Nhộn nhịp xuất nhập khẩu hàng ở cảng biển lớn nhất TPHCM trong mùa COVID-19

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Bất chấp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản lượng hàng hóa thông quan của Cảng Tân Cảng - Cát Lái trong tháng 2.2020 vẫn tăng trưởng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Video: Nhộn nhịp cảng biển lớn nhất TPHCM trong mùa dịch COVID-19

Cảng Tân Cảng - Cát Lái là một trong những cửa ngõ quan trọng trong hoạt động hàng hải của TPHCM. Ghi nhận ngày 19.3, dù đang trong mùa dịch nhưng khách hàng đến giao dịch tại cảng khá đông.
Cảng Tân Cảng - Cát Lái - thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - là một cảng lớn chiếm hơn 92% thị phần hàng container của khu vực phía Nam. Ghi nhận ngày 19.3, dù đang trong mùa dịch nhưng khách hàng đến giao dịch tại cảng khá nhộn nhịp.
Trước cổng B cảng Tân Cảng - Cát Lái, xe container xếp hàng dài chờ qua cổng cảng lấy, xuất hàng hóa.
Trước cổng B cảng Tân Cảng - Cát Lái, xe container xếp hàng dài chờ qua cổng cảng lấy, xuất hàng hóa.
Buổi trưa, không khí làm việc tại khu vực làm hàng ở cầu tàu B5 vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp. Theo Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, Hiện Cảng Tân Cảng – Cát Lái đang tiếp nhận 79 chuyến tàu/tuần, trong đó có 49 chuyến tàu kết nối các cảng Trung Quốc (62%) và 23 chuyến tàu có kết nối các cảng Hàn Quốc (29%).
Buổi trưa, không khí làm việc tại khu vực làm hàng ở cầu tàu B5 vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp. Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, hiện Cảng Tân Cảng – Cát Lái đang tiếp nhận 79 chuyến tàu/tuần, trong đó có 49 chuyến tàu kết nối các cảng Trung Quốc (62%) và 23 chuyến tàu có kết nối các cảng Hàn Quốc (29%).
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 2 các hãng tàu đã hủy 42 chuyến tàu. Tuy vậy, trong tháng 2.2020, sản lượng hàng hóa thông quan của Cảng vẫn đạt và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 2 các hãng tàu đã hủy 42 chuyến tàu. Tuy vậy, trong tháng 2.2020, sản lượng hàng hóa thông quan của Cảng Tân Cảng - Cát Lái vẫn đạt và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Doanh nghiệp TPHCM xuất khẩu hàng qua Trung Quốc chủ yếu bằng đường biển qua cảng Tân Cảng - Cát Lái. Cục Hải quan TP.HCM cho biết, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường Trung Quốc tăng trong 2 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm 2020 đến ngày 15.2 đạt trên 1,4 tỷ USD, tăng gần 280 triệu USD so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp TPHCM xuất khẩu hàng qua Trung Quốc chủ yếu bằng đường biển qua cảng Tân Cảng - Cát Lái. Cục Hải quan TP.HCM cho biết, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường Trung Quốc tăng trong 2 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm 2020 đến ngày 15.2 đạt trên 1,4 tỉ USD, tăng gần 280 triệu USD so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1,8 tỉ USD, tăng hơn 1 tỉ USD so với cùng kỳ.
Theo Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, dự kiến, trong tháng 3.2020 sẽ tiếp tục đạt và vượt kỷ lục về sản lượng khai thác Cảng Tân Cảng – Cát Lái (sau hơn 18 năm khai thác) với sản lượng xấp xỉ 500.000 TEU. Trong đó, sự khởi động hoạt động sản xuất trở lại của các nhà máy ở Trung Quốc đã góp phần hàng hóa tăng trưởng thông qua Cảng Tân Cảng – Cát Lái.
Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, dự kiến, trong tháng 3.2020, Cảng Tân Cảng - Cát Lái sẽ tiếp tục hoạt động ổn định đạt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, sự khởi động hoạt động sản xuất trở lại của các nhà máy ở Trung Quốc sẽ góp phần hàng hóa tăng trưởng thông qua Cảng Tân Cảng – Cát Lái.
MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Cảng biển Quảng Ninh vẫn tấp nập tàu xuất nhập khẩu

Nguyễn Hùng |

Dù lượng tàu biển chở hàng hóa đến Quảng Ninh giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tổng lượng hàng hóa lại tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như các cửa khẩu trên tuyến đường bộ vẫn còn ảm đạm do phía Trung Quốc chưa hoàn toàn khôi phục sản xuất, thì các cảng biển vẫn sôi động bởi thị trường là toàn cầu.

Doanh nghiệp tăng liên kết, chia sẻ nguồn nguyên liệu

Khánh Vũ-Phan Anh |

Theo các chuyên gia kinh tế, nỗi lo về nguyên liệu và thị trường đang là hai lực cản lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp đã biết tận dụng cơ hội, tự tìm hướng đi bài bản để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP.Hồ Chí Minh: Mua sắm trực tuyến lên ngôi thời COVID-19

Minh Quân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đến những khu vực tập trung đông người (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) để mua sắm như trước đây thì nay nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Hiện nay việc mua sắm trực tuyến đang được khá nhiều người bán và người mua lựa chọn, bởi nói vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cảng biển Quảng Ninh vẫn tấp nập tàu xuất nhập khẩu

Nguyễn Hùng |

Dù lượng tàu biển chở hàng hóa đến Quảng Ninh giảm nhiều do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng tổng lượng hàng hóa lại tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như các cửa khẩu trên tuyến đường bộ vẫn còn ảm đạm do phía Trung Quốc chưa hoàn toàn khôi phục sản xuất, thì các cảng biển vẫn sôi động bởi thị trường là toàn cầu.

Doanh nghiệp tăng liên kết, chia sẻ nguồn nguyên liệu

Khánh Vũ-Phan Anh |

Theo các chuyên gia kinh tế, nỗi lo về nguyên liệu và thị trường đang là hai lực cản lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp đã biết tận dụng cơ hội, tự tìm hướng đi bài bản để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP.Hồ Chí Minh: Mua sắm trực tuyến lên ngôi thời COVID-19

Minh Quân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thay vì đến những khu vực tập trung đông người (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…) để mua sắm như trước đây thì nay nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Hiện nay việc mua sắm trực tuyến đang được khá nhiều người bán và người mua lựa chọn, bởi nói vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh...