Vì sao vải thiều không hạt có giá bán từ 600.000 đồng- 800.000 đồng/kg?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Loại vải thiều không hạt được trồng và bán tại Thanh Hóa có giá cao hơn nhiều các loại vải thiều khác bởi nét đặc trưng riêng, ngoài không có hạt thì loại vải này cũng được đánh giá có cùi màu trắng trong, vị ngọt thanh và không nhiều đường như loại khác.

Giá bán tại vườn 170.000/1kg

Những ngày gần đây, trên thị trường xuất hiện loại vải thiều không hạt, có giá bán lên tới hàng trăm nghìn đồng mỗi kg. Thậm chí, loại vải này đã được xuất bán những lô hàng đầu tiên đến các thị trường như Nhật Bản, Vương quốc Anh. Được biết hiện nay, loại vải này đang được trồng và bán nhiều nhất tại tỉnh Thanh Hóa.

Loại vải thiều không hạt được trồng tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hoàng
Loại vải thiều không hạt được trồng tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hoàng
Theo tìm hiểu của Lao Động, hiện nay loại vải này đang được trồng nhiều nhất ở xã Nguyệt Ân, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) với diện tích hàng chục ha và bắt đầu cho thu hoạch.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Huệ - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm cho biết, năm 2019 công ty bắt đầu cho trồng loại vải này trên diện tích khoảng 30ha, theo quy trình VietGAP, GlobalGAP nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

“Việc trồng và chăm sóc được chia thành nhiều đợt khác nhau, đến nay sau 4 năm, lứa đầu tiên đã bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 20 tấn. Giá bán buôn tại vườn hiện tại là 170.000 đồng/1kg. Ngoài ra, cách đây mấy hôm, công ty đã chuyển đi xuất khẩu sang thị trường Nhật 600kg và thị trường Vương quốc Anh 500kg” - ông Huệ thông tin.

Cùi vải thiều không hạt có màu
Cùi vải thiều không hạt có màu trắng trong và vị ngọt thanh. Ảnh: Minh Hoàng
Cũng theo ông Huệ, đối với loại vải này có phần khác hơn so với vải thông thường, bởi ngoài việc vải không có hạt thì trong cùi có màu trắng trong, vị ngọt thanh và không nhiều đường, khi ăn vào có cảm giác thanh mát.

Hiện nay, ngoài xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, sản phẩm vải không hạt của công ty cũng đang được tiêu thụ ở các thị trường trong nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa…và tới đây sẽ tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành khác theo đơn đặt của khách hàng.

Chia sẻ thêm về hướng phát triển loại vải không hạt này, ông Huệ cho hay: loài vải này có nguồn gốc từ nước ngoài, được doanh nghiệp phối hợp với Viện Di truyền nông nghiệp chọn tạo và trồng thử nghiệm. Hiện nay, ngoài 30ha đã trồng, công ty cũng đã chuẩn bị thêm 20.000 cây giống để tiếp tục trồng, nhân rộng mô hình.

Nhân rộng mô hình ra hàng trăm ha.   

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện đề án trồng cây ăn quả của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, mô hình trồng cây vải không hạt được xem là nhân tố mới trong đề án này. Hiệu quả bước đầu đã mang lại giá trị kinh tế cao và đây cũng là sản phẩm đầu tiên của không chỉ tỉnh Thanh Hóa mà của cả nước.

Những quả vải thiều không hạt được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Minh Hoàng
Những quả vải thiều không hạt được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Minh Hoàng
Hiện nay, với điều kiện phát triển tốt và đạt kết quả bước đầu, nên thời gian tới Ngành Nông nghiệp Thanh Hóa sẽ chỉ đạo, phối hợp với phía công ty và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, chọn ra những cây đầu dòng tốt nhất, nhân giống và tiếp tục mở rộng trên phần diện tích khoảng 700 ha mà công ty đang quản lý.

“Ngoài ra, phía công ty cũng sẽ liên kết với người dân trong xã Nguyệt Ấn và các xã lân cận để chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp giống nhằm mở rộng diện tích và tiến tới là bao tiêu sản phẩm vải thiều không hạt. Từ đó hình thành vùng vải có quy mô lớn, chất lượng cao của tỉnh, cung ứng không chỉ thị trường rộng lớn trong nước, mà còn xuất khẩu đi nước ngoài” - đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho hay.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Chuyến vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường sắt

Bùi Thơm - Tùng Giang |

Chiều 15.6, chuyến tàu gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều Lục Ngạn tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc tại ga Kép, Bắc Giang. Sự kiện quả vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn.

Vải thiều Việt Nam chính thức được xuất khẩu bằng đường sắt sang Trung Quốc

THUỲ DƯƠNG - NGỌC THUỲ |

Chiều 15.6, chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi được khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận Kép, tỉnh Bắc Giang.

Cận cảnh 3 container chứa 56 tấn vải thiều xuất khẩu lần đầu bằng đường sắt

Ngọc Thùy - Thùy Dương |

Lần đầu tiên, vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt sang Trung Quốc tại Bắc Giang.

Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Cùng với việc khai trừ đảng một số cán bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên còn đề nghị xem xét kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc của cơ quan này.

Từ clip trên TikTok, cảnh sát tìm ra nhóm thanh niên đua xe ở Bắc Giang

Tô Thế |

Bắc Giang - Thông qua đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên đường, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng và triệu tập lên làm việc.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết, hiện tại, cô đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi rời khỏi nhà của cậu ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ nói, cô đang là người vô gia cư.

Chuyến vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường sắt

Bùi Thơm - Tùng Giang |

Chiều 15.6, chuyến tàu gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều Lục Ngạn tươi đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc tại ga Kép, Bắc Giang. Sự kiện quả vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn.

Vải thiều Việt Nam chính thức được xuất khẩu bằng đường sắt sang Trung Quốc

THUỲ DƯƠNG - NGỌC THUỲ |

Chiều 15.6, chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi được khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận Kép, tỉnh Bắc Giang.

Cận cảnh 3 container chứa 56 tấn vải thiều xuất khẩu lần đầu bằng đường sắt

Ngọc Thùy - Thùy Dương |

Lần đầu tiên, vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt sang Trung Quốc tại Bắc Giang.