Thời điểm tốt để bắt đầu tích lũy cổ phiếu cho năm 2024

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, mặc dù rủi ro ngắn hạn của thị trường còn hiện hữu, nhưng đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư trung và dài hạn bắt đầu tích lũy cổ phiếu cho năm 2024.

Thị trường đang tìm điểm cân bằng

Sau mức giảm 10,9% trong tháng 10 vừa qua, nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán VNDIRECT đánh giá thị trường đang đi tìm vùng cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bắt đáy và chờ đợi các tín hiệu vĩ mô và thị trường tích cực hơn. VNDIRECT kỳ vọng vùng 1.000 điểm (+/- 20 điểm) sẽ là vùng hỗ trợ của thị trường chung.

Theo VNDIRECT, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiến hành giao dịch sôi động trở lại khi thị trường thỏa mãn được các yếu tố sau. Thứ nhất thị trường có dòng cổ phiếu dẫn dắt và thu hút được dòng tiền (tạo đáy trước VN-Index). Thứ hai, các phiên tạo đáy có thanh khoản giao dịch lớn hơn tối thiểu 1,2 lần trung bình 20 phiên và biên độ tăng tốt. Các phiên giao dịch tiếp theo sẽ có thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Thứ ba, với các nhà đầu tư thận trọng có thể tiến hành giao dịch khi VN-Index thoát khỏi các kênh giá giảm, vận động ở trên các đường MA.

Còn Công ty Chứng khoán EVS đưa ra hai kịch bản dựa trên các phân tích và điều kiện hiện tại. Đối với kịch bản tích cực (khả năng 50%), sau khi thiết lập được vùng đáy, VN-Index sẽ đi ngang tích lũy siết cung. Trong đó sẽ có những nhịp phục hồi hợp lý với mức chiết khấu trong hai tháng vừa qua.

Ở kịch bản thứ 2 thận trọng hơn (khả năng 50%), khi VN-Index có những dấu hiệu hồi phục cần chú ý tới thanh khoản bên bán để đưa ra quyết định đầu tư hoặc giảm tỉ trọng cổ phiếu do áp lực cung kẹt hàng từ vùng 1.200 điểm là rất lớn.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tạo đỉnh, chứng khoán sẽ phục hồi

Nhóm chuyên gia từ VNDIRECT đánh giá rủi ro thị trường hiện tại lớn nhất đến từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang trong xu hướng tăng. Khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tạo đỉnh, thị trường chứng khoán sẽ có cơ hội phục hồi tốt.

Rủi ro từ việc kinh tế Mỹ suy thoái được nhắc tới khi đường cong lợi suất trái phiếu của Mỹ đảo ngược. Tuy nhiên chuyên gia nhận định các số liệu vĩ mô hiện tại chưa thể hiện được rõ điều đó nên chưa đáng ngại và tiếp tục theo dõi.

"Mặc dù rủi ro ngắn hạn của thị trường còn hiện hữu nhưng với mức chiết khấu định giá gần tương đương mức đáy trung hạn thời điểm tháng 11.2022 và đáy COVID-19. Đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư trung và dài hạn bắt đầu tích lũy cổ phiếu cho năm 2024" - VNDIRECT cho biết.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư lưu ý hạn chế sử dụng đòn bẩy ký quỹ để giải ngân cổ phiếu trong trung và dài hạn. Không đầu tư tập trung một cổ phiếu hoặc một nhóm ngành duy nhất. Tránh đầu tư một khoản tiền lớn vào một thời điểm. Các nhà đầu tư có thể chia khoản đầu tư dài hạn thành nhiều phần và giải ngân từ từ hoặc áp dụng phương pháp giải ngân theo kiểu tích sản.

Những cổ phiếu có tiềm năng bao gồm nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện xuất khẩu phục hồi, nhóm cổ phiếu đầu tư công. Bên cạnh đó còn là một số cổ phiếu nhóm bất động sản có tình hình tài chính lành mạnh sẽ bứt phá trong giai đoạn tới khi nhóm dự luật (sửa đổi) liên quan tới ngành bất động sản chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,95 tỉ cổ phiếu Novaland sắp thoát khỏi diện cảnh báo

Anh Kiệt |

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định đưa hơn 1,95 tỉ cổ phiếu Novaland ra khỏi diện cảnh báo do đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Đà giảm có thể chưa dứt nhưng sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá thấp

Đức Mạnh |

Theo đánh giá từ giới phân tích, còn quá sớm để khẳng định thị trường chứng khoán đã tìm được điểm cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu mua cổ phiếu thì nên thận trọng.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Bán xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử: Doanh nghiệp nói "không hợp lý"

Cường Ngô |

Hàng chục nghìn cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn hàng giả, trốn thuế. Tuy nhiên, có doanh nghiệp bán lẻ cho rằng, điều này không cần thiết, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ thủ tiêu chứng cứ ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi biết đàn em bị bắt giữ lúc rút 800 triệu đồng, Nguyễn Minh Thành - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ đã chỉ đạo đồng phạm thủ tiêu loạt chứng cứ.

Đường cửa ngõ phía Đông TPHCM sắp được chi hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Đường Nguyễn Thị Định nằm ở cửa ngõ phía Đông TPHCM đang được Sở Giao thông Vận tải TPHCM (GTVT) đề xuất nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 2.075 tỉ đồng.

Dàn cảnh mua cà phê rồi cướp điện thoại giữa ban ngày

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại cảnh 2 thanh niên vào tiệm cà phê ở TP Rạch Giá (Kiên Giang), 1 người ngồi đợi trên xe máy, 1 người vào mua rồi lợi dụng người bán sơ hở đã cướp điện thoại và tẩu thoát.

Hơn 1,95 tỉ cổ phiếu Novaland sắp thoát khỏi diện cảnh báo

Anh Kiệt |

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định đưa hơn 1,95 tỉ cổ phiếu Novaland ra khỏi diện cảnh báo do đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Đà giảm có thể chưa dứt nhưng sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá thấp

Đức Mạnh |

Theo đánh giá từ giới phân tích, còn quá sớm để khẳng định thị trường chứng khoán đã tìm được điểm cân bằng. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu mua cổ phiếu thì nên thận trọng.