Bình Định: Ngành chế biến gỗ, dệt may có nguy cơ phải dừng sản xuất

NGUYỄN TRI |

Vì cạn kiệt nguồn nguyên liệu cũng như khó khăn về đầu ra xuất khẩu, ngành chế biến gỗ, dệt may - da giày của tỉnh Bình Định có nguy cơ phải ngừng sản xuất.

Ngày 19.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Định, đối với ngành chế biến gỗ, các doanh nghiệp tập trung hoàn thành các đơn hàng cũ đã ký kết trong năm 2019, dự kiến các đơn hàng cũ này sẽ kết thúc vào khảng tháng 3 - 4.2020.

Ngoài ra, từ tháng 2 đến nay, khách hàng nước ngoài không đến nhà máy vì sợ cách ly, cũng như lo ngại dịch bệnh. Vì vậy, các nhà máy phải tự kiếm đơn hàng, cũng như tự chịu trách nhiệm về hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, tình trạng lây lang dịch đang bùng phát tại Đức, Anh, Pháp, Ý,... ảnh hưởng đến việc khả năng nhận hàng, tiêu thụ đồ gỗ tại các thị trường lớn này.

Còn với ngành dệt may - da giày, hầu hết nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc (chiếm trên 90%). Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp đều thiếu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất do các nhà máy đối tác nguyên phụ liệu của Trung Quốc chưa hoạt động trở lại, đồng thời không thế nguyên phụ liệu ở các thị trường khác.

Dự kiến đến khoảng tháng 5, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ngành may trên địa bàn tỉnh Bình Định không còn nguyên liệu dự trữ để sản xuất và nguy cơ phải tạm dừng sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cũng theo Sở Công Thương, dự kiến trong thời gian đến, không ít doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn vì nguồn nguyên liệu bắt đầu khan hiếm, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu bị đình trệ.

Đồng thời, hiện nay WHO đã công bố dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu, do vậy chắc chắn trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải đồng tâm, đồng lòng tìm mọi cách vượt qua giai đoạn khó khăn, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cho người lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công Thương làm dự thảo đề xuất thêm ngành chế biến gỗ vào nhóm ngành ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, yêu cầu Bảo hiểm Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết ngay trợ cấp thất nghiệp cho người lao động ngay khi nhận được hồ sơ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp xuất nhập khẩu hàng ở cảng biển lớn nhất TPHCM trong mùa COVID-19

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Bất chấp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản lượng hàng hóa thông quan của Cảng Tân Cảng - Cát Lái trong tháng 2.2020 vẫn tăng trưởng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Dừng các cuộc kiểm toán do dịch COVID-19

Phạm Dung |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp

Lam Duy |

Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, tỉ giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng thêm tới gần 200 đồng mỗi USD.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Nhộn nhịp xuất nhập khẩu hàng ở cảng biển lớn nhất TPHCM trong mùa COVID-19

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Bất chấp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản lượng hàng hóa thông quan của Cảng Tân Cảng - Cát Lái trong tháng 2.2020 vẫn tăng trưởng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Dừng các cuộc kiểm toán do dịch COVID-19

Phạm Dung |

Trước diễn biến của dịch COVID-19, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng triển khai các cuộc kiểm toán đã xét duyệt kế hoạch kiểm toán, nhưng chưa triển khai Quyết định kiểm toán tại đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để can thiệp

Lam Duy |

Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, tỉ giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tăng thêm tới gần 200 đồng mỗi USD.