Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau do đồng chí Dương Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến làm việc với các đơn vị trong Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau vào chiều ngày 27.3 để tìm hướng tháo gỡ những khó khăn khi nguy cơ thiếu nguồn khí cho sản xuất.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình đánh giá khó khăn lớn nhất của Đạm Cà Mau chính là nguồn khí khai thác từ biển vào đất liền đang thiếu hụt và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sản xuất của Nhà máy.
Trong khi đó, hoạt động của Đạm Cà Mau không chỉ mang lại lợi ích cho bà con nông dân mà còn đóng góp lớn vào kinh tế địa phương. Với tình hình dự báo chỉ trong vòng nửa năm nữa nguồn cung cấp khí từ mỏ PM3 sụt giảm sâu chỉ còn 60% trữ lượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát điện và hoạt động sản xuất đạm và các loại phân bón khác cho cả vùng Tây Nam Bộ.
Trước nguy cơ đó, để đảm bảo có thể vận hành ổn định, liên tục và hiệu quả, lãnh đạo Đạm Cà Mau đã kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cần khẩn trương báo cáo các cấp Trung ương để có giải pháp bổ sung nguồn cung cấp khí kịp thời.
Sự ảnh hưởng của Đạm Cà Mau không chỉ đối với toàn vùng Tây Nam Bộ mà còn có thể khiến nguồn cung đạm, phân bón cho vùng ĐBSCL và khu vực lân cận chịu tác động xấu. Nhất là trong bối cảnh sức cạnh tranh của thị trường phân bón ngày càng khốc liệt như hiện nay, việc hao hụt nguyên liệu sản xuất có thể dẫn tới sự bất ổn trên thị trường đạm và phân bón toàn khu vực.
Đánh giá việc Đạm Cà Mau bị ảnh hưởng cũng sẽ tác động xấu tới tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình cho biết sẽ có ý kiến về vấn đề giá khí và nguồn khí tại diễn đàn Quốc hội cũng như đề xuất trình Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Đoàn công tác đã đến thăm công trường dự án nhà máy sản xuất phân bón phức hợp từ urê nóng chảy và Cảng xuất hàng 500.000 tấn. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đề nghị Đạm Cà Mau khắc phục các khó khăn về điều kiện thi công, thời tiết và đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch đề ra.