Phát triển ĐBSCL nhìn từ quy hoạch tích hợp

Văn Sỹ - Mai Hương |

Cần Thơ - Chiều ngày 1.8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Australia tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chính sách "Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ Quy hoạch tích hợp". Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như giúp cho ĐBSCL phát triển tương xứng tiềm năng, thế mạnh đang có.

Văn Sỹ - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế vùng ĐBSCL trước thử thách của 3 "vòng xoáy"

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 cho thấy, điểm sáng lớn nhất của ĐBSCL trong hai năm 2020 - 2021 là nông nghiệp. Báo cáo cũng đánh giá, kinh tế khu vực ĐBSCL đang đứng trước thử thách của 3 vòng xoáy: “Vòng xoáy ngân sách”; “Vòng xoáy lao động”; “Vòng xoáy cơ cấu kinh tế” .

Liên kết để phát triển du lịch phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long

Hải Minh |

Mỗi tỉnh, thành phố phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đều có tài nguyên du lịch nổi trội, tính đại diện của vùng.

Quy hoạch vùng ĐBSCL: Tư duy mới, tầm nhìn mới, giá trị mới, cơ hội mới

Văn Sĩ - Thành Nhân |

Ngày 21.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại TP.Cần Thơ. Công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kinh tế vùng ĐBSCL trước thử thách của 3 "vòng xoáy"

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 cho thấy, điểm sáng lớn nhất của ĐBSCL trong hai năm 2020 - 2021 là nông nghiệp. Báo cáo cũng đánh giá, kinh tế khu vực ĐBSCL đang đứng trước thử thách của 3 vòng xoáy: “Vòng xoáy ngân sách”; “Vòng xoáy lao động”; “Vòng xoáy cơ cấu kinh tế” .

Liên kết để phát triển du lịch phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long

Hải Minh |

Mỗi tỉnh, thành phố phía Tây Đồng bằng sông Cửu Long đều có tài nguyên du lịch nổi trội, tính đại diện của vùng.

Quy hoạch vùng ĐBSCL: Tư duy mới, tầm nhìn mới, giá trị mới, cơ hội mới

Văn Sĩ - Thành Nhân |

Ngày 21.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại TP.Cần Thơ. Công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thống nhất triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.