Bị điều động, giáo viên rơi nước mắt trước thềm năm học mới

QUANG ĐẠI |

Nhiều giáo viên băn khoăn, bức xúc, nhiều người đã rơi nước mắt vì bị luân chuyển, điều động đến các trường xa xôi, khó khăn hơn trước thềm năm học mới.

Giáo viên bật khóc vì bị luân chuyển

Ngày 10.8, cô N.T.H - giáo viên tiểu học tại một huyện miền núi ở Hà Tĩnh cho biết mặc dù chưa họp bàn từ tổ chuyên môn, chưa trao đổi và làm công tác tư tưởng nhưng lãnh đạo nhà trường đã chỉ định năm học tới cô sẽ đi tăng cường ở một trường vùng xa, cách nhà 20km.

“Huyện đã có hướng dẫn quy định về tiêu chí, điều kiện điều động, luân chuyển giáo viên đi tăng cường các trường vùng sâu thiếu giáo viên. Theo đó thì tôi chưa đến lượt, trong khi có những giáo viên khác phải đi trước, nhưng không hiểu sao nhà trường lại chỉ định tôi”, cô N.T.H nói.

Được biết, hoàn cảnh cô N.T.H rất khó khăn, bố mẹ chồng già yếu, chồng công tác xa, con nhỏ. “Nếu buộc phải luân chuyển, tôi không biết phải xoay xở ra sao” – cô N.T.H nói và bật khóc.

Trường hợp cô N.T.H không phải là cá biệt. Trước thềm năm học mới, các cấp quản lý giáo dục ở nhiều địa phương thực hiện biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên.

Giáo viên mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tâm lý chung là không ai muốn đi xa, không muốn thay đổi, vất vả, tốn kém, môi trường mới bỡ ngỡ, không có điều kiện chăm lo gia đình. Nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn như mẹ đơn thân, chồng công tác xa, con nhỏ, bố mẹ đau yếu hoặc bản thân có bệnh...

“Các địa phương đều quy định trước hết phải dựa vào tinh thần xung phong, tự nguyện, sau đó mới tổ chức họp, bình xét công khai, dân chủ dựa trên các tiêu chí rõ ràng. Nhiều trường tiến hành thuận lợi nhưng có những trường cũng xảy ra tranh cãi, kiện cáo” – một cán bộ quản lý giáo dục tại Hà Tĩnh cho biết.

Do đó, nhiều giáo viên trong diện cử đi biệt phái, điều động có tâm lý băn khoăn, lo lắng. Một số người đã tìm cách nhờ vả để không phải điều động hoặc lùi thời gian điều động. Những tâm lý nói trên ảnh hưởng không nhỏ đến đội ngũ nhà giáo trước thềm năm học mới.

Giải pháp tạm thời

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND một huyện tại Nghệ An cho biết: Do tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên và do yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước buộc phải biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên.

“Biết rằng việc biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên và cán bộ quản lý sẽ tác động đến tâm tư và đời sống của cán bộ, giáo viên, nhưng bên cạnh đó, việc làm này cũng phát huy tác dụng nhất định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục” – vị lãnh đạo nói trên cho biết.

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều địa phương đã xây dựng quy chế biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên với những tiêu chí, nguyên tắc cụ thể, rõ ràng, phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, tổ chuyên môn cũng có nhiều sự động viên, hỗ trợ, ưu đãi đối với giáo viên biệt phái, luân chuyển.

Do đó, đã làm cho giáo viên đồng thuận, yên tâm, tin tưởng, nhiều trường hợp tự nguyện xung phong biệt phái, luân chuyển, góp phần giải bài toàn thừa thiếu giáo viên cục bộ cho ngành giáo dục.

“Việc biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, ngành giáo dục và chính quyền địa phương cần có những giải pháp căn cơ giải quyết bài toán thừa thiếu giáo viên cục bộ, để giáo viên an tâm công tác, “an cư lạc nghiệp” – thầy Lê Văn Vỵ, nguyên giáo viên trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên chi hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ giáo viên mới tuyển

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên dự tính chi khoảng 300 tỉ đồng để thu hút sinh viên ngành sư phạm, tuyển dụng giáo viên cho năm học mới.

Hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho mỗi giáo viên mầm non được tuyển dụng mới

Vân Trang |

Tại Hưng Yên, giáo viên mầm non trúng tuyển vào trường công, cam kết làm việc 10 năm được hỗ trợ 162 triệu đồng mỗi người.

Giáo viên đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp vì quá áp lực

QUANG ĐẠI |

Quy trình, nội dung thi thăng hạng chức năng nghề nghiệp khá phức tạp, nội dung thi dàn trải nên gây áp lực rất lớn cho giáo viên.

Vụ "đê trăm tỉ làm khổ dân" ở Phú Thọ: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Tô Công |

Phú Thọ - Đã 12 năm sau khi di dời để làm dự án đê trăm tỉ, người dân xã Điêu Lương vẫn chưa thể tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Tranh cãi chuyện SGK: Bộ GDĐT có nên biên soạn thêm 1 bộ sách?

Nhóm PV |

Những ngày qua, đã xuất hiện đề xuất về việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ SGK của Bộ sau khi công tác xã hội hóa biên soạn SGK đã thực hiện được gần 4 năm nay. Điều này nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 15.8.2023

Hoãn xử vụ án ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái

Long Nguyễn |

Ngay từ sáng sớm 14.8, rất đông người dân đã có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Yên Bái để theo dõi phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, song chỉ ít phút sau khi bắt đầu, phiên tòa bị tạm hoãn.

Những bước ngoặt trong cuộc đua vô địch giữa đội Công an Hà Nội và Hà Nội FC

MINH PHONG |

Cuộc đua vô địch V.League 2023 chỉ còn lại Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Hưng Yên chi hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ giáo viên mới tuyển

Vân Trang |

Tỉnh Hưng Yên dự tính chi khoảng 300 tỉ đồng để thu hút sinh viên ngành sư phạm, tuyển dụng giáo viên cho năm học mới.

Hỗ trợ hơn 160 triệu đồng cho mỗi giáo viên mầm non được tuyển dụng mới

Vân Trang |

Tại Hưng Yên, giáo viên mầm non trúng tuyển vào trường công, cam kết làm việc 10 năm được hỗ trợ 162 triệu đồng mỗi người.

Giáo viên đề xuất bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp vì quá áp lực

QUANG ĐẠI |

Quy trình, nội dung thi thăng hạng chức năng nghề nghiệp khá phức tạp, nội dung thi dàn trải nên gây áp lực rất lớn cho giáo viên.