Tương lai nào cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán?

Minh An |

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định chỉ số nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán) hồi phục quay trở lại mức đỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn của nhóm này vẫn duy trì ở mức giảm.

Theo Yuanta Việt Nam, thị trường có thể sẽ giằng co quanh mức 1.345 điểm của chỉ số VN-Index trong các phiên giao dịch đầu tuần.

Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy nên rủi ro thị trường vẫn còn ở mức cao. Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao và hồi phục tại các nhịp tăng mạnh, đặc biệt các ngưỡng hỗ trợ vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn biến động quanh ngưỡng cân bằng cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, Yuantan Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và không nên dùng đòn bẩy cao ở giai đoạn này. Đồng thời, các nhà đầu tư chỉ nên mua mới với tỉ trọng thấp.

Theo đồ thị tuần, rủi ro trung hạn tiếp tục gia tăng và dòng tiền cũng có dấu hiệu suy yếu. Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và nên hạn chế mua mới hoặc không nên gia tăng thêm tỉ trọng cổ phiếu.

Theo Yuanta Việt Nam, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính vẫn còn dư địa tăng trong ngắn hạn. Trong đó, điểm nổi bật của nhóm này là sức mạnh giá ở mức cao và vượt trội hơn hẳn so với điểm cơ bản cho nên nhóm cổ phiếu này đang phụ thuộc nhiều vào biến động giá của nhóm cổ phiếu này.

Chỉ số nhóm dịch vụ tài chính hồi phục quay trở lại mức đỉnh ngắn hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn của chỉ số này vẫn duy trì ở mức giảm.

Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì ở mức dương và có dấu hiệu hồi phục cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi nhóm cổ phiếu này. Theo mô hình giá, Yuanta Việt Nam cho rằng nếu xu hướng ngắn hạn được xác nhận xu hướng tăng trở lại thì đồ thị giá có thể sẽ bước vào giai đoạn sóng tăng 5,5 với mức tăng kỳ vọng 10,56% so với mức hiện tại của chỉ số.

Các nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát và chờ điểm mua mới. Đồng thời, các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục nắm giữ. Cổ phiếu chú ý bao gồm: VCI, SSI, FTS, SHS, MBS.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

“Cửa sáng” cho cổ phiếu ngành dệt may, thủy sản

Minh An |

Nhu cầu từ các thị trường bên ngoài phục hồi và sự mở rộng của khu vực sản xuất trong nước khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ tạo đà cho xuất khẩu dệt may và thủy sản.

Chứng khoán Bản Việt đánh giá cổ phiếu VIB ở mức cao so với giá trị thực

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã điều chỉnh khuyến nghị cổ phiếu VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) từ mức kém khả quan thành bán.

Bán tháo cổ phiếu ngân hàng chấm dứt chuỗi tăng dài ngày

LÂM ANH |

Cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch sáng nay đã hứng chịu đợt bán mạnh đầu tiên sau chuỗi tăng dài nhiều phiên liên tiếp. Lần sụt giảm này xảy ra với khối lượng giao dịch khá cao.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

“Cửa sáng” cho cổ phiếu ngành dệt may, thủy sản

Minh An |

Nhu cầu từ các thị trường bên ngoài phục hồi và sự mở rộng của khu vực sản xuất trong nước khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ tạo đà cho xuất khẩu dệt may và thủy sản.

Chứng khoán Bản Việt đánh giá cổ phiếu VIB ở mức cao so với giá trị thực

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã điều chỉnh khuyến nghị cổ phiếu VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) từ mức kém khả quan thành bán.

Bán tháo cổ phiếu ngân hàng chấm dứt chuỗi tăng dài ngày

LÂM ANH |

Cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch sáng nay đã hứng chịu đợt bán mạnh đầu tiên sau chuỗi tăng dài nhiều phiên liên tiếp. Lần sụt giảm này xảy ra với khối lượng giao dịch khá cao.