Trường hợp nào lợi dụng COVID-19 chây ỳ, cố tình nợ thuế sẽ bị cưỡng chế

CAO NGUYÊN |

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng chây ỳ, cố tình nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

Ngày 12.7, thông tin từ Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến cuối tháng 6 toàn hệ thống thuế đã thu hồi được 15.222 tỉ đồng nợ thuế, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Để giảm nợ thuế xuống dưới 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), cơ quan thuế sẽ thực hiện cưỡng chế với những trường hợp không bị ảnh hưởng dịch bệnh nhưng chây ỳ, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

Ông Đoàn Xuân Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế cho biết, Tổng cục Thuế đã tổ chức theo dõi, giám sát tình hình nợ thuế để đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN.

Theo ông Toản, đơn vị đã thực hiện rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nợ. Đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát, Tổng Cục thuế đã tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp và những người nộp thuế không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng lấy lý do dịch bệnh để chây ỳ, nợ thuế.

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nợ thuế, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào NSNN. “Trong 6 tháng chúng tôi đã phối hợp với phòng quản lý nợ các cục thuế rà soát 6.300 doanh nghiệp nợ thuế lớn trên 1 tỉ đồng, với tổng số tiền thuế nợ là 60.800 tỉ đồng”, ông Toản nói.

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế các cấp kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng chây ỳ, cố tình nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn.

Đề cập đến các giải pháp sẽ triển khai từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tập trung chỉ đạo các cục thuế đôn đốc thu hồi nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu nợ ngay đối với những người nộp thuế hết thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41 nhưng không nộp kịp thời, đúng hạn vào NSNN để không phát sinh tăng nợ mới. Qua đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2020 được giao, đưa số nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu vào NSNN.

Cùng với việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế với trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế hướng dẫn cơ quan thuế các cấp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế trong việc xử lý nợ đọng thuế nếu doanh nghiệp thực sự khó khăn do dịch bệnh. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn hệ thống thuế đã ban hành 61.800 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 9.000 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 745 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 14.800 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Doanh thu sụt giảm, đường sắt tiếp tục xin miễn thuế hạ tầng

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu vận tải của ngành đường sắt sụt giảm mạnh, buộc phải tiếp tục xin miễn thuế hạ tầng.

Vì sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng chỉ được tạm dừng đóng BHXH?

ANH THƯ |

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phạm Trường Giang cho biết, tham gia đóng bảo hiểm xã hội là vừa lo cho lợi ích của người lao động, vừa lo cho lợi ích của doanh nghiệp.

Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Chính quyền sở tại Indonesia vừa quyết định buộc các “ông lớn” dịch vụ xuyên biên giới gồm Amazon, Google, Netflix, Spotify sẽ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh số. Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm, dịch vụ tại Indonesia đạt doanh số ít nhất 600 triệu rupiah (khoảng 970 triệu đồng) hoặc có ít nhất 12.000 người dùng truy cập mỗi năm đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Doanh thu sụt giảm, đường sắt tiếp tục xin miễn thuế hạ tầng

Minh Hạnh |

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu vận tải của ngành đường sắt sụt giảm mạnh, buộc phải tiếp tục xin miễn thuế hạ tầng.

Vì sao doanh nghiệp được miễn thuế nhưng chỉ được tạm dừng đóng BHXH?

ANH THƯ |

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phạm Trường Giang cho biết, tham gia đóng bảo hiểm xã hội là vừa lo cho lợi ích của người lao động, vừa lo cho lợi ích của doanh nghiệp.

Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?

Thế Lâm |

Chính quyền sở tại Indonesia vừa quyết định buộc các “ông lớn” dịch vụ xuyên biên giới gồm Amazon, Google, Netflix, Spotify sẽ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh số. Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài bán sản phẩm, dịch vụ tại Indonesia đạt doanh số ít nhất 600 triệu rupiah (khoảng 970 triệu đồng) hoặc có ít nhất 12.000 người dùng truy cập mỗi năm đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế này.