Điểm bán hàng tour "0 đồng": Cục thuế Quảng Ninh phản hồi báo Lao Động

Thùy Dung |

Cục thuế tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản phản hồi báo Lao Động liên quan đến bài viết "Điểm bán hàng tour "0 đồng" doanh thu "khủng"- Có điểm nộp thuế chỉ một triệu đồng/tháng, đăng trên báo ngày 11.3.2019. 

Theo đó, ngày 12.3.2019, Cục thuế Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long và Chi cục Thuế Thành phố Móng Cái rà soát, báo cáo kết quả quản lý thuế năm 2017, 2018 đối với các điểm bán hàng phục vụ khách tour du lịch Trung Quốc. 

Đồng thời, Cục Thuế Quảng Ninh cũng yêu cầu Chi cục Thuế đưa ra giải pháp quản lý thuế đối với các điểm bán hàng phục vụ khách tour du lịch Trung Quốc năm 2019 đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật. 

Trước đó, báo Lao Động đã phản ánh về tình trạng các điểm bán hàng phục vụ du khách tour "0 đồng" tại Hạ Long và Móng Cái dù có doanh thu khủng nhưng lại nộp thuế "bèo".

Theo đó, năm 2017, 14 điểm bán hàng chuyên phục vụ khách tour “0 đồng” tại TP.Hạ Long doanh thu đạt hơn 53 tỉ đồng, nộp thuế trên 1,3 tỉ đồng; trong khi 18 điểm ở Móng Cái đạt doanh thu hơn 12 tỉ đồng, nộp 258 triệu đồng tiền thuế.

Năm 2018, 14 điểm tại Hạ Long nộp thuế hơn 10,5 tỉ đồng, với doanh thu hơn 174 tỉ đồng, trong khi 18 điểm ở Móng Cái nhích lên được 633 triệu đồng tiền đóng thuế. Trong đó, có cửa hàng chỉ nộp hơn 1 triệu đồng/tháng.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.

Không kiểm soát được các Cty lữ hành, đừng mơ chấn chỉnh “tour 0 đồng”

Nguyễn Hùng |

Suốt hai năm qua, biết bao cuộc họp từ các bộ, ngành tới địa phương nhằm chấn chỉnh "tour 0 đồng". Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không cơ quan nào quản lý, giám sát được các Cty lữ hành - được coi là điểm then chốt để ổn định thị trường khách đường bộ Trung Quốc giá rẻ, “tour 0 đồng”.

Thất thu thuế ở các điểm bán hàng tour "0 đồng": Cơ quan chức năng có nắm được doanh thu thực sự?

NGUYỄN HÙNG |

Việc thất thu thuế ở các điểm bán hàng phục vụ khách du lịch Trung Quốc tại Quảng Ninh đã rõ ràng, nhưng hiện nay vẫn còn sự khác biệt giữa các bên liên quan về doanh số các điểm bán hàng, khiến “cuộc chiến” chống thất thu thuế sẽ còn phức tạp. Trong khi đó, các điểm bán hàng sẽ vẫn tiếp tục là nơi tạo nguồn thu chính để nuôi dưỡng tour giá rẻ, tour “0 đồng”.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Điểm bán hàng tour 0 đồng: Doanh thu "khủng", nộp thuế "bèo"

Nguyễn Hùng |

Năm 2017, 32 điểm bán hàng phục vụ khách tour “0 đồng” tại Hạ Long và Móng Cái nộp tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế và năm 2018 tăng “đột biến” lên khoảng 11 tỉ đồng nhờ sự vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng đối với chủ của các cửa hàng.

Không kiểm soát được các Cty lữ hành, đừng mơ chấn chỉnh “tour 0 đồng”

Nguyễn Hùng |

Suốt hai năm qua, biết bao cuộc họp từ các bộ, ngành tới địa phương nhằm chấn chỉnh "tour 0 đồng". Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không cơ quan nào quản lý, giám sát được các Cty lữ hành - được coi là điểm then chốt để ổn định thị trường khách đường bộ Trung Quốc giá rẻ, “tour 0 đồng”.

Thất thu thuế ở các điểm bán hàng tour "0 đồng": Cơ quan chức năng có nắm được doanh thu thực sự?

NGUYỄN HÙNG |

Việc thất thu thuế ở các điểm bán hàng phục vụ khách du lịch Trung Quốc tại Quảng Ninh đã rõ ràng, nhưng hiện nay vẫn còn sự khác biệt giữa các bên liên quan về doanh số các điểm bán hàng, khiến “cuộc chiến” chống thất thu thuế sẽ còn phức tạp. Trong khi đó, các điểm bán hàng sẽ vẫn tiếp tục là nơi tạo nguồn thu chính để nuôi dưỡng tour giá rẻ, tour “0 đồng”.