Tổ máy số 1 nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sắp hoạt động trở lại

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau gần 2 năm xảy ra sự cố, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, đến thời điểm này, Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã cơ bản khắc phục xong, sắp hoạt động trở lại.

Một lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh - đơn vị quản lý, vận hành nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin với phóng viên Báo Lao Động rằng, dự kiến khoảng ngày 13 - 15.8 này sẽ khắc phục xong, đưa Tổ máy số 1 vận hành trở lại.

“Bây giờ anh em kĩ thuật, vận hành và cả chuyên gia đang tập trung khắc phục để khởi động lại tổ máy” - lãnh đạo Công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh chia sẻ.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW. Tháng 9/2021, tổ máy số 1 gặp sự cố kỹ thuật và phải ngừng hoạt động đến nay.

Trong thời gian tổ máy số 1 đang tạm ngừng hoạt động, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đồng ý chủ trương đại tu tổ máy này. Theo đó, từ ngày 1.9.2022, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đã bắt tay triển khai công tác đại tu tổ máy số 1.

Trong suốt quá trình thi công, cán bộ của Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, giám sát kỹ thuật, an toàn. Ngoài ra, các nhà thầu cũng có lực lượng giám sát kỹ thuật riêng để đảm bảo công tác đại tu được tiến hành an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện bắt buộc.

Sau thời gian dài khắc phục, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh từng dự kiến ngày 3.3.2023 Tổ máy số 1 sẽ khắc phục xong, vận hành hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sau đó vẫn còn lỗi chưa vận hành được như tính toán bán đầu.

Sự cố tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 kéo dài đã ảnh hưởng đến chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh. Trong các báo cáo phát triển kinh tế xã hội của Hà Tĩnh gần đây nhiều lần đề cập đến chỉ số công nghiệp giảm do có nguyên nhân từ sự cố Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tổ máy có tua-bin vượt 4.000km vào Trung Quốc sửa chữa đã hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - đơn vị quản lý Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tổ máy số 2 của nhà máy này đã sẵn sang trở lại hoạt động sau một năm phải tạm dừng để sửa chữa.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Gần 90% đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại

Xuyên Đông |

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay gần 90% đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại.

Giáo viên kiến nghị điều gì đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn?

Trà my |

Thu nhập, thăng hạng giáo viên,... là một trong hàng nghìn câu hỏi của giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, nhiều giáo viên còn băn khoăn một số điểm ở Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Dùng kích điện tận diệt giun đất và những lò mổ giun tự phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường. Thậm chí nhiều người còn đầu tư hàng chục bộ kích điện để cho thuê và mở lò thu gom mổ giun tự phát để sơ chế giun và bán cho thương lái.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Không thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử vì hình không trùng khớp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Không thể phủ nhận những lợi ích mà tài khoản định danh điện tử (tài khoản VNeID) mang lại, tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đưa tài khoản VNeID vào trong cuộc sống của người dân, vẫn còn nhiều bất cập cần sớm khắc phục.

Kênh đào 2.300 tỉ giúp rút ngắn hành trình phương tiện thủy khoảng 100km

Lương Hà |

Nam Định - Di chuyển qua kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ (thuộc địa phận hai xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) giúp rút ngắn hành trình phương tiện thủy từ các tỉnh ven biển đến Ninh Bình và ngược lại khoảng 100km so với hành trình cũ. Đồng thời, giúp tàu di chuyển qua an toàn, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi như trước đây.

Tổ máy có tua-bin vượt 4.000km vào Trung Quốc sửa chữa đã hoạt động trở lại

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - đơn vị quản lý Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), tổ máy số 2 của nhà máy này đã sẵn sang trở lại hoạt động sau một năm phải tạm dừng để sửa chữa.

Cần sớm mở cửa hoạt động trở lại đối với Khu du lịch Tam Cốc tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau gần 1 tháng, kể từ ngày Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, (tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đóng cửa tạm dừng hoạt động, đến nay, những vướng mắc trong việc ký hợp đồng lao động giữa đơn vị chủ quản và một bộ phận người lao động chèo đò ở đây đang dần được tháo gỡ để Khu du lịch này sớm mở cửa hoạt động trở lại.

Gần 90% đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại

Xuyên Đông |

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay gần 90% đơn vị đăng kiểm đã hoạt động trở lại.