Hơn 3.600 tỉ đồng đầu tư lưới điện cho Phú Quốc đến 2024

NGUYÊN ANH |

Đến năm 2024, ngành điện đã ưu tiên thực hiện đầu tư lưới điện trên địa bàn TP Phú Quốc với tổng vốn đầu tư hơn 3.650 tỉ đồng, chiếm gần 75% trong tổng kế hoạch đầu tư các công trình điện toàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 9.11, Sở Công thương tỉnh Kiên Giang cho biết, các dự án trung hạ thế và trạm đang triển khai như: Dự án Tái cấu trúc lưới điện đảo Phú Quốc (cải tạo lưới điện trung hạ thế, sử dụng vay vốn) với tổng mức đầu tư là 215 tỉ đồng, đang thực hiện thi công, dự kiến hoàn tất trong tháng 12.2023. Trong năm 2023, Công ty điện lực Kiên Giang đã đầu tư 3 công trình lưới điện trung hạ thế với tổng giá trị là 124,6 tỉ đồng, dự kiến sẽ đóng điện vận hành tháng 12.2023.

Các dự án 110kV đang triển khai như: Trạm ngắt 110kV Phú Quốc với tổng mức đầu tư là 157 tỉ đồng, đang thực hiện giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong quý IV/2024; Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc (2x21km) với tổng mức đầu tư là 171 tỉ đồng đang thi công, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2024; Trạm biến áp 110kV Bắc Phú Quốc (1x63MVA) với tổng mức đầu tư là 71 tỉ đồng và Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc (2x19,9km) với tổng mức đầu tư là hơn 597 tỉ đồng, đang thi công và dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2024; Mở rộng, nâng quy mô công suất T2-63MVA Nam Phú Quốc với tổng mức đầu tư là 43,5 tỉ đồng, đang thực hiện thiết kế và đấu thầu xây lắp, dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2023 và đóng điện trong năm 2024.

Trước đó, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP Phú Quốc có ý kiến cần đầu tư hạ tầng điện lưới ổn định cho Phú Quốc giúp phát triển du lịch và nhiều mặt trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng nhận định: Đến năm 2024, ngành điện đã ưu tiên thực hiện đầu tư lưới điện trên địa bàn TP Phú Quốc với tổng vốn đầu tư là rất lớn, hơn 3.650 tỉ đồng, vốn đầu tư bố trí cho các công trình lưới điện tại Phú Quốc chiếm tỉ trọng lớn, gần 75% trong tổng kế hoạch đầu tư các công trình điện toàn tỉnh Kiên Giang (khoảng 5.000 tỉ đồng giai đoạn 2020-2025).

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nói chung và đặc biệt là trên địa bàn TP Phú Quốc là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vận động người dân, tổ chức bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, làm cho tiến độ hoàn thành công trình phải kéo dài qua nhiều năm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thực hiện đầu tư công trình.

Trong đó, hai trạm 110kV đang cấp điện cho TP Phú Quốc là trạm Phú Quốc và trạm Nam Phú Quốc vẫn còn vận hành độc lập, chưa liên kết để dự phòng lẫn nhau do đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc chưa thi công xong.

Trước đó, Phú Quốc đã triển khai hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng các dự án như: Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (2x80km) với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng, hoàn tất đưa vào vận hành tháng 10.2022; Trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc (1x63MVA) với tổng mức đầu tư là 65,9 tỉ đồng, hoàn tất đưa vào vận hành tháng 10.2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ trái phép

NGUYÊN ANH |

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa có công văn gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tăng cường tuyên truyền đến người dân khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Vận hành đường dây 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á đưa điện ra Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình đã kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV hiện hữu đang vận hành ở mức tải rất cao, tăng năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc khoảng 6 lần và có thể đáp ứng nhu cầu điện trên đảo đến năm 2035.

Đóng điện công trình đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang – Công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam, có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỉ đồng.

Đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho cán bộ y tế học đường lên 40%

PHONG LINH |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về “Thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của cán bộ y tế học đường”, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cần Thơ đã có đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi cho đối tượng này.

Nga dự báo thời điểm phương Tây dỡ bỏ trừng phạt

Ngọc Vân |

Các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây dự kiến sẽ không được dỡ bỏ ít nhất đến năm 2027.

Việt Nam - Gruzia tăng cường hợp tác về hạ tầng cơ sở, logistics

Khánh Minh |

Chiều 10.11.2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Gruzia Alexander Khvtisiashvili đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Đề xuất hỗ trợ tiền khi sinh con thứ 2, miễn giảm học phí để tăng mức sinh

Thùy Linh |

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2, cùng với đó là đề xuất miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học... tại các khu vực có mức sinh thấp.

Chi gần 7 tỉ đồng cho siêu biển số trong phiên đấu giá biển số ngày 10.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 10.11.2023: Trong ngày 10.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã tổ chức đấu giá 757 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Kết thúc 60 phút đấu giá, biển số 51K-868.68 có mức trúng đấu giá lên tới 6 tỉ 845 triệu đồng.

Phú Quốc siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ trái phép

NGUYÊN ANH |

UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa có công văn gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường về việc tăng cường tuyên truyền đến người dân khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ thẩm mỹ.

Vận hành đường dây 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á đưa điện ra Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình đã kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV hiện hữu đang vận hành ở mức tải rất cao, tăng năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc khoảng 6 lần và có thể đáp ứng nhu cầu điện trên đảo đến năm 2035.

Đóng điện công trình đường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang – Công trình Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam, có tổng mức đầu tư trên 2.200 tỉ đồng.