Hiện trạng khu đất vàng dự kiến xây dựng Cung Văn hoá Thiếu nhi ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Dự án Cung Văn hoá Thiếu nhi Thủ Thiêm được chấp thuận chủ trương xây dựng 16 năm trước, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đầm lầy, cỏ dại mọc um tùm.

Cung Văn hóa Thiếu nhi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), được TP chấp thuận chủ trương xây dựng từ năm 2007. Dự án có quy mô gần 40.000 m2, dự kiến được xây dựng tại lô đất 5-2 thuộc khu chức năng số 5 Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong ảnh là lô đất (được đánh dấu đỏ) dự kiến xây dựng công trình hồ trung tâm Thủ Thiêm và Cung Văn hóa Thiếu nhi.
Cung Văn hóa Thiếu nhi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) được TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng từ năm 2007. Dự án có quy mô gần 40.000 m2, dự kiến được xây dựng tại lô đất 5-2 (thuộc khu chức năng số 5 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Trong ảnh là lô đất (được đánh dấu đỏ) dự kiến xây dựng công trình hồ trung tâm Thủ Thiêm và Cung Văn hóa Thiếu nhi.
Quy mô dự án 39.911m2, trong đó diện tích cây xanh, đường nội bộ, sân bãi là 27.760m2; diện tích đất xây dựng 12.151m2; tổng diện tích sàn xây dựng 38.012m2.
Đây là một trong các điểm nhấn quan trọng giữ vai trò như “trái tim” biểu tượng của khu đô thị Thủ Thiêm. Đồng thời, mang ý nghĩa sự phát triển của thành phố sẽ hướng đến các thế hệ trẻ tương lai.
Dự kiến công trình phục vụ cho các em 5-15 tuổi học tập kỹ năng, kiến thức, phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể chất. Đây cũng được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng cho du khách, học sinh đến vui chơi thông qua nhà ga tàu điện ngầm ngay giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch bên cạnh.
Đã 15 năm trôi qua kể từ khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng, dự án Cung Văn hóa Thiếu nhi với quy mô gần 40.000 m2 vẫn chỉ là bãi đầm lầy mọc đầy cỏ dại.
Tuy nhiên, đã 16 năm trôi qua kể từ khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng, dự án Cung Văn hóa Thiếu nhi với quy mô gần 40.000 m2 đến nay vẫn chỉ là khu đất hoang hóa.
Theo ghi nhận của Lao Động, diện tích khu vực dự kiến xây dựng cũng văn hoá vẫn là đầm lầy, kênh rạch...
Theo ghi nhận của Lao Động, phần lớn diện tích khu vực dự kiến xây dựng cung văn hoá là bãi đầm lầy, kênh rạch...
Khu đất trở nên hoang hoá, cây dại và nhiều nhất là dừa nước mọc xâm lấn khắp nơi.
Khu đất hoang hóa, mọc đầy cây dại, nhiều nhất là dừa nước.
Cỏ dại xâm lấn vỉa hè trên đường Nguyễn Cơ Thạch.
Cỏ dại xâm lấn vỉa hè trên đường Nguyễn Cơ Thạch.
Đây là một trong 8 công trình văn hóa ở TPHCM có chủ trương xây mới. Dự kiến sau khi hoàn thành, Cung thiếu nhi sẽ có các hạng mục: gian hàng có mái che học tập tương tác; trung tâm thông tin công cộng; hồ bơi và sân chơi thiếu nhi; triển lãm nghệ thuật; phòng thí nghiệm hồ và thủy học; điểm dừng taxi thủy; cầu tàu, thuyền; chiếu phim ngoài trời; cầu điêu khắc và mạo hiểm; vòm thiên văn; triển lãm ánh sáng...
Đây là một trong 8 công trình văn hóa TPHCM có chủ trương xây mới. Dự kiến sau khi hoàn thành, Cung Văn hoá Thiếu nhi sẽ có các hạng mục: Gian hàng có mái che học tập tương tác; trung tâm thông tin công cộng; hồ bơi và sân chơi thiếu nhi; triển lãm nghệ thuật; phòng thí nghiệm hồ và thủy học; điểm dừng taxi thủy; cầu tàu, thuyền; chiếu phim ngoài trời; cầu điêu khắc và mạo hiểm; vòm thiên văn; triển lãm ánh sáng...
Đây là một trong 8 công trình văn hóa ở TPHCM có chủ trương xây mới. Dự kiến sau khi hoàn thành, Cung thiếu nhi sẽ có các hạng mục: gian hàng có mái che học tập tương tác; trung tâm thông tin công cộng; hồ bơi và sân chơi thiếu nhi; triển lãm nghệ thuật; phòng thí nghiệm hồ và thủy học; điểm dừng taxi thủy; cầu tàu, thuyền; chiếu phim ngoài trời; cầu điêu khắc và mạo hiểm; vòm thiên văn; triển lãm ánh sáng...
Công trình phục vụ cho các em 5-15 tuổi học tập kỹ năng, kiến thức, phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể chất. Đây cũng được kì vọng là điểm đến lý tưởng cho du khách, học sinh đến tham quan, vui chơi...
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có vốn 544 tỉ khởi công sau 5 tháng động thổ

Hữu Long |

Theo kế hoạch Dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức khởi công xây dựng vào cuối tháng 11.2023. Trước đó 5 tháng, dự án có vốn 544 tỉ đồng được động thổ.

Tiến độ xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi 544 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có vốn 544 tỉ đồng được động thổ vào đầu tháng 6.2023. Đến nay, chủ đầu tư vẫn đang hoàn thiện các thủ tục còn lại như phê duyệt thiết kế chi tiết và lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Cháy công trình đang tháo dỡ trong Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 3.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy trong Cung văn hoá thiếu nhi thành phố (phố Lạch Tray, Ngô Quyền).

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Dự án mở rộng Quốc lộ 40B Quảng Nam dang dở 7 năm vì vướng mặt bằng

Hoàng Bin |

Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn đầu tư bị “điều chuyển”, hơn 1km đường thuộc dự án mở rộng Quốc lộ (QL) 40B, đoạn TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam) dang dở từ năm 2016 đến nay.

Biển số xe 51K-888.88 chính thức có chủ

KHÁNH AN |

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, khách hàng trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã chuyển tiền tới tài khoản chuyên dùng của cơ quan chức năng bằng tài khoản cá nhân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

HLV Vũ Ngọc Lợi điểm tên người thay thế Nguyễn Thị Huyền ở tuyển điền kinh

NHÓM PV |

Sau khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, câu hỏi được đặt ra, liệu ai sẽ đủ sức thay thế chân chạy người Nam Định? Góc nhìn thể thao số 135 trò chuyện với ông Vũ Ngọc Lợi – người đã huấn luyện Nguyễn Thị Huyền suốt 15 năm qua, đồng thời là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để tìm câu trả lời.

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có vốn 544 tỉ khởi công sau 5 tháng động thổ

Hữu Long |

Theo kế hoạch Dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức khởi công xây dựng vào cuối tháng 11.2023. Trước đó 5 tháng, dự án có vốn 544 tỉ đồng được động thổ.

Tiến độ xây dựng Cung Văn hóa thiếu nhi 544 tỉ đồng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Dự án Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có vốn 544 tỉ đồng được động thổ vào đầu tháng 6.2023. Đến nay, chủ đầu tư vẫn đang hoàn thiện các thủ tục còn lại như phê duyệt thiết kế chi tiết và lựa chọn nhà thầu thi công dự án.

Cháy công trình đang tháo dỡ trong Cung văn hoá thiếu nhi Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Chiều 3.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy trong Cung văn hoá thiếu nhi thành phố (phố Lạch Tray, Ngô Quyền).