Quảng Ninh:

Gấp rút thông quan cầu Bắc Luân II nối với TP. Đông Hưng (Trung Quốc)

T.N.D |

Thông tin từ TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 12.3 cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang gấp rút  tiến hành thông quan cầu Bắc Luân II nối TP. Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo dự kiến, hoạt động thông quan giữa cặp cửa khẩu của mỗi nước sẽ diễn ra vào ngày 19.3 tới đây,  góp phần thúc đẩy hoạt động biên mậu, giao thương quốc tế với người dân, doanh nghiệp của Quảng Ninh và Quảng Tây.

Hiện tại, hạ tầng về giao thông, khu vực kiểm soát công vụ và các khu vực kho bãi logistic đã được bên phía TP. Móng Cái (Quảng Ninh- Việt Nam) đầu tư hoàn chỉnh với số vốn hơn 1.000 tỉ đồng, chờ đưa vào khai thác.

Hạ tầng giao thông, nhà công vụ xuất nhập cảnh và kho bãi logistic đã được bên phía TP. Móng Cái (Quảng Ninh- Việt Nam) đầu tư hoàn chỉnh. Ảnh: BQN
Hạ tầng giao thông, nhà công vụ xuất nhập cảnh và kho bãi logistic đã được bên phía TP. Móng Cái (Quảng Ninh- Việt Nam) đầu tư hoàn chỉnh. Ảnh: BQN

Dự án cầu Bắc Luân II được hoàn thành vào  9.2017 với kết cấu vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, rộng 27,7m, dài 618m, trong đó phần cầu phía Việt Nam được giao cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý và điều hành thi công, dài 154,4m, có tổng mức đầu tư trên 336 tỉ đồng.

Hạng mục đường dẫn cầu dài 3,5km, gồm: 800m đầu tuyến được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước do Sở GTVT Quảng Ninh làm chủ đầu tư; 2,7km còn lại do Cty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển An Đắc thực hiện theo hình thức BT, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, bao gồm cả kinh phí GPMB. Tuyến đường có tiêu chuẩn 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ đạt  tốc độ  thiết kế 80km/h đã hoàn thành vào tháng 6.2017.

Sau khi được thông quan, cầu Bắc Luân II sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu chính giữa hai địa phương của mỗi nước. Riêng với cầu Bắc Luân I, kết nối cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu Đông Hưng hiện nay sẽ trở thành điểm thông quan cho người dân, khách du lịch hai nước qua lại mỗi ngày.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tháo dỡ lò vôi trước 31.3

Bảo Nguyên |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về bãi than, xít "núp bóng" lò vôi ở khu vực ven sông Đá Vách (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều Phạm Văn Thành đã xuống trực tiếp kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hoạt động lò vôi trước ngày 31.3. 

Quảng Ninh: Bãi than lậu núp bóng lò vôi

BẢO NGUYÊN |

Khu vực rộng gần chục hecta ở ven sông Đá Vách (xóm Trại, xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), đang tọa lạc các lò nung vôi bỗng biến thành bãi tập kết, sản xuất, mua bán than trái phép với khối lượng cả nghìn tấn mỗi tuần. “Chủ” bãi than lợi dụng việc sản xuất nung vôi, đã ngang nhiên tổ chức hoạt động mua bán, xuất than đá lậu cả ngày lẫn đêm mà không ai xử lý!

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy  và  Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tháo dỡ lò vôi trước 31.3

Bảo Nguyên |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về bãi than, xít "núp bóng" lò vôi ở khu vực ven sông Đá Vách (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều Phạm Văn Thành đã xuống trực tiếp kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hoạt động lò vôi trước ngày 31.3. 

Quảng Ninh: Bãi than lậu núp bóng lò vôi

BẢO NGUYÊN |

Khu vực rộng gần chục hecta ở ven sông Đá Vách (xóm Trại, xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), đang tọa lạc các lò nung vôi bỗng biến thành bãi tập kết, sản xuất, mua bán than trái phép với khối lượng cả nghìn tấn mỗi tuần. “Chủ” bãi than lợi dụng việc sản xuất nung vôi, đã ngang nhiên tổ chức hoạt động mua bán, xuất than đá lậu cả ngày lẫn đêm mà không ai xử lý!

Bắt nhóm cho vay nặng lãi ở Quảng Ninh, thu nhiều dao kiếm

T.N.D |

Ngày 4.3, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Văn Duy  và  Vũ Văn Phúc, đều trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi.