Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp nuôi trồng thủy sản xã Gành Dầu (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) được thành lập từ năm 2018. Khi đó có 16 thành viên tham gia, đến nay phát triển lên 36 thành viên.
Ông Trần Quốc Trung - Giám đốc HTX - cho biết: HTX là mô hình vừa nuôi trồng thủy sản vừa cùng nhau để phát triển về dịch vụ du lịch. Sản phẩm của thành viên nuôi để cung cho tất cả các nhà bè và ở các nhà hàng trong thành phố. Nhờ điều kiện thời tiết, môi trường tự nhiên thuận lợi, kỹ thuật kết hợp kinh nghiệm nuôi nên cá ít bị dịch bệnh, phát triển tốt, tỉ lệ cá sống và cho thu hoạch lên đến 75 - 80%.
Mỗi thành viên thả nuôi từ 4.000 - 5.000 con chủ yếu là cá bớp, cá hồng mỹ, cá bè vẩu, cá chim vàng, cá mú... Thời gian thả nuôi từ 10 - 12 tháng là cho thu hoạch, thức ăn chủ yếu là cá tạp.
“Hàng năm mỗi xã viên lợi nhuận khoảng 200 - 300 triệu đồng tiền bán cá, quan trọng là nguồn ra ổn định nên bà con rất an tâm tham gia”, ông Trung chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên HTX - cho biết: “Tham gia vào HTX mình được lợi ích là tới lứa người ta coi cá coi sản phẩm tốt người ta cân hết một lần, khỏe hơn nhiều so với nuôi và tự tìm đầu ra nhỏ lẻ bấp bênh, đó là điều làm tôi yên tâm để nuôi trồng”.
Còn ông Nguyễn Thành Cường - Thành viên HTX - chia sẻ: Trước đây ông cũng như nhiều bà con khác chỉ đánh bắt. Nhưng về lâu dài, nguồn hải sản cũng cạn kiệt nên nghĩ đến chuyện nuôi trồng kết hợp với đánh bắt. Tuy nhiên việc nuôi nhỏ lẻ nên cũng chưa đạt hiệu quả cao.
“Từ khi có HTX thì anh em trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật giúp nhau thông tin hữu ích. Ngoài ra tôi thấy việc kết hợp du lịch tạo được đầu ra ổn định hơn, giá thành cũng được tốt hơn và thu nhập cũng khá hơn. Du khách có thể tham quan bè cá nuôi, chụp ảnh check-in, được phục vụ ăn uống ngay trên bè nếu có nhu cầu hoặc có thể mua cá về”, ông Cường cho hay.
Ông Lê Long Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Gành Dầu - nhận định: HTX kết hợp làm du lịch là mô hình mới mang lại hiệu quả. Mô hình vừa cho người dân có thu nhập từ nuôi cá, vừa có thu nhập từ làm dịch vụ du lịch. Nguồn cá nuôi tại các lồng bè ở đây không phải lo đầu ra mà chủ yếu bán cho khách du lịch thưởng thức và được thương lái bao tiêu sản phẩm, vừa mang lại lợi nhuận cao vừa giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
“Nhận thấy mô hình hiệu quả cao nên hướng tới chúng tôi sẽ định hướng bà con vừa phát triển nuôi trồng vừa kinh doanh dịch vụ du lịch, phát triển tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp để nuôi trồng thủy sản, nhân rộng thêm và sẽ phát triển hội viên thêm”, ông Hòa thông tin.
Tuy nhiên hiện nay cung không đủ cầu, do đó để phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên biển an toàn, hiệu quả và bền vững, bà con địa phương cũng mong muốn ngành chức năng có chủ trương giao mặt nước biển hoặc quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, để ngư dân yên tâm nuôi trồng, sản xuất.