Chống nghẽn lệnh chứng khoán: Giải pháp tình thế chưa rõ, chưa thông!

Thế Lâm |

Những ngày qua trên các diễn đàn về chứng khoán, các giải pháp được phía Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đề xuất nhằm giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch đã gây nhiều dư luận trái chiều.

“Chọn cái ít dở hơn…”

Khi 2 giải pháp tạm thời cơ bản nhất để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch được HoSE đưa ra gồm chuyển một số doanh nghiệp niêm yết từ sàn HoSE sang sàn HNX và nâng lô giao dịch tối thiểu trên sàn HoSE từ 100 cổ phiếu lên 1.000 cổ phiếu, 2 đối tượng bị tác động trực tiếp chính là doanh nghiệp niêm yết và các nhà đầu tư.

Tuy nhiên trước tình thế ngay tại thời điểm hiện tại cũng như trong một, hai tháng tới, sàn HoSE chưa thể đưa hệ thống công nghệ mới vào vận hành. Cũng đồng nghĩa, sẽ không có giải pháp khắc phục nào tối ưu 100%.

Việc lựa chọn giải pháp nâng lô giao dịch từ 100 lên 1.000 cổ phiếu, theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty chứng khoán SSI, là “trong hai cái dở phải chọn cái ít dở hơn”.

Nếu theo phương án “chọn cái ít dở hơn”, theo tính toán được ông Lê Hải Trà - CEO của HoSE - công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng, sẽ giúp giảm từ 40%-50% tổng lượng lệnh giao dịch.

Chúng ta tạm tin rằng, với việc nâng lô lần này giúp giảm tải mạnh hơn tổng lượng lệnh giao dịch sẽ giải quyết hiệu quả hơn tình trạng nghẽn lệnh so với lần nâng lô trước đây (nâng từ lô 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu từ ngày 4.1.2021, nhưng không giải quyết được tình trạng nghẽn giao dịch).

Tuy nhiên, như trên nhiều diễn đàn đầu tư chứng khoán bàn bạc sôi nổi trong thời gian qua, việc nâng lô cũng đồng nghĩa thu hẹp cơ hội tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên sàn HoSE, và sàn giao dịch này bỗng dưng trở thành “sân chơi của nhà giàu”.

Bên cạnh đó, giải pháp chuyển doanh nghiệp niêm yết từ sàn HoSE sang HNX cũng gây ra không ít “tâm tư”. Bởi thanh khoản trên sàn HNX chỉ bằng khoảng 15%-20% thanh khoản trên sàn HoSE trong nhiều tháng trở lại đây, giao dịch ít sôi động hơn và cơ hội huy động vốn qua sàn mà doanh nghiệp muốn thực hiện cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cần minh bạch giải pháp căn cơ!

Giải pháp căn cơ nhất hiện nay là đưa vào hoạt động hệ thống công nghệ mới (KRX) trên sàn HoSE.

Cho tới thời điểm này, dường như chưa có một công bố rõ ràng về từng bước tiến độ lắp đặt, hoàn thiện, thử nghiệm và vận hành KRX. Điều đó khiến nhà đầu tư không chỉ mù mờ, mà còn băn khoăn, thậm chí xoay ra nghi ngờ dự án trang bị hệ thống KRX trên sàn HoSE.

Vì sao cần phải công bố rõ ràng và minh bạch lộ trình, tiến độ với từng mốc thời gian cụ thể? Thứ nhất, để các doanh nghiệp niêm yết nói chung và doanh nghiệp phải tạm thời chuyển sàn nói riêng được biết khoảng thời gian tạm chuyển sàn là bao lâu cũng như thời điểm “trở về” để sắp xếp các kế hoạch liên quan. Thứ hai, nhà đầu tư cũng cần được biết giải pháp tạm thời áp dụng quy định lô giao dịch tối thiểu 1.000 cổ phiếu trên sàn HoSE sẽ kéo dài đến bao giờ, và dự kiến thời điểm KRX đi vào vận hành và có thể trở lại giao dịch với lô tối thiểu 100 cổ phiếu.

Chính vì các giải pháp tạm thời trên được đưa ra dư luận nhưng không có được những điểm chốt về thời gian và thời điểm rõ ràng dù chỉ là dự kiến (có tính khả thi) cho nên càng gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận, trong đó dư luận không hài lòng, đánh giá tiêu cực… lại lấn át.

Sẽ là sai lầm nếu cho rằng các giải pháp tạm thời khắc phục tình trạng nghẽn giao dịch chỉ tác động đến một số doanh nghiệp hay những nhà đầu tư nhỏ lẻ đóng góp không quá lớn vào thanh khoản trên sàn HoSE.

Vấn đề là, thị trường không thể tránh khỏi sự tác động từ các giải pháp này, đặc biệt thị trường chứng khoán lại rất dễ bị tác động từ tâm lý của nhà đầu tư.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Tiến lên đỉnh 1.200 điểm bằng "chiến thuật leo núi”

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp và dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức cao. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4.3.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Chứng khoán: Nâng lô giao dịch gây khó cho nhà đầu tư nhỏ lẻ ra sao?

Thế Lâm |

Giải pháp tình thế dự kiến áp dụng cho giao dịch chứng khoán trên sàn HoSE là nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang gây ra phản ứng không hài lòng từ hầu hết nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chứng khoán: Tiến lên đỉnh 1.200 điểm bằng "chiến thuật leo núi”

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp và dòng tiền vào thị trường chứng khoán vẫn ở mức cao. Dự báo, thị trường sẽ tiếp tục đi lên trong phiên ngày 4.3.

Chứng khoán: Lợi và bất lợi khi nâng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu

Thế Lâm |

Trong một số giải pháp tình thế để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), việc nâng lô giao dịch tối thiểu từ 100 lên 1.000 cổ phiếu đang được đề cập đến.