Cận cảnh 3 container chứa 56 tấn vải thiều xuất khẩu lần đầu bằng đường sắt

Ngọc Thùy - Thùy Dương |

Lần đầu tiên, vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt sang Trung Quốc tại Bắc Giang.
Chiều 15.6, tại ga đường sắt liên vận quốc tế Kép (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Cục Hải quan Bắc Ninh và UBND huyện Lục Ngạn phối hợp công bố Quyết định thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan ga liên vận Kép và tổ chức xuất hành vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu bằng đường sắt.
Chiều 15.6, tại ga đường sắt liên vận quốc tế Kép (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Cục Hải quan Bắc Ninh và UBND huyện Lục Ngạn phối hợp công bố Quyết định thành lập Đội Nghiệp vụ Hải quan ga liên vận Kép và tổ chức xuất hành vận chuyển vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu bằng đường sắt.
Đây là lần đầu tiên, vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt và mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn.
Đây là lần đầu tiên, vải thiều chính thức được xuất khẩu chính ngạch bằng đường sắt và mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn.
Theo ghi nhận của Lao Động, chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi được khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận Kép.
Được biết, đây là chuyến tàu đầu tiên chở vải thiều Lục Ngạn gồm 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi khởi hành vận chuyển đi xuất khẩu ngay tại ga liên vận Kép.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Phan Thế Tuấn cho biết, người sản xuất và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vải thiều mong muốn được mang đặc sản này đến mọi miền tổ quốc và xuất khẩu đến thị trường các nước thuận tiện, nhanh chóng, chi phí vận chuyển hợp lý. Trong đó, thị trường Trung Quốc là thị trường truyền thống, chiếm 45% tỷ lệ xuất khẩu quả vải.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Phan Thế Tuấn cho biết, người sản xuất và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu vải thiều mong muốn được mang đặc sản này đến mọi miền tổ quốc và xuất khẩu đến thị trường các nước thuận tiện, nhanh chóng, chi phí vận chuyển hợp lý. Trong đó, thị trường Trung Quốc là thị trường truyền thống, chiếm 45% tỷ lệ xuất khẩu quả vải.
 
Đại diện các doanh nghiệp tại đây đánh giá, vận chuyển vải thiều bằng đường sắt qua ga Kép giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, về lâu dài sẽ thuận lợi cho việc hình thành một đầu mối trung chuyển hàng hóa cho khu vực tỉnh Bắc Giang và các tỉnh phụ cận, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhanh chóng.
Đại diện các doanh nghiệp tại đây đánh giá, vận chuyển vải thiều bằng đường sắt qua ga Kép giúp giảm thời gian thông quan hàng hóa, về lâu dài sẽ thuận lợi cho việc hình thành một đầu mối trung chuyển hàng hóa cho khu vực tỉnh Bắc Giang và các tỉnh phụ cận, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhanh chóng.
 
 
Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra các hạng mục trước khi tàu chính thức khởi hành.
 
Việc đưa vải thiều xuất khẩu qua ngành đường sắt sẽ giải quyết được khó khăn trước mắt, đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn để giải quyết thủ tục hải quan, góp phần giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Ngọc Thùy - Thùy Dương
TIN LIÊN QUAN

Đưa mận, vải thiều và nhiều trái cây vào các suất ăn hàng không

PHONG NGUYỄN |

Sau xoài, thanh long, dưa hấu..., vải thiều, mận hậu được đưa vào phục vụ bữa ăn trên máy bay sẽ là kênh quảng bá rất tốt cho nông sản Việt Nam đến bạn bè quốc tế và trong nước.

Đưa vải thiều đến tay người tiêu dùng khi độ ngọt thơm nhất

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương đang độ thu hoạch rộ vải thiều. Không chỉ tiêu thụ trong nước, vải thiều còn được xuất khẩu (XK) đi nhiều nước trên thế giới. Bắc Giang và Hải Dương đang phối hợp với các sở, ban, ngành để rút ngắn chặng đường tiêu thụ vải thiều, đảm bảo quả vải đến tay người tiêu dùng vẫn đang độ tươi ngon nhất.

Trợ lực để vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới

Xuyên Đông |

Vải thiều là một trong những đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Để quả vải đi xa hơn tới thị trường quốc tế, mặt hàng này cần phải có thêm các trợ lực.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Đưa mận, vải thiều và nhiều trái cây vào các suất ăn hàng không

PHONG NGUYỄN |

Sau xoài, thanh long, dưa hấu..., vải thiều, mận hậu được đưa vào phục vụ bữa ăn trên máy bay sẽ là kênh quảng bá rất tốt cho nông sản Việt Nam đến bạn bè quốc tế và trong nước.

Đưa vải thiều đến tay người tiêu dùng khi độ ngọt thơm nhất

Vũ Long |

Các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương đang độ thu hoạch rộ vải thiều. Không chỉ tiêu thụ trong nước, vải thiều còn được xuất khẩu (XK) đi nhiều nước trên thế giới. Bắc Giang và Hải Dương đang phối hợp với các sở, ban, ngành để rút ngắn chặng đường tiêu thụ vải thiều, đảm bảo quả vải đến tay người tiêu dùng vẫn đang độ tươi ngon nhất.

Trợ lực để vải thiều Việt Nam vươn ra thế giới

Xuyên Đông |

Vải thiều là một trong những đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. Để quả vải đi xa hơn tới thị trường quốc tế, mặt hàng này cần phải có thêm các trợ lực.