Đơn hàng "nổ" liên tục, shipper tất bật giao hàng liên quận ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sau khi tài xế công nghệ (shipper) tại TPHCM được phép giao hàng liên quận trở lại, nhu cầu đặt hàng cũng tăng cao hơn. Trong ngày 17.9, các shipper đều tất bật vì đơn đặt hàng "nổ" liên tục.

 
Sáng 17.9, đông shipper tiếp tục đến các điểm xét nghiệm COVID-19 nhằm đáp ứng điều kiện hoạt động.
 
 
Theo quy định của UBND TPHCM, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6h - 21h với điều kiện phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính. Shipper được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí, theo mẫu gộp 2 ngày/lần.
 
Ghi nhận tại nhiều cửa hàng, tuyến đường trên địa bàn TPHCM, lượng shipper hoạt động đông hơn so với ngày hôm qua (16.9).
 
Vì shipper được giao hàng liên quận, huyện nên nhiều hàng quán cũng tất bật với nhiều đơn hàng hơn.
 
Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn, uống (có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) sau khi đăng ký với phường thì được phường thẩm định, rà soát, đánh giá cơ sở đạt quy định và họ đã mở cửa kinh doanh trở lại.
 
Anh Lê Trí Trọng (chủ quán Hủ tiếu Nam Vang Thành Đạt, đường Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3) chia sẻ: "Mấy hôm trước, khi thành phố chỉ cho phép giao trong nội quận, quán cũng bán được ít đơn hàng. Tuy nhiên, từ hôm qua (16.9) khi thành phố cho phép shipper được giao liên quận, số đơn hàng cũng tăng lên".
 
Nhiều shipper cho biết, từ khi TPHCM cho phép hoạt động liên quận, đơn hàng nhận giao cũng nhiều hơn. "Từ sáng đến giờ, tôi nhận được khoảng 5 - 6 đơn chạy liên quận, đơn hàng nổ liên tục. Tuy nhiên, việc giao hàng liên quận cũng gặp một số khó khăn do không nắm rõ những tuyến đường bị rào chắn, đôi lúc đường đi xa gấp 2 - 3 lần" - ông Nguyễn Anh Dũng (shipper) chia sẻ.
 
Không chỉ các quán ăn, tại các cửa hàng thức uống, trà sữa, đông shipper đứng chờ nhận hàng.
 
Theo quy định mới của UBND TPHCM, từ 0h ngày 16.9, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6 - 21h và phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho shipper trong khoảng thời gian từ ngày 16 - 30.9.
Shipper tất bật nhận đơn giao hàng liên quận.
NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu giao hàng liên quận: App quay mòng mòng, ngóng shipper dài cổ

Thế Lâm |

Ngày 16.9, thời điểm dịch vụ shipper liên quận bắt đầu được hoạt động trở lại tại TPHCM theo văn bản số 3072/UBND-VX của UBND TPHCM. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải dài cổ ngóng shipper mà không được.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Hà Nội: Shipper giao hàng tại Vùng 1 không được làm thêm bên ngoài

LƯƠNG HẠNH |

Sở Công Thương Hà Nội đã có Công văn số 3941/SCT-QLTM về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngày đầu giao hàng liên quận: App quay mòng mòng, ngóng shipper dài cổ

Thế Lâm |

Ngày 16.9, thời điểm dịch vụ shipper liên quận bắt đầu được hoạt động trở lại tại TPHCM theo văn bản số 3072/UBND-VX của UBND TPHCM. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải dài cổ ngóng shipper mà không được.

Ngày đầu được giao hàng liên quận ở TPHCM, nhiều shipper chưa dám nhận đơn

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Hôm nay (16.9) là ngày đầu tiên TPHCM cho tài xế công nghệ (shipper) hoạt động liên quận trở lại. Nhiều shipper hồ hởi vì có thể nhận nhiều đơn hàng hơn, trong khi một số khác chưa dám nhận đơn chạy liên quận.

Hà Nội: Shipper giao hàng tại Vùng 1 không được làm thêm bên ngoài

LƯƠNG HẠNH |

Sở Công Thương Hà Nội đã có Công văn số 3941/SCT-QLTM về việc tuân thủ các quy định vận chuyển hàng hóa bằng môtô, xe hai bánh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương.