.3 đến hẹn lại lên.

Chứng khoán: Đã chạm đáy ngắn hạn, thị trường có thể sẽ sớm hồi phục

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.3, VN-Index trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất đã chạm đến vùng 1.150-1.155 điểm và sau đó bật lên trở lại, đến kết phiên chỉ còn giảm hơn 6 điểm. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Lô giao dịch 1.000 cổ phiếu bị bác, còn phương án nào khả thi?

Thế Lâm |

Bộ Tài chính đã bác phương án nâng lô giao dịch chứng khoán tối thiểu lên 1.000 cổ phiếu được cho là “gạt nhà đầu tư nhỏ lẻ ra ngoài lề”.

Chốt sớm giải pháp để cứu thị trường chứng khoán!

Thế Lâm |

Cứ đề xuất và bàn thảo giải pháp trong khi sàn HoSE đến hẹn… lại nghẽn giao dịch. HoSE đã nghẽn lệnh giao dịch suốt các phiên chiều của cả tuần giao dịch trước (1-5.3), và tới phiên chiều ngày 8.3 đến hẹn lại lên.

Chứng khoán: Đã chạm đáy ngắn hạn, thị trường có thể sẽ sớm hồi phục

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.3, VN-Index trong thời điểm điều chỉnh mạnh nhất đã chạm đến vùng 1.150-1.155 điểm và sau đó bật lên trở lại, đến kết phiên chỉ còn giảm hơn 6 điểm. Dự báo, VN-Index sẽ tiếp tục diễn biến đi ngang.