Thông quan cây cầu thứ 2 nối hai nước Việt - Trung tại TP Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Sáng 19.3, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp tổ chức thông quan cầu Bắc Luân II - nối TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Lực lượng chức năng hai bên đã làm thủ tục cho những lô hàng xuất nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đầu tiên.

 
 Tới dự lễ thông quan có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc; Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Dân tộc Choang-Quảng Tây (Trung Quốc) Lộc Tâm Xã; cùng đại diện sở, ban ngành, lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng, người dân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Ảnh: Quang Thọ

Cầu Bắc Luân II, được khởi công xây dựng vào ngày 22.11.2014 và khánh thành vào 13.9.2017, cách cầu Bắc Luân hiện tại – nơi có cửa khẩu quốc tế Móng Cái – khoảng 3,2km về phía hạ lưu. Chiều dài toàn cầu là 618m, rộng 27,7m.

Trong đó, chiều dài cầu về phía Trung Quốc là 463,5m, chiều dài cầu về phía Việt Nam là 154,5m. Kết cấu cầu chính dạng vòm bê-tông cốt thép có khẩu độ nhịp 105m, khổ thông thuyền 50x7m (sông cấp III), ổn định với động đất cấp 7. Tổng mức đầu tư phía Việt Nam hơn 336 tỉ đồng.

Những chuyến xe hàng đầu tiên được thông quan trong ngày hôm nay (19.3.2019). Ảnh: Quảng Thọ
Những chuyến xe hàng đầu tiên được thông quan trong ngày hôm nay (19.3.2019). Ảnh: Quảng Thọ

Việc xây dựng cầu Bắc Luân II nhằm giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân hiện nay và thúc đẩy mối quan hệ thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây.

Ngay sau khi khánh thành cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tiến hành các bước, đầu tư những công trình phụ trợ để thông quan cầu.

Trong đó, tại đầu cầu phía Việt Nam, có trụ sở trạm kiểm soát liên ngành; điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, với cơ sở vật chất có thể phục vụ 500 phương tiện container cùng lúc; hệ thống máy phun tiêu độc, khử trùng để phòng chống dịch…

Như vậy, cầu Bắc Luân II được thông quan hôm nay sẽ cùng với các “điểm kết nối” trước đó tại Móng Cái, gồm: Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cầu Bắc Luân I, Cửa khẩu Ka Long, Cảng cạn ICD, lối mở Pò Hèn…, góp phần tăng cường kết nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điểm bán hàng tour "0 đồng": Cục thuế Quảng Ninh phản hồi báo Lao Động

Thùy Dung |

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phản hồi báo Lao Động liên quan đến bài viết "Điểm bán hàng tour "0 đồng" doanh thu "khủng"- Có điểm nộp thuế chỉ một triệu đồng/tháng, đăng trên báo ngày 11.3.2019. 

Quảng Ninh xúc tiến xây hầm đường bộ xuyên biển nối hai bờ Cửa Lục

T.N.D |

Dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục nằm gần kề cầu Bãi Cháy với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.750m (chiều dài hầm xuyên biển khoảng 2.140m) với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 9.781 tỉ đồng đang được tỉnh Quảng Ninh gấp rút triển khai ngay trong quý 3.2019.

Gấp rút thông quan cầu Bắc Luân II nối với TP. Đông Hưng (Trung Quốc)

T.N.D |

Thông tin từ TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 12.3 cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang gấp rút  tiến hành thông quan cầu Bắc Luân II nối TP. Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm bán hàng tour "0 đồng": Cục thuế Quảng Ninh phản hồi báo Lao Động

Thùy Dung |

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phản hồi báo Lao Động liên quan đến bài viết "Điểm bán hàng tour "0 đồng" doanh thu "khủng"- Có điểm nộp thuế chỉ một triệu đồng/tháng, đăng trên báo ngày 11.3.2019. 

Quảng Ninh xúc tiến xây hầm đường bộ xuyên biển nối hai bờ Cửa Lục

T.N.D |

Dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục nằm gần kề cầu Bãi Cháy với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.750m (chiều dài hầm xuyên biển khoảng 2.140m) với tổng mức đầu tư sơ bộ trên 9.781 tỉ đồng đang được tỉnh Quảng Ninh gấp rút triển khai ngay trong quý 3.2019.

Gấp rút thông quan cầu Bắc Luân II nối với TP. Đông Hưng (Trung Quốc)

T.N.D |

Thông tin từ TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 12.3 cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang gấp rút  tiến hành thông quan cầu Bắc Luân II nối TP. Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).