THƯỞNG TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 THẤP NHẤT 20.000 ĐỒNG:

Thưởng mà như không!

LÊ PHƯƠNG |

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTBXH), báo cáo tổng hợp mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho thấy sự chênh lệch “khủng khiếp” giữa khối trong - ngoài nhà nước, giữa doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài và DN trong nước, giữa các địa phương,...

Đáng chú ý, trong khi tiền thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất cao nhất thuộc về 1 DN dân doanh tại TPHCM với mức 855,107 triệu đồng thì mức thấp nhất thuộc về 1 DN dân doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ đạt 20.000 đồng/người.

Kinh tế “sáng” hơn, thưởng tết kém hơn

Năm 2017, GDP đạt 6,81%, CPI bình quân tăng 3,53% khiến mức lương và thu nhập của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2016. Thống kê đến 17.1.2018 với 26.829 DN (tương ứng 3,837 triệu người lao động) có báo cáo tiền lương, thưởng và nợ lương trên tổng số 432.899 DN (tương ứng 13,355 triệu người lao động) cho thấy: Tiền lương bình quân ước tính thực hiện năm 2017 là 6,603 triệu đồng/tháng, tăng 9,3% so với năm 2016 (6,040 triệu đồng/tháng). Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ước tính thực hiện năm 2017 là 7,901 triệu đồng/tháng, tăng 4,5% so với năm 2016 (7,560 triệu đồng/tháng).

Tại công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thực hiện năm 2017 là 7,339 triệu đồng/tháng, tăng 4,6% so với năm 2016 (7,019 triệu đồng/tháng). DN dân doanh ước tính thực hiện năm 2017 là 5,678 triệu đồng/tháng, tăng 3,3% so với năm 2016 (5,496 triệu đồng/tháng). DN có vốn đầu tư nước ngoài ước tính thực hiện năm 2017 là 6,790 triệu đồng/tháng, tăng 13,5% so với 2016 (5,978 triệu đồng/tháng).

Dù mức lương của người lao động có mức tăng hơn so với năm 2017 nhưng tiền thưởng trung bình tết dương lịch, mức cao nhất của Tết Nguyên đán vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể, về thưởng tết dương lịch, mức bình quân là 1,151 triệu đồng/người, chỉ bằng 91,9% so với năm 2017.

Tại công ty TNHH Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thưởng trung bình 1,587 triệu đồng/người; tại công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng 1,552 triệu đồng/người.

Tại DN dân doanh thưởng 0,930 triệu đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài là 1,140 triệu đồng/người. Mức cao nhất là 1,5 tỉ đồng, thuộc về 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM; so với năm 2017, mức thưởng tết dương lịch cao nhất đã tăng gấp rưỡi. Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng, thuộc về DN dân doanh và DN có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương; mức này tương đương năm 2017.

Về thưởng Tết Nguyên đán, mức cao nhất là 855,107 triệu đồng, thuộc về 1 DN dân doanh tại TPHCM; thấp hơn so với mức cao nhất của năm 2017 là 1 tỉ đồng. Mức thưởng thấp nhất là 20.000 đồng, thuộc 1 DN dân doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, so với mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất của năm 2017 là 50.000 đồng, mức thưởng năm 2018 đã giảm nhiều, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ.

“Thưởng 20.000 đồng khuyến khích được cái gì?

Ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐTBXH) - cảm thán như vậy khi được hỏi về mức thưởng tết 20.000 đồng. Theo ông Lai, trên thực tế mức chênh lệch “khủng khiếp” của tiền thưởng tết giữa các nhóm DN, địa phương, ngành nghề không thể đại diện phản ánh cho điều gì. Đơn giản, mức lương thưởng đều do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau. Nếu so sánh, chỉ nên so sánh mức bình quân chung.

Về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2018, ông Lai cho biết trong số 26.829 DN được thống kê báo cáo, cũng có DN không có tiền thưởng tết, tuy nhiên nhóm này chiếm số ít và không có tính đại diện.

“Đa số DN không có thưởng tết vì tình hình sản xuất kinh doanh quá khó khăn, thậm chí họ còn nợ đọng lương thì lấy đâu ra tiền mà thưởng tết. Tôi nghĩ họ cũng không muốn thế, cực chẳng đã mới không thưởng tết” - ông Lai nói.

Với mức thưởng “có cũng như không” là 20.000 đồng, ông Lai cho rằng dù tiền thưởng là cơ chế thỏa thuận nhưng “thưởng 20.000 đồng thà không nên thưởng”. Ông Lai nhận định đã thưởng thì ít nhất nên thưởng 100.000 đồng, vì thưởng là để khuyến khích người lao động. “Thưởng 20.000 thì khuyến khích được cái gì” - ông Lai đặt câu hỏi.

LÊ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".