Từ vụ Nike chuyển đơn hàng khỏi Việt Nam: Hiến kế để giữ đơn hàng

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo các hiệp hội, để doanh nghiệp Việt làm kịp các đơn hàng cho đối tác - cần nghiên cứu tăng khung giờ làm thêm tối đa trong 1 năm lên 300 giờ không phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất.

Dịch COVID-19 bộc lộ sự mỏng manh của chuỗi cung ứng

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định không có chuyện Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam. Song, từ câu chuyện này có thể thấy trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư vừa qua đã khiến chuỗi cung ứng rơi vào tình trạng đứt gãy, buộc nhiều doanh nghiệp phải dịch chuyển các đơn hàng.

Vì vậy, trong bối cảnh mở cửa nền kinh tế trở lại, việc tìm các biện pháp để giữ đơn hàng, khôi phục sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

f
Không có chuyện Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam. Ảnh: VP

Ông Trần Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, khi dịch bùng phát vào đầu năm 2020, điều doanh nghiệp Việt lo ngại là ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản qua biên giới Trung Quốc. Bởi Trung Quốc vẫn là bạn hàng lớn nhất của chúng ta.

Nhưng, đến giai đoạn tiếp theo, khi Trung Quốc dần khống chế được dịch, khôi phục nguồn cung, thì doanh nghiệp Việt lại phải đối mặt với sự suy giảm về nhu cầu khi dịch lan sang Tây Âu, Bắc Mỹ.

Chính sự suy giảm này dẫn đến một số nhãn hàng, doanh nghiệp lớn có những động thái giãn, hoãn hoặc ngừng nhận đơn hàng từ các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung chuyển sang lo ngại không bán được hàng.

"Dịch COVID-19 và sự "khủng hoảng" giá cước container trong thời gian vừa qua đã thấy sự mỏng manh của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để "cứu" chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, linh hoạt thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh vĩ mô và vi mô, tích cực tái cơ cấu bộ máy, tìm kiếm thị trường và nguồn cung ứng nguyên vật liệu mới, hạn chế thấp nhất việc lệ thuộc vào một thị trường" - ông Hải nói.

Hiến kế "cứu" đơn hàng

Trao đổi với Lao Động, bà Phan Thị Thanh Xuân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam - cho biết, để "cứu" các đơn hàng, cơ quan chuyên môn cần có kế hoạch mở cửa sản xuất trở lại càng sớm càng tốt, trong đó kế hoạch mở cửa phải rõ ràng và có thời gian cụ thể.

"Hiện nay, độ phủ vaccine khá cao, nhiều doanh nghiệp đạt 80-100%, cho nên để việc tiêm vaccine có ý nghĩa thì cần sớm có kế hoạch mở cửa một cách toàn diện, đơn giản hoá các thủ tục mở cửa, tránh tình trạng mỗi địa phương một kiểu", bà Xuân cho hay.

Cũng theo bà Xuân, để các doanh nghiệp Việt làm kịp các đơn hàng cho đối tác, nhà chức trách cần nghiên cứu bỏ quy định số giờ làm thêm trong 1 tháng, để tạo điều kiện linh hoạt cho sản xuất, nhằm đáp ứng đơn hàng. Đồng thời, nới khung giờ làm thêm tối đa trong 1 năm không phụ thuộc vào ngành nghề sản xuất, để đảm bảo bù đắp cho việc thiếu hụt lao động trầm trọng do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Ngoài ra, theo bà Xuân, khi doanh nghiệp có kế hoạch làm thêm giờ thì dựa trên thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

"Điều này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc bố trí, sắp xếp kế hoạch làm thêm tùy thuộc theo tình hình thực tế của doanh nghiệp về nguyên liệu và lực lượng lao động. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thời gian làm thêm theo đúng quy định và chịu trách nhiệm hậu kiểm", bà Xuân nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam

Cường Ngô |

Trước thông tin Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định với Lao Động - đây là thông tin không chính xác.

Doanh nghiệp "đau đầu" vì thiếu nguyên liệu trả đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đã phá vỡ kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là giai đoạn từ nay đến cuối năm. Nhiều ngành hàng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng.

Đơn hàng "nổ" liên tục, shipper tất bật giao hàng liên quận ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau khi tài xế công nghệ (shipper) tại TPHCM được phép giao hàng liên quận trở lại, nhu cầu đặt hàng cũng tăng cao hơn. Trong ngày 17.9, các shipper đều tất bật vì đơn đặt hàng "nổ" liên tục.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thực hư thông tin Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam

Cường Ngô |

Trước thông tin Nike chuyển sản xuất ra khỏi Việt Nam, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định với Lao Động - đây là thông tin không chính xác.

Doanh nghiệp "đau đầu" vì thiếu nguyên liệu trả đơn hàng xuất khẩu

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 đã phá vỡ kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp, nhất là giai đoạn từ nay đến cuối năm. Nhiều ngành hàng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng.

Đơn hàng "nổ" liên tục, shipper tất bật giao hàng liên quận ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau khi tài xế công nghệ (shipper) tại TPHCM được phép giao hàng liên quận trở lại, nhu cầu đặt hàng cũng tăng cao hơn. Trong ngày 17.9, các shipper đều tất bật vì đơn đặt hàng "nổ" liên tục.