Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Chằng chịt băng keo dính tại các vị trí thấm dột

ĐỖ VẠN |

Trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các vị trí thấm dột của hầm chui dân sinh được dán băng keo trắng chằng chịt. Đại diện của VEC nói đây là biện pháp chống thấm của nhà thầu.

Ghi nhận tại hầm chui dân sinh trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa phận thôn 4 thuộc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam), có 4 vị trí ở đỉnh hầm được dán băng keo trắng chằng chịt ở các khe giữa, một số vị trí đã bị bong tróc.

Một số hộ dân ở gần vị trí cho hay, kể từ ngày thông xe, tại hầm chui này, nước đã chảy thành dòng sau mỗi trận mưa, có khi nước ngập hơn 50cm cản trở việc qua lại của người dân.

Băng keo được dán ngang, dọc tại các vị trí thấm dột. Ảnh: L.B
Băng keo được dán ngang, dọc tại các vị trí thấm dột. Ảnh: V.B

“Cách đây vài ngày, có một nhóm công nhân tiến hành sửa chữa thấm dột, sau đó, chúng tôi thấy lớp băng keo được dán lên đỉnh hầm. Người dân chúng tôi rất bức xúc với biện pháp chống thấm dột bằng băng keo dính của đơn vị thi công” - một người dân nói.

Ông Trần Văn Vũ - Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây - thông tin, tại hầm chui này xuất hiện khe lún. Trước đây, hầm chui này bị thấm dột chảy nước, nên đơn vị thi công đã tiến hành sửa chữa.

Hầm chui dân sinh được dán chằng chịt băng keo trắng. Ảnh: L.B
Hầm chui dân sinh được dán chằng chịt băng keo trắng. Ảnh: V.B

“Nhìn từ mép đường lên thì thấy dấu dán băng keo, không biết đơn vị thi công dán băng keo này với mục đích gì? Tuy vậy, việc làm này sẽ gây nhiều hoài nghi của người dân” -  ông Vũ nói.

Được biết, hạng mục hầm chui này thuộc gói thầu A2, do Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng cầu đường Sơn Đông (Trung Quốc) làm nhà thầu thi công.

Một vị trí được dán băng keo trắng trên đỉnh hầm. Ảnh: L.B
Một vị trí được dán băng keo trắng trên đỉnh hầm. Ảnh: V.B.

Một vị lãnh đạo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã phủ nhận việc dùng băng keo dính để chống thấm dột.

Vị lãnh đạo này cho biết, các khe ở trần hầm chui dân sinh bị thấm nên nhà thầu đã chỉ đạo cho đơn vị thi công bơm vật liệu sika để chống thấm. Trong quá trình bơm vật liệu chống thấm, công nhân có dán băng dính vào để bảo vệ, khi sika khô sẽ bóc băng dính ra.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn hơn 34,5 nghìn tỉ đồng. Trên toàn tuyến có 107 cầu, trong đó, có 4 cầu lớn vượt sông, 103 cầu trung và cầu nhỏ; 151 hầm chui dân sinh, 168 cống hộp thoát nước và 281 cống tròn.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phản hồi thông tin “sụt lún"

PD |

Chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho rằng hiện tượng sụt lún ở nhánh C1 nằm trong giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu, không phải sự cố chất lượng công trình.

Lãnh đạo Bộ GTVT: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạt 6/10 điểm là thiếu cơ sở

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), việc đánh giá chất lượng của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ ở mức trung bình, đạt 6/10 điểm là thiếu cơ sở.

Hư hỏng trên đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Cái kết đã được cảnh báo trước

Thanh Hải |

Ngày 12.10, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức dừng thu phí theo chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phản hồi thông tin “sụt lún"

PD |

Chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho rằng hiện tượng sụt lún ở nhánh C1 nằm trong giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu, không phải sự cố chất lượng công trình.

Lãnh đạo Bộ GTVT: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạt 6/10 điểm là thiếu cơ sở

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), việc đánh giá chất lượng của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ ở mức trung bình, đạt 6/10 điểm là thiếu cơ sở.

Hư hỏng trên đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Cái kết đã được cảnh báo trước

Thanh Hải |

Ngày 12.10, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chính thức dừng thu phí theo chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT.